Giáo xứ Nam Hòa: HĐMV hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót

Giáo xứ Nam Hòa: HĐMV hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót

WGPSG -- “Xin Chúa dẫn lối chỉ đường cho chúng ta và sắp đặt đường lối chúng ta đi được an toàn may mắn. Mời cộng đoàn tiến vào Cửa Thánh”.

Với lời nguyện trên, cha phó Phêrô Nguyễn Văn Giáo đã mở đầu nghi thức Chúc Lành hành hương Năm Thánh dành cho thành viên HĐMV giáo xứ Nam Hòa, vào sáng ngày 14.9.2016, Lễ Suy Tôn Thánh Giá, tại Nhà thờ Hạnh Thông Tây, giáo hạt Gò Vấp.

Khi đoàn hành hương khoảng 150 thành đã tụ họp đầy đủ, bài thánh ca Lên Đền Thánh được cả đoàn cất vang lên, làm rộn  vang khu vực giáo xứ Hạnh Thông Tây, Phường 11, Quận Gò Vấp.

Đúng 9g30, Cha phó Phêrô Nguyễn Văn Giáo mở đầu nghi thức Chúc Lành hành hương Năm Thánh: Xin Thiên Chúa là Đấng cứu độ và là niềm an ủi chúng ta, ban cho anh chị em được tràn đầy bình an và hoan lạc trong Chúa Thánh Thần. Amen.

Sau khi cử hành nghi thức Chúc Lành tại tiền sảnh thánh đường, cha chủ sự đọc: “Xin Chúa dẫn lối chỉ đường cho chúng ta và sắp đặt đường lối chúng ta đi được an toàn may mắn. Mời cộng đoàn tiến vào Cửa Thánh”.

Cộng đoàn tiến qua “Cửa Thánh” với bài Lên Núi Sion. Trong lúc cộng đoàn lắng nghe cha phó Phêrô giảng về Lòng Thương Xót, cha chánh xứ ngồi tòa Giải tội đón các hối nhân chưa kịp lãnh ơn Hòa giải tại giáo xứ nhà. Sau hơn 30 phút nói về Lòng Chúa Thương Xót, Cha phó Phêrô chủ tế Thánh lễ Suy Tôn Thánh Giá.

Cuối Thánh lễ, trước khi lãnh nhận phép lành với Ơn Toàn Xá, cộng đoàn đọc kinh Lạy Cha và kinh Tin Kính. Sau cùng, tất cả khách hành hương Nam Hòa cùng cất vang bài ca Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô và cùng nhau hôn kính xương Thánh Mẹ Têrêsa Calcutta.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top