Giáo xứ Hà Đông: Những hoạt động của Praesidium Nữ Vương Hồn Xác Lên Trời

Giáo xứ Hà Đông: Những hoạt động của Praesidium Nữ Vương Hồn Xác Lên Trời

Giáo xứ Hà Đông: Những hoạt động của Praesidium Nữ Vương Hồn Xác Lên Trời

TGPSG - "Praesidium là đơn vị nhỏ nhất, cơ bản của Legio Mariae... Mỗi Praesidium mang tên một tước hiệu hoặc một đặc ân của Đức Mẹ". (TB 14,166)

Thánh hiệu Præsidium Nữ Vương Hồn Xác Lên Trời trực thuộc Curia Xóm Mới 2, được thành lập ngày 15-8-2015 tại giáo xứ Hà Đông - giáo hạt Xóm Mới

I- Sinh hoạt:

Præsidium Nữ Vương Hồn Xác Lên Trời có buổi họp lúc 19g15 ngày thứ Tư hằng tuần, tại lầu 2 hội trường giáo xứ Hà Đông, tỷ lệ dự họp: 80%

II- Tổ chức nhân sự:

1- Ban Ủy viên:

Linh giám:  Lm. Giuse Đỗ Quang Khả chánh xứ Hà Đông
Trưởng: Phanxicô Xaviê Trần Minh Phúc
Phó: Anna Maria Đỗ Thị Hoa
Thư ký: Giuse Nguyễn Việt Phát
Thủ quỹ: Maria Trịnh thị Thoa 

B- Hội viên & nhân số:

Số Hội viên hoạt động 21 người, trong đó Nghĩa sĩ: 6 người. Số Hội viên Tán trợ 29 người, trong đó số giáo dân Bảo trợ 7 người   

III. Công tác thực hiện:

1. Thăm gia đình Công Giáo bình thường 10 gia đình /10 lần                                                      
2. Thăm, kết thân với gia đình tôn giáo bạn và không tôn giáo 4 gia đình/4 lần                  
3. Tham gia chương trình “cầu nguyện cho người thân ngoại giáo” sớm nhận biết Chúa 2 người/70 lần
4.Thăm gia đình có phép chuẩn Hôn Phối 4 gia đình/12 lần            
5.Thăm gia đình (công giáo+ ngoại) chưa có Bí tích Hôn Phối 9 gia đình/24 lần                                                                                    
6.Thăm gia đình khô khan,bê trễ việc giữ đạo và sống đạo 5 gia đình/20 lần                                                                
7.Thăm bệnh nhân tại bệnh viện 50 người/1 lần
8.Thăm bệnh nhân tại tư gia 6người/9 lần
9.Thăm nhà hưu dưỡng, 5 cơ sở từ thiện xã hội :


- Thăm mái ấm Mai Hòa 6  sœur + 30 em/1 lần
- Thăm mái ấm Hoa Hồng10 sœur + 50 em/1 lần

- Thăm mái ấm Thiên Phước 6 sœur + 35 em/1 lần
- Thăm các cha hưu Phát Diệm Gò Vấp và cha chánh xứ Lam Sơn 4 cha/1 lần
- Thăm các sơ Phan Thiết 3  sœur /1 lần
- Thăm các sœur phụ trách và các em khuyết tật Hoàng Mai 4 sœur + 98 em/1 lần

10. Thăm gia đình nhập cư, di dân 21 gia đình/25 lần
11. Thăm công nhân, học sinh, sinh viên tạm trú 15 người/15 lần
12. Giúp hầu (trao) Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân 5 người/36 lần
13. Dạy giáo lý Dự tòng 25 em/20 lần
14. Dạy Giáo Lý hôn nhân 36 người/5 lần
15.Thăm gia đình Hội viên (HĐ + TT)  50 GĐ/60 lần
16. BQT & TTV thăm và dự họp với đơn vị cấp Hội đồng 1 HĐ/1 lần
17. Thăm và dự họp với Præsidium bạn (có phân công) 4 Præsidia/6 lần
18. Tuyển mộ Hội viên hoạt động mới 5 người/6 lần
19.Tuyển mộ Hội viên tán trợ mới 5 người/10 lần 
20.Tổ chức đọc kinh các gia đình 25 gia đình/25 lần

- Tổng số giờ công tác trong 43 tuần được: 2118 giờ 30’, bình quân: 1g41’ / người / tuần

Ngoài những hoạt động tông đồ, Xuất Du cũng là một thói quen đã có từ lâu trong Legio. Không bắt buộc, nhưng khuyên nên tổ chức với hình thức du ngoạn, hành hương hay họp bạn ngoài trời…”(TB 30, 294)

Thực hiện hướng dẫn của Thủ Bản Legio Mariae nên lúc 4g30 thứ Bảy ngày 11-3-2023, 21 hội viên Legio Mariae thuộc Praesidium Nữ Vương Hồn Xác Lên Trời - giáo xứ Hà Đông, đã có mặt tại nhà thờ Hà Đông để thực hiện chuyến xuất du.

Đúng 5g xe khởi hành đi Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi thuộc Giáo phận Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai. Đến nơi, các hội viên đã chiêm ngưỡng tượng đài Đức Mẹ và cầu nguyện qua việc lần chuỗi 50 mùa Mừng. Sau đó, mọi người chụp ảnh lưu niệm dưới chân tượng đài Đức Mẹ, cùng ngắm mặt nước hồ Trị An.

Rời Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, xe chở các hội viên đi biển Vũng Tàu và dừng chân tại bãi Làng Du Lịch Chí Linh - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại đây, các hội viên cùng ăn trưa, hát Karaoke, tắm biển và nghỉ ngơi.

Lúc 17 giờ, xe rời Làng Du Lịch Chí Linh đi viếng Đức Mẹ Bãi Dâu. Trước đài Đức Mẹ, các hội viên đã dâng lời kinh tiếng hát tạ ơn Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ: 'Lạy Ðức Chúa Giêsu Kitô, Ðấng làm Trung gian cho chúng con trước tòa Ðức Chúa Cha, Chúa đã phong Ðức Trinh Nữ Rất Thánh, Mẹ Chúa, cũng làm Mẹ chúng con và làm trung gian cho chúng con trước tòa Chúa. Nguyện Chúa nhân từ, ban cho những ai đến xin ơn Chúa, đều vui mừng lãnh được mọi ơn nhờ Ðức Mẹ Amen'.(TB 22, 255).

Bài & Ảnh: Thành Tài (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top