Giáo xứ Lạc Quang: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo mừng bổn mạng

Giáo xứ Lạc Quang: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo mừng bổn mạng

WGPSG -- Hòa chung niềm vui với toàn thể Giáo hội trong ngày lễ mừng kính Thánh nữ Mônica, vào lúc 17g30 ngày 27.08.2015, cộng đoàn giáo xứ Lạc Quang, hạt Hóc Môn, đã long trọng tổ chức Thánh lễ Tạ ơn mừng bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (HCBMCG). Thánh lễ do Cha sở Phanxicô Xaviê Trần Văn Thi chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha phó Đaminh Trần Quang Khải.

Cuộc rước kiệu Thánh nữ Mônica đã diễn ra xung quanh thánh đường với những tà áo dài trắng thướt tha cùng chiếc khăn quàng xanh của các bà mẹ và cờ đoàn, tất cả đã hòa quyện lẫn nhau để làm nên sự long trọng cho cuộc rước.

Đầu lễ, Cha chủ tế chúc mừng Các Bà Mẹ Công Giáo và những ai đã nhận Thánh Mônica làm bổn mạng, bằng một tràng pháo tay, cùng lời nhắn hãy noi gương nhân đức của Thánh nữ Mônica, là một người phụ nữ đã sống trọn vẹn vai trò làm vợ, làm mẹ rất là tuỵệt vời. Thánh nữ đã sống hy sinh không ngừng cầu nguyện cho người con trở về với Chúa. Một lần nữa, cha cầu chúc các Bà Mẹ Công Giáo luôn là những người mẹ hiền trong gia đình, là những tấm gương sáng trong giáo xứ và là những chứng nhân đức tin sống động giữa lòng đời hôm nay.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Đaminh đã ca ngợi tấm gương đạo đức của Thánh Mônica. Cha cũng đã giới thiệu với cộng đoàn các bí quyết giúp Thánh Mônica thành công trong vai trò làm vợ của một người đàn ông có nhiều tật xấu, và là mẹ của một đứa con nhiều lầm lỗi. Với đức vâng lời và lòng yêu thương cha mẹ, lúc lên 22 tuổi, bà đã chấp nhận kết hôn với một chàng trai tên Patricius, con nhà giầu, quý phái nhưng tính tình lại ngang ngược, hung hăng, tuổi lại gấp đôi bà. Tuy rất khổ tâm nhưng bà vẫn vâng lời cha mẹ với ước nguyện sẽ cứu được một linh hồn trở về đàng ngay nẻo chính. Nhờ tâm hồn thánh thiện, lòng đạo đức sâu xa và nhờ lời cầu nguyện, bà đã cải hoá được chồng của mình. Sống trong nhà chồng hoàn toàn ngoại giáo, nhưng bà luôn tỏ ra mình là con của Chúa, luôn giáo dục con cái biết kính Chúa, yêu người. Nhưng Augustinô càng lớn, càng trở nên người con hư hỏng, dù mẹ cha yêu thương hết mực. Augustinô có trí rất thông minh, nhưng càng thông minh, cậu càng ỷ lại đâm ra lười biếng và ăn chơi trác táng. Đi học ở tỉnh, Augustinô càng bị cuốn hút vào những trào lưu xấu và càng hư hỏng. Đau khổ hơn nữa cho bà, con trai Augustinô của mình đi theo bè rối và chống lại đức tin. Tuy rất đau khổ nhưng bà luôn tin tưởng vào tình thương và sức mạnh của Chúa, bà tin tưởng kiên trì cầu nguyện và làm việc bác ái, lời cầu nguyện, tin tưởng, cậy trông phó thác nơi Chúa, và những giọt nước mắt chân thành, tha thiết của bà đã được Chúa đoái thương nhậm lời. Augustinô sau những thất bại, cay đắng đã trở về với Chúa. Augustinô đã đẩy lùi tội lỗi và những xấu xa để làm lại cuộc đời mới, làm lại một tương lai tốt đẹp và trong sáng.

Cha cũng chúc cho  các bà mẹ trong giáo xứ luôn sống theo gương Thánh nữ Mônica: có tâm hồn thánh thiện, đạo đức, hiền hòa, biết nêu gương sáng cho con cái trong đời sống đức tin. Xin cho các bà mẹ đang gặp đau khổ trong đời sống gia đình và thử thách trong việc giáo dục con cái, xin cho họ luôn biết nhìn lên Thánh nữ Mônica, biết biến đau khổ và nước mắt thành những lời kinh nguyện tha thiết nhất dâng lên Thiên Chúa, hầu được Người ban thêm sức mạnh và niềm cậy trông.

Tiếp theo, trước mặt cha chủ tế, Tân Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2018 đã long trọng lặp lời tuyên hứa và 10 điều tâm niệm của Hội CBMCG rất trang nghiêm. Thánh lễ Tạ ơn được tiếp tục thật sốt sắng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, chị cựu Hội trưởng Maria Phạm Thị Nữ thay lời chị em cảm ơn cha Linh hướng, cha phó, Hội đồng Mục vụ, cùng cộng đoàn giáo dân đã đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các chị em trong hội.

Và sau đó là Chầu Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể là tột đỉnh và nguồn mạch của đời sống Kitô giáo, chính vì vậy giáo xứ hằng tuần vào mỗi chiều thứ Năm đều có chầu Thánh Thể. Hôm nay, ngày bổn mạng của các Bà Mẹ đã diễm phúc rơi vào ngày thứ Năm, cha chủ sự cùng cộng đoàn đã hòa mình trong cuộc đối thoại với Chúa Giêsu Thánh Thể, dưới ánh sáng Lời Chúa, đã tạo nên một bầu khí thật linh thiêng. Mọi người được chìm ngập trong bầu khí ấy, để được sống thân tình với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Danh sách Tân Ban Chấp hành nhiệm kỳ: 2015 – 2018
1 -  Đoàn trưởng:  Maria Nguyễn Thị Hằng
2 – Phó nội: Maria Hoàng Thị Ngoan
3 – Phó ngoại: Anna Trần Thị Thanh Nga
4 – Thư ký: Maria Phạm Thị Nhàn
5 – Thủ quỹ: Maria Nguyễn Thị Thu Hà

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top