Giáo xứ Nam Hòa: Vang vọng tiếng trống khai giảng năm học giáo lý 2013

Giáo xứ Nam Hòa: Vang vọng tiếng trống khai giảng năm học giáo lý 2013

WGPSG -- Sáng Chúa nhật 08-9-2013, cha chính xứ Nam Hòa Giuse Trần Văn Lưu, cha phụ tá Giuse Hoàng Minh Liệu cùng với thầy phó tế Giuse Trần Đình Khiêm Ái đã dâng Thánh lễ đồng tế khai giảng năm học giáo lý 2013 - 2014. Tham dự có Ban Thường vụ, quý nữ tu, các anh chị giáo lý viên, cùng với gần 700 em thiếu nhi và các phụ huynh trong giáo xứ.

Được biết năm nay, thiếu nhi Nam Hòa có 627 em, chia thành 25 lớp, từ khối Chiên Con đến khối Nghĩa Sĩ, do hơn 30 anh chị giáo lý viên phụ trách, cùng với sự đồng hành của cha phụ tá, thầy phó tế và 04 nữ tu. Năm học giáo lý này, các anh chị giáo lý viên và các em thuộc khối dự bị huynh trưởng, ngay từ đầu, đã đưa ra quyết tâm: chia sẻ Lời Chúa, viếng Chúa Thánh Thể hằng tuần, sống Năm Đức Tin trong môi trường nhà Chúa, học tập thật tốt ở môi trường học đường, luôn cố gắng sống xứng đáng là người Công giáo trong gia đình và ngoài xã hội, như lời dạy của Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc HĐGMVN, đã nhắn nhủ: “Hãy học làm người và sống tử tế với mọi người”.

Trước khi cử hành Thánh lễ và gióng lên một hồi trống dài khai giảng năm học mới, cha chánh xứ nhắn nhủ các em: Cần phải học giáo lý thật giỏi, để niềm tin được vững vàng và yêu Chúa Giêsu nhiều hơn. Đồng thời, cha cám ơn quý phụ huynh đã hết mình cộng tác với quý cha trong việc giáo dục đức tin cho con em năm vừa qua. Ngài cũng lưu ý đến một vài gia đình đã bỏ quên việc cho con cái tham gia học giáo lý, mà chỉ muốn cho con mình theo học chương trình văn hóa học đường cả ngày Chúa nhật nữa.

Sau bài giảng, cha phụ tá cử hành nghi thức tuyên hứa cho ba khối: Ấu, Thiếu, Nghĩa và các giáo lý viên. Liền sau đó, cha chánh xứ chủ sự nghi thức tiếp nhận 10 tân huynh trưởng tham gia đội ngũ giáo lý viên giáo xứ Nam Hòa.

Xin cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã ban cho giáo xứ Nam Hòa có một đội ngũ giáo lý viên thật nhiệt tâm, nhiệt tình; đặc biệt, cha chánh xứ và phụ tá đã hết lòng quan tâm, nâng đỡ từ tinh thần đến cơ sở vật chất, qua việc động viên quý ân nhân giúp đỡ, để việc loan báo Tin Mừng và giảng dạy giáo lý ngày càng đạt hiệu quả cao. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu vì sự tận tụy hy sinh cao quý này.


bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top