Giáo xứ Phú Bình: Cung hiến Thánh đường

Giáo xứ Phú Bình: Cung hiến Thánh đường

WGPSG -- Sáng sớm ngày 17/04/2010 từng đoàn người trẩy hội kéo đến khuôn viên nhà thờ Phú Bình, Hạt Phú Thọ, Giáo phận Sài Gòn, để chuẩn bị Thánh lễ Khánh Thành và cử hành nghi thức Cung Hiến Thánh Đường giáo xứ Phú Bình.

Trong niềm hân hoan tạ ơn các hội trắc, hội kèn đồng, các ban ngành đoàn thể đã tề tựu đông đủ, cha chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Niệm cùng toàn thể giáo xứ Phú Bình nồng nhiệt chào hỏi, đón tiếp quí cha, quí tu sĩ cùng toàn thể quí vị quan khách.

Đúng 8 giờ 30 Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã đến, trong tiếng reo vui của toàn thể cộng đoàn dân Chúa, tiếng kèn đồng, tiếng trống của hội trắc, xen lẫn tiếng chuông ngân vang dồn dập như réo mời gọi mọi người… Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta…

Vào lúc 9 giờ 00 bắt đầu Cung Nghinh các thánh Tử Đạo Việt Nam, rước kiệu từ nhà xứ đến nhà thờ. Thứ tự đoàn rước:

  - Các huynh trưởng và các em giáo lý viên cầm từng chùm bong bóng bay đủ sắc màu sặc sỡ.
  - Đội trắc
  - Thánh giá nến cao
  - Đội kèn đồng
  - Quí ân nhân đại diện
  - Ca đoàn thiên thần
  - Lễ sinh
  - Trống khẩu
  - Kiệu hài cốt các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Thánh lễ đồng tế có sự hiện diện của Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Đức cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh, Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú Tổng Đại diện GP. Xuân Lộc, cha Tổng đại diện GP. Kontum, cha đại diện GM. Đặc trách các linh mục, cha Hạt trưởng, quí Cha trong gia đình Labora, quí Bề trên Giám tỉnh, Tổng phụ trách, 95 linh mục trong và ngoài Giáo phận, quí tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân.

Sau khi Cắt Băng Khánh thành Nhà thờ, Đức cha Phụ tá Phêrô cùng đoàn đồng tế tiến về Cung Thánh để long trọng cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn.

Cha Chánh xứ trân trọng cám ơn quí Đức cha, quí cha, quí tu sĩ, quí vị ân nhân cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa đã hy sinh thời gian quí báu đến tham dự Thánh lễ tạ ơn, kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ và cung hiến Thánh Đường giáo xứ Phú Bình.

Diễn tiến Thánh lễ gồm có:

- Nghi thức Sám Hối.

- Phụng vụ Lời Chúa.

- Nghi thức cung hiến:

* Kinh Cầu Các Thánh

* Đặt hài cốt Các Thánh Tử Đạo gồm có:

- Thánh Andre Dũng Lạc linh mục
- Thánh Philiphê Phan Văn Minh linh mục
- Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan linh mục
- Thánh Mathêu Lê Văn Gẫm lái buôn
- Thánh Andre Nguyễn Kim Thông trùm họ

* Lời nguyện cung hiến

* Xức dầu Bàn Thờ và 4 cột Nhà Thờ

* Xông hương Bàn Thờ

* Thắp sáng Bàn Thờ

- Phụng vụ Thánh Thể

- Kết Lễ

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Chánh xứ cùng một vị đại diện đưa chứng thư lên Bàn Thờ để Đức Giám mục ấn ký. Sau đó Cha đại diện công bố chứng thư Cung Hiến Nhà Thờ.

Cùng với những bó hoa tươi thắm của cộng đoàn giáo xứ Phú Bình kính dâng lên Quí Đức cha và Quí cha tỏ lòng biết ơn của đoàn chiên đến với các vị Mục tử của mình.

Vị đại diện nói lên tâm tình cám ơn Quí Đức Cha, Quí Cha, Quí tu sĩ, Quí vị đại diện chính quyền các cấp, Quí vị ân nhân cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

* Vài nét lược sử giáo xứ Phú Bình

Giáo xứ Phú Bình tọa lạc tại 423 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, thuộc giáo hạt Phú Thọ, Giáo phận Sài gòn.

Giáo xứ được hình thành từ năm 1958, dưới sự hướng dẫn của cha cố Tôma Phạm Ngọc Biểu với 500 giáo dân.

Trước đó, vào năm 1955, 500 giáo dân từ Bàu Nai về sống chung với 3000 đồng bào Tày Nùng làm thành trại Tiểu công nghệ dệt.

Năm 1958, Thánh đường đầu tiên tường đất, mái lá hoàn tất.

Năm 1960 Thánh đường mới được hoàn thành cùng với nhà xứ, hội trường và lớp huấn nghệ.

* Các linh mục từng phụ trách giáo xứ:

- 1958 – 1975: Lm. Tôma Phạm Ngọc Biểu
- 1975 – 1991: Lm. Antôn Nguyễn Quang Bạch
- 1991 – 1996: Lm. Phêrô Nguyễn Xuân Đính
- 1997 – nay: Lm. Giuse Nguyễn Văn Niệm

Năm 1998 số giáo dân là 2485.

Năm 1991 hai họ lẻ Phú Hòa và Vĩnh Hòa được tách ra từ giáo xứ Phú Bình.

Hơn 40 năm qua, giáo xứ Phú Bình tuy được tu sửa nhiều lần, nhưng nền và trần nhà thờ đã xuống cấp, giáo xứ chưa có một tháp chuông xứng đáng.

Ngày 9.12.2007, trong Đại Hội toàn giáo xứ, cộng đoàn cùng với cha chính xứ quyết định xây dựng một ngôi Thánh Đường mới với Tháp Chuông kiên cố, thay thế ngôi Nhà Thờ được xây dựng từ năm 1960.

Ngày 15.3.2008, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc đã dâng thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Thánh đường giáo xứ Phú Bình. Số giáo dân lên tới 2759.

Ngày 17.4.2010 cha chánh xứ và cộng đoàn dân chúa giáo xứ Phú Bình hân hoan dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa, sau gần 2 năm thi công xây dựng ngôi nhà thờ mới đã hoàn thành trong tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa cùng với tấm lòng quảng đại của các vị ân nhân trong và ngoài xứ. Khánh Thành và Cung Hiến Thánh Đường hôm nay cũng là để ghi nhớ và chào mừng Năm Thánh Giáo Hội tại Việt Nam.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top