Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ kỷ niệm hôn phối của các gia đình

Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ kỷ niệm hôn phối của các gia đình

TGPSG -- Thánh Gia Thất là mẫu gương tuyệt vời của mọi gia đình Công giáo.

Giáo xứ Tân Đức đã tổ chức Thánh lễ kính Thánh Gia Thất vào lúc 18g ngày 27/12/2025, tại ngôi thánh đường giáo xứ, mừng kỷ niệm 14 đôi hôn phối. Trong đó, có đôi kỷ niệm 5 năm hôn phối, và cũng có đôi kỷ niệm 60 năm hôn phối.

Trước Thánh lễ, các cặp đôi hôn phối đã có mặt từ rất sớm để tập nghi thức do thầy xứ Gioan Bùi Hoài Bảo hướng dẫn.

Thánh lễ đồng tế bắt đầu lúc 18g do cha sở Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh - chủ tế, cha phó Giuse Nguyễn Đức Thuận - đồng tế, cùng 14 đôi hôn phối mừng kỷ niệm, và đông đảo giáo dân thuộc Giáo xứ Tân Đức tham dự.

Mở đầu Thánh lễ, cha sở đã giới thiệu niềm vui trong ngày hồng ân, giáo xứ long trọng cử hành lễ Thánh Gia Thất cũng là bổn mạng của giáo xứ. Cha mời gọi cộng đoàn hiệp ý tạ ơn cùng với 14 đôi hôn phối, những gia đình đã trung thành sống ơn gọi hôn nhân qua nhiều chặng đường của năm tháng, với những kỷ niệm 60 năm, 50 năm, 45 năm, 30 năm, 20 năm, 15 năm, 10 năm và 5 năm. Qua gương sáng của Thánh Gia Thất, xin Chúa Ba Ngôi ban muôn ơn lành trên các gia đình và mỗi mái ấm luôn tràn đầy yêu thương, hiệp nhất và trung tín, trở nên dấu chỉ sống động của Tin Mừng giữa đời sống hôm nay.
Trong Thánh lễ hôm nay, cha phó Giuse đã chia sẻ phần Lời Chúa về cuộc sống khi mới bắt đầu bước vào đời sống hôn nhân, ai cũng mang theo giấc mơ rất đẹp, vợ chồng sẽ yêu thương nhau suốt đời, gia đình ấm êm, con cái ngoan ngoãn.

Thế nhưng khi bước ra khỏi ước mơ là một đời sống rất khác biệt, có nhiều va chạm, hiểu lầm, thậm chí có những vết thương lòng đau đớn lại đến từ chính người mình yêu thương nhất. Trước những đau khổ và rạn nứt ấy, phản xạ đầu tiên của con người thường là buông bỏ…

Cha kể câu chuyện người Nhật đã dùng triết lý Kintsugi (nghệ thuật hàn gắn đồ gốm vỡ bằng vàng) để áp dụng cho việc hàn gắn hôn nhân… Từ đó cha mời gọi cộng đoàn hãy nhìn lại chính gia đình của mình. Một gia đình thánh thiện không phải gia đình đó không có sự mâu thuẫn hay đau khổ trong cuộc sống. Nhưng là một gia đình biết để cho Thiên Chúa dùng chính hồng ân của Ngài để hàn gắn, để chữa lành và để tái tạo lại tình yêu ban đầu. Cha cũng nhấn mạnh thêm về tinh thần sống nhẫn nại, chịu đựng, bác ái… như trong bài đọc 2, trích thư của thánh Phaolô. Sự tha thứ không phải là nghiến răng chịu đựng nhưng là sự nhường chỗ cho Thiên Chúa hành động nối kết hàn gắn điều quý giá nhất.

Kết thúc bài giảng, cha cầu xin Chúa chúc lành cho các đôi hôn phối đang hiện diện hôm nay.

Thánh lễ tiếp tục với nghi thức lập lại lời hứa và trao nhẫn trước mặt Chúa.
Thầy Gioan mời các cặp đôi bước lên. Sau đó, cha sở mời các cặp đôi đọc lại lời hứa năm xưa và cầu khẩn Chúa ban ơn để lời hứa này được luôn bền vững. Các cặp đôi quay sang nói với nhau lời quyết tâm của mình và cha sở đọc lời chúc phúc. Cha sở làm phép nhẫn cưới và các cặp đôi trao nhẫn cho nhau. Tiếp theo là phần lời nguyện tín hữu do 2 cặp đôi lên đọc. Tiếp nối Thánh lễ là phần phụng vụ Thánh Thể diễn ra trong bầu khí trang nghiêm.


Sau phần lời nguyện Hiệp Lễ, các cặp đôi tiến lên nhận chứng thư từ quý cha và lời chúc mừng từ ông chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ.

Sau khi ông chủ tịch chúc mừng, quý cha tặng bông cho các cặp đôi.


Cha sở ban phép lành cuối lễ và các cặp đôi chụp hình kỷ niệm với quý cha. Thánh lễ kết thúc trong niềm vui hân hoan và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top