Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hạt Xóm Mới: Legio Mariae mừng lễ quan thầy

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hạt Xóm Mới: Legio Mariae mừng lễ quan thầy

WGPSG -- Trong tâm tình kính yêu, chiêm ngắm và tôn kính Mẹ, giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (hạt Xóm Mới) đã cử hành Thánh lễ long trọng để tôn vinh tước hiệu cao quý dành cho Mẹ Maria vào lúc 18g00 ngày 1/1/2014.

      “Hôm nay, ngày 1/1/2014, ngày mở đầu cho một năm mới, ngày Giáo hội cầu nguyện cho hòa bình của thế giới. Thánh lễ hôm nay tôn vinh Mẹ Maria – Mẹ của Thiên Chúa, cũng là bổn mạng của hội Legio Mariae. Mong sao những người Mẹ trong cũng như ngoài hội, hãy noi gương Mẹ, lấy Mẹ làm gương sáng để cho gia đình trở nên như Thánh Gia Thất”. Lời mở đầu trước Thánh lễ, cha chánh xứ Phanxicô Xavie Đậu Nguyễn Hoàng Linh đã nói.

     Trong phần chia sẻ lời Chúa, cha chủ tế nhấn mạnh: Tám ngày sau lễ Giáng sinh, Chúa Giêsu chịu phép cắt bì, con trẻ được đặt tên là Giêsu, nghĩa là Thiên Chúa Cứu độ loài người. Hôm nay, Giáo hội mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, và chúng ta ước nguyện đi xa hơn vào huyền nhiệm của Đức Kitô. Bởi vì mỗi lần Giáo hội nói với chúng ta về Đức Maria, chiêm ngắm Đức Maria chính là để nói về Đức Giêsu. Chúng ta có khẳng định quá đáng, khi chúng ta đọc trong kinh Kính Mừng: Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời? Phải chăng một tạo vật có thể là Mẹ, Mẹ Thiên Chúa? Phải chăng Thiên Chúa lại sinh ra từ một người phụ nữ? Đức Maria được tôn vinh là Mẹ Thiên Chúa không phải vì sinh  ra Người theo thể xác mà chính vì Thiên Chúa là Thiên Chúa thật và vì chính Người đã chọn Đức Maria để xuống thế cứu chuộc nhân loại.

     Thật vậy, tước hiệu cao quý này đã nói lên tất cả vinh quang tột đỉnh của Đức Maria. Chỉ một danh từ “Mẹ Thiên Chúa” đã đủ diễn tả tất cả các tước phẩm, tước hiệu cao quý dành cho Đức Maria.

     Giáo hội luôn mong chúng ta, mọi người hãy dẹp bỏ tính ích kỷ, kiêu ngạo của mình, hãy xin lỗi và làm lành với nhau, luôn tôn trọng nhau trong gia đình cũng như ngoài xã hội, để yêu thương và gắn bó với nhau nhiều hơn.

     Trong lịch sử Giáo hội, vào khoảng đầu thế kỷ IV, có một bè rối Nestorius nổi lên chống phá Giáo hội, họ đã nói: “Đức Chúa Giêsu chỉ có một bản tính, đó là bản tính loài người”. Do đó, Đức Giáo hoàng Celestino I đã triệu tập Công đồng chung Epheso năm 431 để đả phá ngụy thuyết của Nestorius. Thánh Cyrilio Alexandria, Tiến sĩ Hội Thánh, đại diện Đức Thánh Cha chủ tọa Công đồng đã lên án Nestorius, và Công đồng long trọng tuyên bố tín điều bao hàm ba điểm sau đây:

* Ðức Maria là Mẹ Thiên Chúa: không phải là Mẹ sinh ra bản tính Thiên Chúa mà là Mẹ một người con, chính là Thiên Chúa.

* Ðức Maria là Mẹ Thiên Chúa: không phải là Mẹ của một người con đã kết hợp với Thiên Chúa hay là đã trở nên Thiên Chúa, mà là Mẹ của Ðấng là Thiên Chúa từ thuở ban đầu.

* Ðức Maria là Mẹ Thiên Chúa: không phải chỉ là Mẹ sinh hạ thể xác Ðức Giêsu mà thôi, mà là Mẹ của Ðấng đã mặc lấy thân xác nơi Mẹ, là Ðấng có trước Mẹ là Chúa Giêsu.

     Do vậy, năm 1931 nhân kỷ niệm 1500 năm tuyên bố tín điều, Đức Giáo hoàng Piô X đã đặt lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa vào ngày 11/10, nhưng sau được đổi vào ngày 1/1 để lấy ngày đầu năm dâng kính Đức Mẹ, và tuyên xưng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

     Hiện nay, hội Legio Mariae giáo xứ có 20 hội viên hoạt động và 100 hội viên tán trợ. Tiêu chí, hoạt động của hội: thăm hỏi, cầu nguyện cho bệnh nhân; san sẻ, gỡ rối những gia đình bất hòa; luôn là cánh tay nối dài của cha chánh xứ.

     Lạy Mẹ Maria, chúng con cám ơn Mẹ đã chấp nhận cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa để chúng con có một Đấng Cứu Chuộc. Chúng con khâm phục thái độ của Mẹ trước mầu nhiệm Con Thiên Chúa Nhập Thể, chúng con muốn noi gương Mẹ, muốn khiêm tốn cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại, xin Mẹ giúp chúng con được nhìn thấy những kỳ công Thiên Chúa đã và còn đang thực hiện trong đời sống của chúng con và không ngừng chiêm nghiêm những kỳ công đó với niềm yêu mến, cảm tạ Thiên Chúa như Mẹ.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top