Giáo xứ Hoàng Mai: Hồng ân Khai tâm Kitô giáo

Giáo xứ Hoàng Mai: Hồng ân Khai tâm Kitô giáo

WGPSG -- Lúc 17g30 ngày 15/8/2013, Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, giáo xứ Hoàng Mai đã long trọng rước kiệu Đức Mẹ, mừng bổn mạng ca đoàn Santa Maria, khối Hoan ca giới trẻ Con Đức Mẹ Hoàng Mai, và đón tiếp 23 anh chị em dự tòng gia nhập cộng đoàn dân Chúa.

Trước Thánh lễ, Cha chánh xứ Vinh Sơn Vũ Đức Liêm đã cử hành nghi thức tiếp nhận dự tòng tại tiền sảnh nhà thờ, và xông hương kiệu Đức Mẹ, bắt đầu cuộc rước chung quanh thánh đường diễn ra thật trang trọng.

Đầu lễ, cha chánh xứ ngỏ lời cùng cộng đoàn và chúc mừng 23 anh chị dự tòng trong tiếng vỗ tay của cộng đoàn.

Chia sẻ Tin Mừng, cha chủ tế nhấn mạnh đến sự liên đới cách đặc biệt giữa Mẹ Maria và Chúa Giêsu Kitô trong vai trò mẫu tử. Ngài còn nêu lên bí tích Thánh Thể Chúa Giêsu lập ra là cho chúng ta sự sống đời đời, còn Chúa Thánh Thần là bảo chứng cho sức mạnh.

Ngoài ra, ngài cũng nhắc lại ngày 01 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo hoàng Piô XII ban hành tông hiến “Munificentissimus Deus”, long trọng công bố rằng: “Đức Maria, Mẹ Vô Nhiễm của Thiên Chúa, Đấng Trọn Đời Đồng Trinh, sau cuộc sống trần gian này, đã được phúc vinh quang Thiên Đàng cả linh hồn và thân xác”. Đây là một tín điều, buộc toàn thể Giáo hội Công giáo phải tin như một chân lý mạc khải, đặc ân này phát xuất từ ơn được làm Mẹ Thiên Chúa, là hy vọng chắc chắn cho toàn thể nhân loại và lời hứa cho toàn thể nhân loại sẽ được phục sinh.

Sau bài chia sẻ Tin Mừng, cha chủ tế cử hành bí tích Rửa Tội và Thêm Sức cho các anh chị dự tòng.

Trong phần hiệp lễ, 23 anh chị em dự tòng Rước Chúa với hai hình thức: Mình và Máu Thánh Chúa.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g15 cùng ngày.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top