Giáo xứ Hợp An: Làm phép phòng khám từ thiện

Giáo xứ Hợp An: Làm phép phòng khám từ thiện

WGPSG – “Hãy sống khiêm nhường và có lòng bác ái với mọi người để đón nhận lòng thương xót của Chúa”, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc (Đức TGM) đã nói như thế, khi ngài chủ sự nghi thức làm phép phòng khám từ thiện giáo xứ Hợp An, giáo hạt Xóm Mới -vừa được sửa chữa và nâng thêm 1 tầng- vào lúc 17g30 ngày 30.12.2017 tại khuôn viên giáo xứ Hợp An.

Thánh lễ tạ ơn và mừng Lễ Thánh Gia -bổn mạng giáo khu Thánh Gia-  được cử hành ngay sau đó tại nhà thờ, do Đức TGM chủ tế. Đồng tế với ngài có cha chánh xứ Gioan Bt. Nguyễn Ngọc Tân và quý cha khách.

Đến hiệp dâng Thánh lễ có quý chức HĐMV, các đoàn thể Công giáo Tiến hành, quý ân nhân trong và ngoài giáo xứ cùng cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Hợp An.

Trước Thánh lễ, cha chánh xứ giới thiệu với Đức TGM đôi nét về phòng khám từ thiện của giáo xứ.

Đáp lời, Đức TGM chúc mừng và khen ngợi việc làm thật hữu ích của giáo xứ đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong lãnh vực khám chữa bệnh.

Dựa vào các bài đọc lễ Thánh Gia năm B, Đức TGM chia sẻ: “Vì chúng ta là những người được tuyển chọn, nên hãy sống khiêm nhường và tha thứ cho nhau, để duy trì đời sống đạo đức trong gia đình như Gia đình Thánh Gia. Muốn vậy, bậc làm con hãy thảo hiếu với cha mẹ, và cha mẹ hãy rộng rãi với con cái. Với tinh thần này sẽ giúp chúng ta mở lòng ra sống khiêm nhường và có lòng bác ái với mọi người, để đón nhận và loan truyền lòng thương xót của Chúa đến với anh em”.

Sau lời nguyện hiệp lễ, thay mặt cộng đoàn, ông chủ tịch HĐMV giáo xứ Gioan Bt. Nguyễn Văn Thịnh đã ngỏ lời cảm ơn Đức TGM, quý cha và mọi người.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g45. Sau đó, Đức TGM, quý cha, quý ân nhân và cộng đoàn cùng tham dự tiệc mừng tại hoa viên giáo xứ.

Đôi nét về phòng khám từ thiện

Được biết, phòng khám từ thiện do cha Vinhsơn Vũ Thế Hưng (Cựu chánh xứ từ 09/1992 đến 03/4/2003) thành lập năm 1998 nhằm mục đích khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo trong và ngoài giáo xứ, không phân biệt tôn giáo vào sáng Chúa nhật hàng tuần, đến nay đã duy trì được gần 20 năm.

Ông chủ tịch HĐMVGX cho biết:

- Sau gần 20 năm hoạt động nên phòng khám đã xuống cấp. Để chuẩn bị kỷ niệm 20 năm thành lập, cha xứ và giáo xứ đã quyết định sửa chữa và cơi thêm 1 tầng lầu, để có đủ phòng khám chữa bệnh cho bà con theo chuyên khoa. Nhờ đó, hiện nay phòng khám có 10 phòng, gồm: 2 phòng đón tiếp và khám bệnh, 1 phòng phát thuốc miễn phí, 4 phòng chữa bệnh theo chuyên khoa, 2 phòng lưu bệnh và 1 phòng tang lễ.

- Bác sĩ khám chữa bệnh đến từ nhiều giáo xứ trong giáo phận. Riêng khối nhân viên là người trong giáo xứ.

- Nhờ lòng hảo tâm của quý ân nhân xa gần cũng như sự đóng góp của bà con trong giáo xứ, phòng khám luôn có đủ thuốc để cấp phát cho bà con. Ngoài ra, trong năm, phòng khám cùng với các y, bác sĩ còn tổ chức đi khám chữa bệnh cho bà con ở vùng sâu, vùng xa.

Đôi nét về giáo xứ Hợp An

Giáo xứ Hợp An được cha cố Phêrô Nguyễn Ngọc Bích thành lập từ năm 1954, ngài là cha chánh xứ tiên khởi từ năm 1954 đến 22.11.1956.

+ Quý cha kế nhiệm gồm:

 - Cha Giuse Hồ Nhân (25.11.1956 đến 04.5.1960)
- Cha Augustinô Thái Văn Tỵ (11.6.1960 đến 15.2.1978)
- Cha Gioan Hoan Nguyễn Hữu Vịnh (10.1978 đến 9.1992)
- Cha Vinhsơn Vũ Thế Hưng (9.1992 đến 03.4.2003)
- Cha Phêrô Nguyễn Văn Bắc (11.10.2003 đến 28.8.2010)
- Cha Phaolô Nguyễn Phong Phú (Từ ngày 29.8.2010 đến 28.11.2011)
- Cha Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Tân (Từ ngày 30.11.2011 đến nay)

+ Giáo xứ Hợp An hiện có 6 giáo khu với số giáo dân trên 2.500 người.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top