Giáo xứ Chợ Cầu: mừng 28 em tuyên xưng đức tin trọng thể

Giáo xứ Chợ Cầu: mừng 28 em tuyên xưng đức tin trọng thể

Giáo xứ Chợ Cầu: mừng 28 em tuyên xưng đức tin trọng thể

TGPSG -- “Đức tin là một ngọn lửa càng cháy sáng nếu được chia sẻ”, cha Gioakim Lại Phúc Khả đã nhắc lại câu nói này của Đức Giáo hoàng Phanxicô khi chủ tế Thánh lễ mừng 28 em tuyên xưng đức tin trọng thể lúc 7g Chúa nhật 23/7/2023 tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Giáo xứ Chợ Cầu.

Thánh lễ khởi sự bằng đoàn rước, theo thứ tự gồm: Thánh giá nến cao, 28 em thiếu niên thuộc lớp Nghĩa sĩ 3, các em giúp lễ và cha chủ tế.

Tham dự Thánh lễ có các em thiếu nhi thuộc xứ đoàn Giáo Hoàng Phaolô VI, cha mẹ và thân nhân của 28 em tuyên xưng đức tin trọng thể, cùng đông đảo giáo dân giáo xứ Chợ Cầu.

Trong bài giảng lễ, cha chủ tế Gioakim chia sẻ 3 điểm chính yếu:

  1. Sự kiên nhẫn và lòng nhân từ của Thiên Chúa qua dụ ngôn Lúa và Cỏ Lùng.
  2. Sự công bằng của Thiên Chúa qua việc các Thiên sứ của Chúa phân tách Lúa và Cỏ Lùng vào ngày cánh chung.
  3. Tuyên xưng đức tin là làm chứng cho Chúa trong đời sống hằng ngày.

Sau bài giảng là nghi thức tuyên xưng đức tin của 28 em thuộc lớp Nghĩa sĩ 3. Nghi thức gồm 3 phần chính :

  1. Cha chủ tế thẩm vấn và khuyên bảo các em;
  2. Các em tuyên xưng đức tin;
  3. Cha chủ tế trao sách Tin Mừng để giúp các em ý thức về sự hiện diện của Chúa trong đời sống các em, ý thức mình tiếp nối sứ mạng của Chúa Kitô là loan báo Tin Mừng ở trần gian.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ, một em đại diện cảm ơn cha chủ tế và cộng đoàn. Đáp từ cha Gioakim chúc mừng và nhắn nhủ các em hãy ra đi làm chứng cho Chúa trong chính môi trường sống của mình, cộng tác với Giáo hội qua việc tham dự Thánh lễ và nghe các giáo huấn, dấn thân trong các công việc chung của giáo xứ.

Thánh lễ kết thúc lúc 8g15 trong niềm vui chung của cộng đoàn, đặc biệt là của 28 em lớp Nghĩa sĩ 3 và gia đình.

Được biết 28 em tuyên xưng đức tin trọng thể hôm nay đánh dấu bước trưởng thành bằng việc hoàn thành chương trình giáo lý 12 năm.

Nhằm chuẩn bị cho cột mốc trưởng thành này các em đã:

- Tham dự Thánh lễ vào buổi chiều các ngày trong tuần trong suốt 1 tháng;

- Xưng tội rước lễ;

- Tham dư hai buổi tĩnh tâm với chủ đề “Nén bạc Chúa trao- làm lời hay chôn giấu” và “Muối và ánh sáng”;

- Làm công tác từ thiện tại Mái ấm Thi Ân thuộc giáo xứ Phước Bình, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

- Hành hương Chúa Kitô Vua tại núi Tao Phùng;

- Kết thúc quá trình chuẩn bị bằng buổi lễ tri ân cha mẹ với chủ đề: “Lời con muốn nói” diễn ra tại hội trường lớn trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ Chợ Cầu.

Bài và ảnh: Joseph Nguyễn Xuân Huy (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top