Giáo Xứ Phú Thọ Hoà: Cung Hiến Bàn Thờ

Giáo Xứ Phú Thọ Hoà: Cung Hiến Bàn Thờ

WGPSG -- Vào lúc 17g30 ngày 27/9/2010, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm về đến giáo xứ Phú Thọ Hòa dâng Thánh lễ cung hiến bàn thờ mới. Tiếng chuông vang lên, tiếng kèn tây rộn rã cùng những tràng pháo tay hân hoan đón mừng Đức cha Phêrô. Bước xuống xe đi giữa hai hàng giáo dân đón tiếp, Đức cha bắt tay từng người. Các em thiếu nhi chờ đón ngài rất vui vẻ. Ngài luôn nở nụ cười đầy tình thương mến của vị Cha chung.

Đúng 18g, đoàn đồng tế từ nhà xứ tiến bước vào nhà thờ. Đặc biệt hôm nay, đoàn kiệu hài cốt 8 Thánh Tử Đạo Việt Nam sẽ được đặt nơi bàn thờ thật nghiêm trang và xúc động. Thánh Lễ cung hiến bàn thờ bắt đầu. Vảy nước thánh dấu chỉ nước thanh tẩy cứu rỗi.

Trong bài giảng, Đức cha nhấn mạnh đến ý nghĩa tầm quan trọng của bàn thờ. Ngài nói: "Sự kiện nhỏ nhưng mang một ý nghĩa lớn". Một bàn thờ mới đặt trong nhà thờ cũ. Bàn thờ chỉ để tế lễ Thiên Chúa nơi diễn tả đầy đủ hy tế thánh giá, tiệc Thánh Thể, trung tâm tôn vinh tạ ơn Thiên Chúa. Hài cốt các Thánh Tử đạo đặt dưới bàn thờ nhắc chúng ta nhớ tới thời xưa đền thờ được xây dựng trên mộ các thánh như đền thờ thánh Phêrô xây trên mộ của Ngài, đền thờ Thánh Phaolô cũng xây dựng trên mộ của Thánh Nhân. Bàn thờ của giáo xứ hôm nay được đặt hài cốt 8 vị Thánh Tử đạo Việt Nam:

Thánh Phillippe Phan Văn Minh, linh mục, sinh năm 1815 bị xử trảm ngày 3/7/1853 dưới thời vua Tự Đức.

Thánh Phaolô Lê Văn Lộc, linh mục, sinh năm 1830 bị xử trảm ngày 13/2/1859 dưới thời vua Tự Đức.

Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, linh mục, sinh năm 1812 bị xử trảm dưới thời vua Tự Đức ngày 7/4/1861.

Thánh Phanxico Xavie Nguyễn Cần, thầy giảng, sinh năm 1803 bị xử giảo ngày 20/11/1837 dưới thời vua Minh Mạng.

Thánh Toma Trần Văn Thiện, chủng sinh, sinh năm 1820 bị xử giảo dưới thời vua Minh Mạng vào ngày 21/9/1838.

Thánh Mattheu Lê Văn Gẫm, thương gia, sinh năm 1813 bị xử trảm ngày 11/5/1862.

Thánh Đaminh Nguyễn Đức Mạo, nông dân, sinh năm 1818 chết chém ngày 16/6/1862.

Thánh nữ Ane Lê Thị Thành, giáo dân, sinh năm 1781 qua đời ngày 12/7/1841.

Sau bài giảng, nghi thức cung hiến bàn thờ bắt đầu. Mỗi nghi thức mang một ý nghĩa riêng biệt: Xức Dầu: bàn thờ được dành riêng cho Thiên Chúa và là nơi Đức Kitô hy tế để cứu độ nhân loại. Xông hương: lời nguyện như hương trầm nghi ngút bay trước nhan Chúa. Thắp sáng bàn thờ: ánh sáng tưng bừng dấu chỉ vui mừng. Ánh sáng của đêm vọng phục sinh. Sau Thánh lễ, đại diện cộng đoàn đã tri ân Đức cha và quý cha đồng tế. Bó hoa tươi thăm thiếu nhi dâng kính Đức cha. Ngài ký chứng thư cung hiến bàn thờ. Mọi người ra về trong tin yêu, biết yêu mến và tôn kính bàn thờ hơn.

Để chuẩn bị Lễ cung hiến bàn thờ, cha xứ Giuse Đinh Hiền Tiến đã giúp cộng đoàn tìm hiểu về ý nghĩa và các nghi thức cung hiến bàn thờ vào 2 ngày trước. Vì thế mọi người tham dự Thánh lễ sống động và trang nghiêm. Sau thánh lễ, nhiều cụ ông cụ bà vui sướng vì lần đầu được tham dự nghi lễ cung hiến bàn thờ rất long trọng ngay tại giáo xứ của mình. Qua nghi lễ cung hiến bàn thờ hôm nay mọi người sẽ yêu mến gần gũi bàn thờ hơn.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top