Giáo xứ Lạc Quang: Ban Trật Tự mừng bổn mạng

Giáo xứ Lạc Quang: Ban Trật Tự mừng bổn mạng

WGPSG -- Hòa chung niềm vui với toàn thể Giáo hội trong ngày mừng lễ Tổng lãnh Thiên Thần Micae, vào lúc 17g30 ngày 29.9.2015, giáo xứ Lạc Quang, giáo hạt Hóc Môn đã tổ chức Thánh lễ Tạ ơn mừng bổn mạng Ban Trật Tự. Thánh lễ do Cha sở Phanxicô Xaviê Trần Văn Thi chủ tế. Đồng tế với ngài có cha phó Đaminh Trần Quang Khải. Tham dự có Hội đồng Mục vụ, Ban Hành giáo các giáo họ, đại diện ban ngành đoàn thể, cùng cộng đoàn dân Chúa.

Trước Thánh lễ, cha chủ tế gửi lời chúc mừng tất cả quý anh em nhận Tổng lãnh Thiên Thần Micae làm bổn mạng, đặc biệt là Ban Trật Tự bằng một tràng pháo tay, cùng lời cầu nguyện, xin các Thánh Thiên Thần cầu bầu cùng Chúa cho giáo xứ, cho Ban Trật Tự, cho những ai nhận Thánh Micae sống tốt, sống hiệp nhất để nên thánh mỗi ngày trong gia đình, là những gương sáng trong giáo xứ.

Qua những bài đọc, cha phó Đaminh giới thiệu đôi nét chính về ba vị Tổng lãnh Thiên Thần. Nếu nói về các Thiên Thần thì trên thiên đàng có vô vàn các Thiên Thần, mỗi Thiên Thần có mỗi chức vụ, làm mỗi công việc khác nhau. Và như vậy sẽ có những công việc lớn, công việc nhỏ. Các công việc lớn giao cho các Tổng lãnh Thiên Thần, còn công việc nhỏ giao cho các Thiên Thần.

Hôm nay Giáo hội mừng lễ 3 Thánh Thiên Thần: Micae, Gaprien và Raphaen. Các Thiên Thần nhận được tên tương ứng với chức vụ: Raphaen nghĩa là “Thiên Chúa chữa lành”, Gaprien nghĩa là “Anh hùng của Thiên Chúa”, Micae nghĩa là “Ai được như Chúa”. Chính Thiên Thần Micae là thủ lãnh các Thiên Thần, luôn đi sát với Thiên Chúa, luôn giang tay bảo vệ khi dân Chúa gặp khó khăn. Còn Thiên Thần Gáprien là Thiên Thần truyền tin, Thiên Thần phụng mệnh Thiên Chúa, ngài đã làm ba cuộc truyền tin lớn. Thứ nhất là, truyền tin cho Đức Maria thụ thai sinh Đấng Cứu Thế. Thứ hai là, truyền tin cho Thánh Giuse nhận Đức Maria về nhà làm bạn. Thứ ba là, hiện ra với Dacaria và bà Êlisabét báo sẽ sinh được một người con trai và đặt tên là Gioan. Sau cùng là Raphaen; chữ Rapha trong tiếng Do Thái nghĩa là “bác sĩ” hoặc “người chữa lành”. Raphaen có nghĩa là “Sức mạnh Chữa lành của Thiên Chúa” hay "Thiên Chúa chữa lành".

Kế tiếp là phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc tốt đẹp trong lời tri ân của anh Giuse Trần Quang Trung, Trưởng ban Trật Tự, cùng những tràng pháo tay giòn giã chúc mừng nồng nhiệt của cha chủ tế và cộng đoàn. Niềm vui được trọn vẹn hơn khi cha chánh xứ Phanxicô, cha phó Đaminh cũng thu xếp thời gian đến với Ban Trật Tự, dùng bữa cơm chung vui thân tình.

Được biết anh em trong Ban Trật Tự quy tụ gồm những người có tinh thần hy sinh và thiện chí, phục vụ để bảo vệ quyền lợi giáo xứ và trật tự khuôn viên nhà thờ trong các ngày Chúa nhật và Lễ trọng, trong các sinh hoạt đặc biệt của giáo xứ và giúp thực hiện các công tác cần thiết theo sự yêu cầu của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và dưới sự chỉ đạo của cha chánh xứ với phương châm: “Phục vụ trong yêu thương”.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top