Giáo xứ Phú Bình: Nguyện cầu Thánh Gia

Giáo xứ Phú Bình: Nguyện cầu Thánh Gia

WGPSG -- “Chuyện ngày xưa hôm nay vẫn đây. Chuyện ngày xưa nay vẫn đẹp màu, là chuyên xưa nơi gia đình Thánh Gia. Một đời sống vẫn vui khi nghèo, thương đau vẫn nụ cười, khiêm nhu sống giữa đời, âm thầm sống khiết trinh. Nguyện cầu Thánh Gia soi mở đường để biết bao gia đình bước theo. Nguyện cầu Thánh Gia nghe lời cầu, bao gia đình luôn vững lời xin”.

 Đó những lời trong bài ca nhập lễ dẫn đưa cộng đoàn vào Thánh lễ mừng kính Thánh Gia, bổn mạng giáo xứ Phú Bình, hạt Phú Thọ, diễn ra vào lúc 17g00 ngày 28.12.2014. Nhân dịp này, giáo xứ hân hoan đón chào Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc về thăm mục vụ và ban bí tích Thêm Sức cho 40 người, trong đó có 30 em thiếu nhi của giáo xứ và một số người lớn từ các giáo xứ khác gởi đến.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn giáo xứ sốt sắng tham dự cuộc rước kiệu Thánh Gia chung quanh nhà thờ. Đoàn rước có Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Cha Hạt trưởng Phú Thọ Giuse Phạm Bá Lãm, cha Giuse Nguyễn Văn Niệm, chánh xứ Phú Bình, cùng quý cha Dòng Chúa Cứu Thế và quý cha liên hệ. Tiếp theo đoàn rước có ban Lễ sinh, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, các hội đoàn và cộng đoàn. Trong khi đi rước kiệu, cộng đoàn được nghe những bài suy niệm lễ Thánh Gia, nói về những thách đố của gia đình Kitô hữu hiện nay. Các bài suy niệm làm nổi bật các ý sau: Làm sao để gia đình Kitô hữu học theo Thánh Gia, luôn là trường dạy đức tin, là chiếc nôi của tình thương và sự sống.

Đi vào Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Phaolô xướng Kinh Vinh Danh. Các bài đọc Phụng vụ Lời Chúa do một phụ huynh và một em sắp được lãnh nhận bí tích Thêm Sức đọc, một thầy phó tế công bố Tin Mừng.

Liền sau đó là Nghi thức ban bí tích Thêm Sức. Cha chánh xứ giới thiệu các em sắp được lãnh nhận bí tích lên Đức Tổng Giám mục. Sau đó, Đức Tổng Giám mục ban huấn từ cho các em như sau:


- Các con có tin Chúa Giêsu không? Ngài là Con Thiên Chúa, là Ngôi Hai của Thiên Chúa làm người.

- Các con có tin Chúa Giêsu là người thật không?

- Chúa Giêsu cũng sinh ra trong một gia đình như chúng ta. Mẹ Maria là Mẹ của Chúa Giêsu, Thánh Giuse là nghĩa phụ của Chúa Giêsu.

- Trong bài Tin Mừng của thánh Luca, chúng ta thường nghe kể việc truyền tin. Đức Maria đã được thiên thần báo cho biết sẽ trở thành Mẹ Đấng Cứu Thế. Mẹ Maria băn khoăn không biết mình sẽ sinh con làm sao được khi mà Mẹ đã khấn giữ mình đồng trinh. Nhưng Mẹ Maria sinh ra Chúa Giêsu là do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Người con sinh bởi Đức Maria là Con Thiên Chúa Cha trên trời. Thiên Chúa Cha trên trời không ngừng sinh ra Chúa Con từ vĩnh hằng. Lời Kinh Thánh nói: “Hôm nay Cha đã sinh ra con”. “Hôm nay” đó là từ đời đời Chúa Cha không ngừng sinh ra Chúa Con. Chúa Con đã được sai đến trần gian, sinh bởi Đức Maria là do phép Chúa Thánh Thần. Đức Giêsu là người thật như chúng ta. Chúa Thánh Thần đóng vai trò quan trọng trong việc Chúa Giêsu sinh ra làm người. Ngài cũng phải lớn lên, được học hành từ Mẹ Maria và Thánh Giuse.

- Chúa Giêsu không chỉ lớn lên trong vóc dáng và thể lý, mà còn lớn lên trong ơn Chúa Thánh Thần, ơn khôn ngoan. Khi lãnh nhận bí tích Thêm Sức, chúng con cũng được lớn lên như vậy.

- Chúa Thánh Thần còn là sức mạnh, là thầy dạy khôn ngoan. Khi chúng con lãnh nhận bí tích Thêm Sức là nhận lãnh sức mạnh từ trên cao, để như Chúa Giêsu, chúng con được xức dầu sai đi loan báo Tin Mừng cho mọi người.

Thánh lễ được tiếp nối với nghi thức ban bí tích Thêm Sức: Đức Tổng Giám mục xức dầu thánh trên các thụ nhân.

Sau phần hiệp lễ, cha chánh xứ công bố danh sách quý ông trong HĐMVGX Phú Bình nhiệm kỳ mới 2015-2019; Ban Thường vụ HĐMVGX và Ban Điều hành của các giáo khu. HĐMVGX Phú Bình mới này được lưu nhiệm từ nhiệm kỳ trước, bổ sung thêm nhân sự mới, trong đó đa số quý ông đã làm việc từ nhiệm kỳ vừa qua. Sau khi cha chánh xứ nêu danh sách HĐMVGX mới, Đức Tổng Giám mục trao Ủy Nhiệm thư cho quý ông.

Kế đó, ông chủ tịch HĐMVGX cám ơn Đức Tổng Giám mục đã về thăm mục vụ giáo xứ và ban bí tích Thêm Sức cho một số con em trong giáo xứ, và ôn lại lược sử giáo xứ Phú Bình, và cũng nói đến mối liên hệ từ lâu giữa Đức Tổng với giáo xứ Phú Bình. Từ khi còn là Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, ngài đã về giáo xứ Phú Bình chủ sự lễ Đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ. Một em đại diện vừa lãnh nhận bí tích cũng có lời cám ơn Đức Tổng, cha chánh xứ, quý cha, quý nữ tu, các anh chị huynh trưởng và quý vị phụ huynh. 

Đáp từ, Đức Tổng nhắn nhủ mọi người hãy sống Năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ, là để cho ánh sáng Phúc Âm đi vào mọi ngõ ngách của giáo xứ.

Thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng kết thúc, các em mới lãnh nhận bí tích Thêm Sức chụp hình lưu niệm với Đức Tổng và quý cha. Sau đó, các gia đình trong cộng đoàn giáo xứ cùng hiệp thông trong bữa tiệc mừng bổn mạng tại hội trường giáo xứ.

Xin Thánh Gia chuyển cầu cho cộng đoàn giáo xứ Phú Bình, luôn sống Tin Mừng trong mọi tương quan giữa con người với nhau, để trở thành cộng đoàn loan báo Tin Mừng.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top