Giáo xứ Tân Hưng: trên đà phát triển

Giáo xứ Tân Hưng: trên đà phát triển

Giáo xứ Tân Hưng: trên đà phát triển

WGPSG- Vào lúc 9 giờ 30 ngày 26/08/2009, một buổi sáng đẹp trời, với một bầu khí trang nghiêm, nồng ấm, đến hạt Hóc Môn và dừng chân tại giáo xứ Tân Hưng, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh và quý cha đã đồng tế thánh lễ tạ ơn và ban bí tích Thêm Sức cho 200 em của giáo xứ, cùng với sự hiện diện của quý tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa góp phần cho thánh lễ thêm sốt sắng.

Giáo xứ Tân Hưng được thành lập năm 1954, chánh xứ Tiên khởi là Linh mục Antôn Hoàng Thiện Chi với khoảng 250 giáo dân.
Các linh mục phụ trách giáo xứ:
- Linh mục Antôn Hoàng Thiện Chi (1954-1966)
- Linh mục Giuse Hoàng Phi Hùng (1966-1981)
- Linh mục Gioan Kim Trần Tử Hải (1981-1987)
- Linh mục Giuse Trần Văn Phước (1987-1989)
- Linh mục Gioan Nguyễn Như Yêng (1989)
- Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng (2003-cho đến nay)

Giáo xứ Tân Hưng với 9.027 giáo dân, có những sinh hoạt mục vụ truyền giáo rất tốt đẹp. Ban điều hành giáo xứ hiện nay khoảng 12 người.

Chúng ta cùng cảm tạ Thiên Chúa, về nỗ lực của cha chánh xứ cùng cộng đoàn, giáo xứ Tân Hưng ngày một phát triển mọi mặt về chất và lượng.

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top