Giáo xứ Hợp An: Lễ giỗ 1 năm cha Gioan Hoan Nguyễn Hữu Vịnh

Giáo xứ Hợp An: Lễ giỗ 1 năm cha Gioan Hoan Nguyễn Hữu Vịnh

Giáo xứ Hợp An: Lễ giỗ 1 năm cha Gioan Hoan Nguyễn Hữu Vịnh

WGPSG – “Chúng ta hãy giữ gìn và truyền lại cho con cháu mai sau di sản đạo đức quý hóa mà ngài đã để lại cho chúng ta”, linh mục (Lm) Michael Nguyễn Thế Phong -dòng Thánh Tâm Huế- đã nhắc nhớ về tu sĩ linh mục Gioan Hoan Nguyễn Hữu Vịnh (cha Gioan Hoan), dòng Thánh Tâm Huế, khi ngài chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ giỗ giáp năm cha Gioan Hoan, được cử hành lúc 17g30 ngày 21.09.2019 tại nhà thờ Hợp An.

Thánh lễ trọng thể do Lm chánh xứ Hợp An Maximo Ngô Vĩnh Hy. Đồng tế với ngài có Lm Phêrô Nguyễn Đức Huyền, Bề trên Tổng quyền dòng Thánh Tâm Huế (CSC); Lm phó Bề trên Tổng quyền cùng quý cha thuộc dòng CSC, Lm nghĩa tử Machael Nguyễn Thế Phong và quý cha khách.

Đến hiệp dâng Thánh lễ có quý tu sĩ thuộc dòng CSC, quý nữ tu, quý chức Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các đoàn thể Công giáo Tiến hành, đông đảo cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Hợp An cùng thân nhân và học trò cha Gioan Hoan.

Trước Thánh lễ, Lm chánh xứ ngỏ lời chào quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn. Ngài mời gọi cộng đoàn sốt sắng cầu nguyện cho cha cố Gioan Hoan, là vị mục tử khôn ngoàn và nhân lành đã dày công hình thành và xây dựng giáo xứ Hợp An.

Chia sẻ Tin Mừng Chúa nhật 25 thường niên năm C (Lc 16,1-13), Lm nghĩa tử Michael Nguyễn Thế Phong nhắc nhớ cộng đoàn hãy là người đầy tớ khôn ngoan, khi biết sử dụng tiền của Chúa ban để lo cho tương lai của mình ở đời sau, đó là quê hương vĩnh cửu trên trời.

Riêng với cha cố Gioan Hoan, ngài bộc bạch: “Cha cố Gioan Hoan thực sự là người đầy tớ khôn ngoan, khi ngài đã để lại nhiều di sản cho giáo xứ Hợp An, từ nhà thờ, xây dựng cơ sở vật chất, nhưng quan trọng hơn cả là di sản về lòng đạo đức và sự tận tụy hy sinh vì đoàn chiên. Vì thế, hiệp dâng lễ giỗ 1 năm của ngài, chúng ta hãy giữ gìn và truyền lại cho con cháu mai sau di sản đạo đức quý hóa mà ngài đã để lại cho chúng ta, để trong tương lại, giáo xứ Hợp An sẽ tiếp tục nảy sinh nhiều ơn linh mục, tu sĩ.”

Cuối lễ, ông Gioan Bt. Nguyễn Văn Thịnh -chủ tịch HĐMV giáo xứ- sau khi nhắc lại đôi nét về công đức của cha Gioan Hoan, cũng như sự thương tiếc của cộng đoàn giáo xứ Hợp An khi Chúa gọi ngài về trình diện cùng Chúa, đã có lời trân trọng cảm ơn cha chánh xứ, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày.

 

Tiểu sử Tu sĩ Linh mục Gioan Hoan Nguyễn Hữu Vịnh, CSC

Sinh ngày: 11.11.1925

Con ông: Gioan Nguyễn Hữu Phán

Con bà: Elizabeth Nguyễn Thị Cúc

Quê quán: Phước Quả - Hương Thủy - TT Huế

Rửa tội: Ngày 14.11.1925

Thêm sức: Ngày 24.10.1934

Vào Đệ tử: Ngày 01.09.1938

Vào Thỉnh Viện: Ngày 15.10.1941

Vào Tập Viện: Ngày 15.8.1942 – 15.8.1943

Khấn lần đầu: Ngày 22.8.1944

Khấn trọn đời: Ngày 22.8.1950

Lãnh chức linh mục: Ngày 26.05.1970

 

Về Nhà Cha lúc 05g15 ngày 21.9.2018 tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Đã từng giữ chức vụ và phục vụ:

Giám đốc Thỉnh Viện: 1953 ÷ 1954

Hiệu trưởng trường Phước Môn - Quảng Trị: 1958 ÷ 1966

Dạy học tại trường Providence: 1966 ÷ 1967

Giám đốc Học Viện: 1970

Hiệu trưởng trường Vinh Sơn Liêm - Sài Gòn: 1972 ÷ 1977

Quản xứ giáo xứ Hợp An - TGP Sài Gòn: 1978 ÷ 1992

Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Tâm: 1993 ÷ 1997

Quản xứ giáo xứ Bến Ngự - TGP Huế: 2004 ÷ 2005

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top