Giáo xứ Đức Bà Fatima: Giáo Hội hôm nay

Giáo xứ Đức Bà Fatima: Giáo Hội hôm nay

Lược sử Giáo xứ Đức Bà FATIMA

Giáo xứ Đức Bà Fatima thuộc hạt Sài Gòn, toạ lạc tại 212B/1A Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM.

Năm 1968, do nhu cầu của 600 giáo dân sinh sống trong khu vực trại Võ Tánh (thành Ôma cũ), cha sở Chợ Đũi, linh mục Carôlô Lê Văn Nhơn, đã cùng với bà con giáo dân sửa sang lại dãy nhà đã xin được để làm nhà nguyện và nhận Đức Bà Fatima làm bổn mạng. Từ đó, giáo xứ Chợ Đũi có thêm một họ nhánh: Đức Bà Fatima.

Năm 1972, cha sở Chợ Đũi xin thêm được dãy nhà bên cạnh nhà nguyện và bắt tay xây dựng ngôi nhà thời mới, nhà nguyện cũ được dùng làm nơi dạy giáo lý cho các em thiếu nhi.

Năm 1983, Đức TGM đã nâng họ Đức Bà Fatima thành giáo xứ, tách khỏi giáo xứ Chợ Đũi.

Các Linh mục đã từng phụ trách giáo xứ

   - Linh mục Inhaxiô Nguyễn Thới Hòa làm cha xứ từ khi thành lập năm 1983 đến năm 1996

   - Linh mục Phêrô Lê Thành Khoái: 1996-1999

   - Linh mục Gioan Baotixita Huỳnh Văn Huệ: 1999-2007

   - Linh mục Anrê Nguyễn Văn Hai: 2007- cho đến nay

Hoạt động giáo xứ

- Năm 1999-2007: ngôi thánh đường, nhà xứ và trường tình thương, được xây dựng mới toàn bộ.

- Hiện nay giáo xứ có khoảng 650 giáo dân.

- Các nữ tu Dòng Nữ tử Bác Ái Vinh Sơn phục vụ giáo xứ trong các lãnh vực:
   + Phụ trách các lớp giáo lý: Khai tâm, Rước lễ, Thêm sức, Bao đồng, Dự tòng;
   + Phụ trách nhà trẻ tình thương, gồm 3 lớp: Mầm, Chồi, Lá khoảng 70 cháu;
   + Giúp đỡ những gia đình nghèo trong xứ.

- Chiều ngày 13/10/2009 Đức cha Phụ tá Phêrô TGP.TpHCM, đã đến dâng Thánh lễ nhân ngày mừng Bổn mạng giáo xứ và ban Bí tích Thêm sức cho 20 em.

- Thánh lễ bắt đầu lúc 17g30 bằng đám rước long trọng với sự hiện diện của cha Hạt trưởng, quý cha, các em thiếu nhi cùng toàn thể cộng đoàn.

- Trong bài chia sẻ Đức Cha Phêrô khen ngợi sự chuẩn bị chu đáo của Gx làm cho Thánh đường trở nên rực rỡ, tươi đẹp với trang phục của các em thiếu nhi. Ngài cám ơn cộng đoàn đã hợp tác với cha xứ chăm lo, vun tưới cho cánh đồng truyền giáo của Gx đơm hoa kết trái thể hiện trong việc giáo dục, chăm sóc cho các em nhận lãnh Bí tích Thêm sức hôm nay.

Nghi thức ban phép Thêm sức được cử hành trang nghiêm, trật tự.

Sau Thánh lễ, đại diện các em thiếu nhi, HĐMV dâng lên Đức Cha, quý cha và nữ tu phụ trách lời cảm ơn và những bó hoa tươi thắm.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top