Giáo xứ Tân Phú: Thánh lễ mừng Đức Mẹ

Giáo xứ Tân Phú: Thánh lễ mừng Đức Mẹ

WGPSG -- “Sống chuỗi Mân Côi là sống Phúc Âm”.

Lúc 12g00 trưa Chúa nhật 13.10.2013, giáo xứ Tân Phú tổ chức cung nghinh tượng Đức Mẹ, và hiệp dâng Thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ Mân Côi. Thánh lễ do cha chánh xứ Giuse Lê Đình Quế Minh chủ tế, 2 cha phụ tá Giuse Nguyễn Văn Lãnh và Gioan Bt. Phạm Minh Đức, 2 cha khách Giuse Phạm An Ninh và cha Phaolô Nguyễn Huệ đồng tế. Hiệp dâng Thánh lễ gồm có các đoàn thể và đông đảo cộng đoàn dân Chúa, khoảng 3000 người.

Sau khi cha chánh xứ làm phép các bông huệ, cộng đoàn rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ Mân Côi chung quanh thánh đường. Mọi người nghiêm trang trên tay cầm nhánh huệ tỏa ngát hương, hợp với ca đoàn Cécilia tấu lên cung đàn vang muôn lời chúc tụng, ngợi khen Mẹ Maria diễm phúc.

Mở đầu Thánh lễ, cha chánh xứ gợi ý: Đức Mẹ đã hiện ra và khuyên dạy chúng ta con đường về Nước Trời. Xin Đức Mẹ giúp cho linh mục, tu sĩ và tất cả mọi người luôn tin tưởng và cậy trông vào Chúa. Xin Đức Mẹ phù trợ những yếu đuối mỏng dòn của chúng con, để chúng con đi theo con đường của Chúa hầu mai sau được vào Nước Trời hưởng vinh quang.

Phần chia sẻ Lời Chúa được cha khách Giuse Phạm An Ninh diễn giảng về giá trị trọng đại của chuỗi Mân Côi, Ngài nhấn mạnh: Chuỗi Mân Côi là bản tóm lược Phúc Âm”, trong đó bốn cuốn Phúc Âm quan trọng và giá trị nhất trong trọn bộ 72 cuốn của Kinh Thánh. Mỗi khi suy gẫm kinh Mân Côi, chúng ta suy gẫm 20 mầu nhiệm: Vui – Thương – Mừng – Sáng, trong đó là những biến cố trọng đại về cuộc đời Mẹ Maria và Chúa Giêsu đã thực hiện công trình cứu chuộc. Bởi thế, ai “sống kinh Mân Côi là sống Phúc Âm”. Khi hiểu được giá trị của chuỗi Mân Côi, chúng ta xác tín vào giá trị cao cả của chuỗi Mân Côi và đem ra suy gẫm hằng ngày.

Hôm nay, chúng ta có dịp phân tích một ý tưởng trong mầu nhiệm thứ nhất Mùa Vui: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được ở khiêm nhường. Mầu nhiệm này nói đến việc “Chúa Giêsu nhập thể”, cho chúng ta chiêm ngưỡng hai nhân vật chính và rút bài học “khiêm nhường”. Mẹ Maria khiêm nhường để đón nhận lời Sứ Thần truyền tin theo ý định của Thiên Chúa, Chúa Giêsu khiêm nhường để từ Con Thiên Chúa vâng lời xuống làm người thấp hèn, Mẹ Maria và Chúa Giêsu khiêm nhường vâng lời để chu toàn chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Khác với kiêu ngạo, Luxiphe kiêu ngạo đã chống lại Thiên Chúa và bị trừng phạt trong hỏa ngục.

Kết luận: Chúng ta đọc chuỗi Mân Côi là chúng ta suy gẫm những biến cố cuộc đời của Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Qua mỗi biến cố, chúng ta học với Chúa và Mẹ các nhân đức để noi gương Chúa và Mẹ. Do đó, chúng ta “sống chuỗi Mân Côi là sống Phúc Âm”.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top