Giáo hạt Gia Định: Hiệp đoàn Thánh Giuse Khang mừng Bổn mạng
TGPSG – “Chính nơi giao điểm giữa thuận lợi và khó khăn ấy, Hiệp đoàn Thiếu Nhi Thánh Giuse Khang vẫn hiện lên như một dấu chỉ hy vọng trong mùa Vọng.”
Đó là nhận định của linh mục (Lm Giuse) Martino Khải, Lm Tuyên úy Hiệp Đoàn Giuse Khang, hạt Gia Định trong bài giảng của Thánh lễ tạ ơn mừng Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, Bổn mạng Hiệp đoàn, được cử hành lúc 19g00 thứ Sáu ngày 05-12-2025 tại nhà thờ Bình Lợi, giáo hạt Gia Định.
Thánh lễ do Lm Phêrô Nguyễn Ngọc Châu - chánh xứ Thánh Tịnh chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm Giuse Maria Lương Đức Nguyện - chánh xứ Bình Lợi, Lm Martino Trịnh Quang Khải - Tuyên úy Hiệp đoàn, các Lm Tuyên úy xứ đoàn: Giuse Martino Hồ Quốc Vinh - GX Thị Nghè; Lm Giuse Lê Hoàng Tuấn - GX Gia Định, Lm Gioan Phạm Văn Thanh - GX Thánh Nguyễn Duy Khang.
Cùng hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ, các HT-GLV thuộc các giáo xứ trong hạt.
1. Phút hồi tâm
Trước Thánh lễ, vào lúc 18g30, với chủ đề: “Chân dung của Hiệp đoàn Thiếu Nhi Thánh Giuse Khang” Lm Giuse Martino Hồ Quốc Vinh đã giúp các huynh trưởng có những phút hồi tâm, suy nghĩ về trách nhiệm và tinh thần phục vụ của Huynh trưởng theo gương của Thánh Bổn mạng Giuse Khang. Đời sống của Thánh nhân đã họa lại bức tranh của sức sống, của hy vọng và của tinh thần phục vụ vô vị lợi”
2. Thánh lễ
Sau “Phút hồi tâm”, đoàn rước đi đầu là Thánh giá nến cao, cờ đoàn của các giáo xứ, Ban điều hành, ban Thường vụ Hiệp đoàn, cuối cùng là các linh mục đồng tế, từ tiền đường nhà thờ, tiến lên cung thánh khởi sự Thánh lễ.
Mở đầu bài giảng, Lm Giuse Martino chia sẻ: “Hiệp đoàn Thiếu Nhi Thánh Giuse Khang, thuộc giáo hạt Gia Định, là một cộng đoàn trẻ trung, sinh động và đầy nhiệt huyết trong công cuộc giáo dục đức tin cho thiếu nhi. Dẫu được hình thành trong bối cảnh mục vụ nhiều đổi thay, hiệp đoàn vẫn thể hiện được bản sắc riêng: tinh thần hiệp thông - phục vụ - nhiệt thành, dưới sự bảo trợ của thánh quan thầy Giuse Khang, vị tử đạo trẻ can trường và trung tín.
Nhìn vào hoạt động của hiệp đoàn hôm nay, chúng ta có thể nhận ra một “chân dung” phong phú, vừa mang nhiều thuận lợi, vừa đối diện không ít thử thách, nhưng vượt lên tất cả, vẫn là một dấu chỉ hy vọng trong hành trình mùa Vọng.
Trước hết, Hiệp đoàn đang đứng trước những thuận lợi đáng trân trọng. Giáo hạt Gia Định là một môi trường mục vụ sống động, số lượng các em thiếu nhi tham gia sinh hoạt đông đảo, tạo nên bầu khí trẻ trung và nhiều tiềm năng phát triển. Nguồn nhân sự huynh trưởng dồi dào, được đào tạo bài bản và có tinh thần trách nhiệm, giúp việc hướng dẫn thiếu nhi trở nên hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, hiệp đoàn còn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các linh mục tuyên úy, quý chức trong giáo xứ, cũng như sự đồng hành của các bậc phụ huynh. Tất cả những yếu tố ấy tạo nên nền tảng vững chắc để hiệp đoàn tiếp tục lớn mạnh, sáng tạo và cống hiến cho sứ vụ giáo dục đức tin.
Tuy nhiên, khó khăn cũng không ít. Số lượng thiếu nhi quá đông khiến công tác tổ chức và quản lý trở nên phức tạp hơn; việc giữ trật tự, theo dõi sự phát triển của từng em hay tổ chức sinh hoạt chung đều đòi hỏi sự khéo léo và nhiều nhân lực hơn. Các huynh trưởng - những người trẻ đang học tập, làm việc - phải hy sinh thời gian, sức lực để phục vụ thiếu nhi. Nếu không có sự nâng đỡ liên đới từ giáo xứ, thì gánh nặng mục vụ dễ đặt toàn bộ lên vai đội ngũ huynh trưởng. Vì thế, sự cộng tác chặt chẽ giữa ban hành giáo, phụ huynh và các đoàn thể trong giáo xứ là điều rất cần thiết để tạo nên một môi trường giáo dục quân bình và bền vững.”
