Giáo xứ Chợ Cầu: Bế giảng niên khóa giáo lý 2022-2023

Giáo xứ Chợ Cầu: Bế giảng niên khóa giáo lý 2022-2023

Giáo xứ Chợ Cầu: Bế giảng niên khóa giáo lý 2022-2023

TGPSG -- "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời."(Ga 3,16)

Đó là lời mở đầu bài giảng lễ của vị chủ sự - Lm Phêrô Nguyễn Văn Thỉnh - trong Lễ bế giảng giáo lý niên khóa 2022-2023, được cử hành lúc 7g sáng Chúa nhật 4/6/2023 tại nhà thờ Chợ Cầu.

Tham dự Lễ bế giảng, có khoảng 900 em thiếu nhi, 60 anh chị huynh trưởng, ca đoàn Thiên thần hát lễ, cùng khoảng 300 giáo dân giáo xứ Chợ Cầu.

Lễ Bế giảng gồm 2 phần: Thánh lễ tạ ơn và Tổng kết niên khóa giáo lý.

Thánh Lễ tạ ơn

Mở đầu bài giảng lễ, Lm Phêrô nói với các em thiếu nhi nhớ câu Kinh Thánh: "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời."(Ga 3,16)

Ngài dùng những hình ảnh gần gũi về mặt trăng- mặt trời- trái đất- tinh tú và trật tự lạ lùng của vũ trụ để giải thích cho các em biết về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Ngài nói tiếp, chính Chúa Giê-su đã mạc khải cho chúng ta biết về Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.

Ngài nhắn nhủ các em thiếu nhi cũng như cộng đoàn: “Khi làm dấu Thánh giá là lúc chúng ta tuyên xưng Một Chúa Ba Ngôi, nên chúng ta  phải làm với lòng yêu mến, không làm một cách cẩu thả vì ‘Phàm ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy cũng tuyên xưng kẻ ấy trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời.’(Mt 10,32)”

Tổng kết niên khóa Giáo lý 2022-2023

Ngay sau Thánh lễ là phần tổng kết giáo lý niên khóa 2022-2023.

Chị Maria Nguyễn Thị Thúy Phượng, Xứ đoàn trưởng Xứ đoàn Phaolô VI, báo cáo tổng kết các hoạt động trong năm của Xứ đoàn, trong đó có:

- Tổ chức văn nghệ Trung Thu cho các em Thiếu nhi với chủ đề: “Vầng trăng Chúa thương ban”;

- Mừng Chúa Giáng Sinh, các em thi đua với chủ đề: "Hoa thiêng dâng Chúa Hài nhi";

- Cuộc thi “Rung chiêng vàng” dành cho ngành Nghĩa Sĩ với chủ đề "Đường đến Bethlem";

- Thi đua Hoa thiêng "Vui Hè cùng Chúa Giê-su";

- Các chương trình trại Hè dành cho các ngành Chiên Con-Ấu Nhi-Thiếu Nhi-Nghĩa Sĩ-Hiệp Sĩ diễn ra vào tháng 6 và tháng 7;

- Bí tích Hòa giải- Rước lễ lần đầu cho 266 em, được cử hành vào tháng 6;

- Bí tích Thêm sức cho 108 em, được cử hành vào tháng 7;

- Lễ Tri ân và tuyên hứa của 30 em Nghĩa sĩ III, diễn ra vào tháng 7.

Xứ đoàn Phaolô VI có tổng cộng: 1269 em; chuyển xứ: 18 em; vắng học trong năm: 174 em; thực học: 1077 em; lên lớp: 1054 em; thi lại và ở lại lớp: 23 em.

Sau phần báo cáo là khen thưởng các em có thành tích học tập xuất sắc trong năm.

Cuối cùng, là phần bánh ngọt dành cho mỗi em Thiếu nhi.

Buổi lễ kết thúc lúc 8g20 trong niềm vui đầy phấn khởi của các em thiếu nhi.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top