Giáo xứ Lạc Quang: Bế mạc Năm Thánh

Giáo xứ Lạc Quang: Bế mạc Năm Thánh

WGPSG -- “Năm Thánh là năm được dành riêng cho Chúa, để ta thuộc về Chúa, và chính nhờ thuộc về Chúa mà ta càng trở nên thánh”.

Hân hoan trong niềm vui tạ ơn, trong hai ngày 24 và 25.06.2013, giáo xứ Lạc Quang, hạt Hóc Môn, Tổng Giáo phận TP. Hồ Chí Minh đã rộn ràng với đêm diễn nguyện và Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh, mừng 50 năm thành lập giáo xứ.

Tối ngày 24.06.2013, khuôn viên nhà thờ Lạc Quang rực sáng trong ánh đèn. Chương trình diễn nguyện mừng Bế mạc Năm Thánh và 50 năm thành lập giáo xứ Lạc Quang đã được chuẩn bị chu đáo từ trước đó với sự tham gia diễn xuất của tất cả các giới trong xứ. Trước khi văn nghệ, giáo xứ đã tĩnh tâm trong Thánh lễ mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả do Cha Phanxicô Xaviê Trần Văn Thi chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha cố Vincentê Bùi Quang Điện, Cha phụ tá Đaminh Trần Quang Khải.

Sau Thánh lễ là giờ Chầu Thánh Thể: Việc chầu Thánh Thể là một sự nối dài khoảnh khắc thờ lạy Mình Máu Chúa trong mọi Thánh lễ.

Sáng ngày 25.06.2013, cộng đoàn giáo xứ Lạc Quang hân hoan mừng lễ Bế mạc Năm Thánh cũng là ngày mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô, bổn mạng của giáo xứ. Vào lúc 8g30, trong tiếng trống kèn rộn rã, cả cộng đoàn hân hoan mừng đón Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám mục Giáo phận Long Xuyên, đến chủ sự chương trình Bế mạc Năm Thánh và dâng Thánh lễ. Đồng tế với ngài có Cha chính xứ Phanxicô Xaviê Trần Văn Thi, Cha phụ tá Đaminh Trần Quang Khải, Cha Thư ký TGM Long Xuyên Phêrô Nguyễn Đức Thắng và quý cha khách. Tham dự Thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, quý ban ngành đoàn thể và cộng đoàn dân Chúa.

Trong bài giảng, Đức cha chia sẻ: Sau 50 năm, nhờ công sức của các vị cha ông đã đổ mồ hôi nước mắt mới có thể xây dựng nên ngôi nhà thờ này. Sau 50 năm nhìn lại quãng đường đã qua, phải biết ơn người đầu tiên đã có công khai phá xây dựng nên những công trình mà chúng ta đang thừa hưởng hôm nay. Nhưng trên tất cả, chúng ta phải hướng về Thiên Chúa vì chính Chúa đã nâng đỡ, dìu dắt chúng ta từ khởi sự cho đến ngày nay. Thế nên, trong giáo xứ, mọi Kitô hữu phải ý thức rằng, qua bí tích Rửa Tội, họ đã được sáp nhập vào Chúa Kitô, trở thành con Thiên Chúa, thuộc về Thiên Chúa là Cha; đồng thời, nhờ ân sủng đó mà mối tương quan huynh đệ được thiết lập giữa mọi người với nhau, họ trở nên cùng hội cùng thuyền, họ chính là Giáo hội, là thân thể Chúa Kitô do Thánh Thần xây dựng. Vì thế, mọi thành phần dân Chúa phải biết yêu thương, cộng tác và xây dựng trong tinh thần hiệp nhất, yêu thương. Giáo xứ còn là một cộng đoàn truyền giáo, cộng đoàn đức tin, cộng đoàn Lời Chúa qua việc phục vụ, cũng như trong đời sống hằng ngày.

Cuối lễ, ông phó chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ, thay mặt cộng đoàn cảm ơn Đức cha, quý cha, quý tu sĩ đã không quản ngại xa xôi và thời gian quý báu đến dâng Thánh lễ cho cộng đoàn giáo xứ Lạc Quang nhân dịp bế mạc Năm Thánh. Hôm nay, cũng có niềm vui bất ngờ cho cộng đoàn giáo xứ Lạc Quang được hoan hỉ chúc mừng 14 năm hồng ân Giám mục, và 40 năm Linh mục của Đức cha Giuse. Cộng đoàn giáo xứ xin được chia sẻ niềm vui với Đức cha.

Tiếp đến, Đức cha đã ban phép lành Tòa Thánh với ơn toàn xá, bế mạc Năm Thánh giáo xứ Lạc Quang.

Thánh lễ tạ ơn đã khép lại với bài hát: “Tán tụng hồng ân” của ca đoàn tổng hợp diễn tả tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành Ngài đã thương ban cho giáo xứ Lạc Quang.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top