Lm Giuse Martino đúc kết: “Dẫu vậy, chính nơi giao điểm giữa thuận lợi và khó khăn ấy, Hiệp đoàn Thiếu Nhi Thánh Giuse Khang vẫn hiện lên như một dấu chỉ hy vọng trong mùa Vọng. Mùa Vọng mời gọi chúng ta mở lòng đón Chúa đến và canh tân đời sống; hiệp đoàn được mời gọi biến thử thách thành cơ hội: tăng cường khích lệ thiếu nhi siêng năng học hỏi và sống Lời Chúa; nâng đỡ tinh thần huynh trưởng để họ vững bước trong sứ vụ; và khơi dậy tinh thần chung tay góp sức của mỗi giáo xứ trong toàn giáo hạt.”
Giảng trong Thánh lễ, Lm Martino Trịnh Quang Khải nhắc lại một phần trong Hạnh Thánh Nguyễn Duy Khang. Khi quan quân áp giải thầy giảng Khang về tới cổng thành Hải Dương, họ đặt một cây Thánh Giá lớn nằm ngay lối đi về tỉnh, nếu thầy Khang bước qua Thánh giá sẽ được về nhà. Nhưng thầy nhất định không bước qua, yêu cầu phải cất Thánh giá đi thì mới bước vào. Sau cùng các quan phải nhượng bộ, cất cây Thánh Giá đi thì ngài mới chịu bước vào.
Có nhiều vị thánh, quan huyện muốn gả con gái hoặc cho tiền, bổng lộc, nhưng điều các ngài nhất quyết chọn là theo Chúa Giêsu như lời Chúa đã dạy: “Ai muốn theo Ta, vác thập giá mình mà theo. Các huynh trưởng nhìn lại mình coi có sẵn sàng vác thập giá mình mà theo Chúa? GLV là người hướng dẫn đức tin cho các em, nhưng nhiều khi chỉ dạy qua loa, chú trọng đến bài học của mình, mà không giúp các em có đức tin vững mạnh.
Khi được mời gọi làm HT, mình có nêu gương tốt không? Đầu ngày thức dậy, hay cuối ngày có biết tạ ơn Chúa hay lo cầm phone. Nhiều khi HT làm việc nhà thờ nhiệt tình mà việc nhà để cha mẹ phục vụ. Noi gương Thánh Khang không là điều quá khó khăn hay dễ dàng. Chúng ta canh tân để làm sao cho đúng, hầu có thể đem điều tốt nhất đến cho các em thiếu nhi. Nhiều khi chúng ta buông xuôi thờ ơ không làm gì cả.”
Lm Martino đúc kết: Bài hát “Dấu Chân” gợi ý cho thấy Chúa luôn đồng hành cùng chúng ta. Những lúc thành công có Chúa ở kề bên. Còn những lúc chúng ta chán chường thì Chúa ẵm chúng ta lên đôi tay của Ngài. Hãy nhìn lên Chúa để nhận ra tình yêu của Người.
Xin Chúa cho các HT, Dự trưởng, Trợ úy sẵn sàng bước theo Chúa, gia tăng thêm lòng yêu mến thiếu nhi, làm việc không vì hư danh mà vì muốn làm đep lòng Chúa.”
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Sau phép lành cuối lễ lúc 20g, các linh mục đồng tế đã chụp hình lưu niệm cùng các HT-GLV. Sau đó là liên hoan nhẹ, giao lưu với các màn văn nghệ của các HT-GLV thuộc các giáo xứ trong Giáo hạt.
Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Lời Chúa - Trọng tâm sinh hoạt Legio Mariae
-
Nghĩa cử bác ái Kitô Giáo - Hiến Máu cứu người -
Ngày Thánh Thể tháng 1: Cầu nguyện với Lời Chúa – Nguồn hy vọng cho mỗi tín hữu -
Hội Đồng Curia Junior Chí Hoà tổ chức Tổng Hội Thường Niên 2026 tại giáo xứ Nam Thái -
Nội san Lửa Mến tháng 01.2026 -
Sinh viên Mai Khôi: Sinh hoạt đầu năm và ra mắt Ban Điều hành -
Liên Đoàn Anrê Phú Yên: Thánh lễ khai giảng khóa huấn luyện Huynh trưởng 2025 -
Nhóm Bác ái Bồ Câu Trắng thăm nhà tình thương Thiện Tâm -
Caritas TGP Sài Gòn: Hạt gạo tình thương - 2025 -
Ban Bác ái Xã hội Doanh nhân Công Giáo: Giáng Sinh Yêu Thương
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023