Gia đình Thăng tiến Hôn nhân: Thánh lễ Tân niên - 2026
TGPSG -- Trong bầu khí hân hoan của Năm Mới Bính Ngọ và cũng là thời điểm khởi đầu Mùa Chay Thánh năm 2026, Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình (TTHNGĐ) Tổng Giáo phận Sài Gòn đã tổ chức buổi họp mặt Tân niên và tĩnh tâm Mùa Chay vào lúc 7g30 sáng thứ Bảy, ngày 28-02-2026, tại thánh đường giáo xứ Tân Mỹ - giáo hạt Hóc Môn.
Buổi họp mặt quy tụ quý linh mục, quý chức trong Hội đồng Mục vụ, quý khách cùng đông đảo các Song Nguyền đến từ nhiều giáo hạt trong Tổng Giáo phận. Chương trình gồm ba phần chính: Sinh hoạt chung và giải đáp thắc mắc - Tĩnh tâm Mùa Chay và Bí tích Hòa Giải - Thánh lễ Tân niên
I. PHẦN SINH HOẠT CHUNG
Ngay từ 7g30 sáng, Ban Tổ chức đã hiện diện trước sân thánh đường để đón tiếp các linh mục, quý chức và các Song Nguyền. Sau những phút gặp gỡ thân tình đầu năm, mọi người cùng tiến vào nhà thờ tham dự giờ sinh hoạt do Linh mục Tân Tổng Linh Nguyền chủ trì.
Mở đầu buổi sinh hoạt, cộng đoàn cùng hát bài ca quen thuộc “Trao cho nhau nụ hồng, trao cho nhau cảm thông…”, sau đó bước vào giây phút thánh hóa với kinh “Chúa Sáng Soi”.
Trong phần huấn từ, Linh mục Tổng Linh Nguyền gửi lời chào thân ái đến toàn thể cộng đoàn và chia sẻ đôi nét về hành trình của chương trình TTHNGĐ. Trước đây, chương trình do Cha Giuse Lê Hoàng phụ trách với vai trò Tổng Linh Nguyền; nay vì lý do sức khỏe, ngài xin nghỉ và Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã trao trách nhiệm này cho cha.
Ngài nhấn mạnh rằng Chương trình TTHNGĐ tuy không phải là một đoàn thể đông đảo, nhưng lại mang một sứ mạng rất quan trọng. Gia đình chính là nền tảng của Giáo hội và xã hội, và các Song Nguyền được mời gọi trở thành chứng nhân sống động cho đời sống hôn nhân Kitô giáo.
Theo thống kê hiện nay, chương trình có khoảng 2.000 thành viên, nhưng số người tham gia sinh hoạt thường xuyên chỉ khoảng 400 người. Vì vậy, cha mời gọi các thành viên tích cực cầu nguyện, đồng thời tìm cách mời gọi những anh chị em đã rời xa sinh hoạt quay trở lại, để cùng nhau xây dựng chương trình ngày càng vững mạnh.
1. Báo cáo hoạt động của Chương trình
Thay mặt Ban Điều Hành, anh Giuse Đỗ Tiến Dũng - Phó Chủ Nguyền Nội vụ đã trình bày báo cáo về quá trình hình thành và phát triển của chương trình.
Chương trình TTHNGĐ được triển khai tại Việt Nam từ năm 2003, khi Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn cho phép mở khóa đầu tiên tại Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn. Khóa đầu tiên mang số 232 theo hệ thống của chương trình quốc tế.
Từ đó đến nay, chương trình đã mở được 105 khóa căn bản, với khoảng 2.000 khóa sinh tham dự. Các khóa học được tổ chức tại 11 trong tổng số 14 giáo hạt của Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Hiện nay, sinh hoạt của chương trình được duy trì qua các Liên gia tại nhiều giáo hạt:
- Giáo hạt Thủ Đức: 3 Liên gia
- Giáo hạt Xóm Mới: 3 Liên gia
- Giáo hạt Hóc Môn: 3 Liên gia
- Giáo hạt Tân Sơn Nhì: 6 Liên gia
Mỗi Liên gia có khoảng 20 đến 50 thành viên, thường xuyên gặp gỡ sinh hoạt, chia sẻ đời sống hôn nhân và nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin.
2. Đóng góp ý kiến
Sau phần báo cáo, các Song Nguyền và Chủ Nguyền đã đóng góp nhiều ý kiến xây dựng nhằm giúp chương trình phát triển tốt hơn.
Kết luận phần sinh hoạt, Lm Tổng Linh Nguyền nhấn mạnh rằng mục tiêu của chương trình không chỉ là mở thêm nhiều khóa học, mà quan trọng hơn là duy trì và phát triển đời sống thiêng liêng của những người đã tham dự khóa. Nhiều người sau khi học xong thường giảm dần sự nhiệt tình và dần xa rời sinh hoạt.
Vì thế, chương trình cần đổi mới sinh hoạt, đào sâu đời sống thiêng liêng, đặc biệt là trở về với nền tảng Kinh Thánh và linh đạo của chương trình.
Ngài cho biết trong năm tới sẽ tổ chức Khóa Linh Thao Song Nguyền, kéo dài khoảng ba ngày tại một địa điểm phù hợp. Khóa linh thao nhằm giúp các cặp vợ chồng có thời gian cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa và nhìn lại đời sống hôn nhân của mình, từ đó củng cố đời sống tông đồ trong gia đình.
II. TĨNH TÂM MÙA CHAY
Sau phần sinh hoạt, cộng đoàn bước vào giờ tĩnh tâm Mùa Chay, do Linh mục Giuse Hoàng Văn Quảng - Tổng Giám Nguyền hướng dẫn.
Mở đầu, cộng đoàn cùng hát kinh Chúa Thánh Thần và cầu xin ơn soi sáng để buổi tĩnh tâm mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng.
Cha chủ sự đọc đoạn Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 4,1-11) nói về việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong hoang địa.
Trong bài chia sẻ, cha giải thích rằng sa mạc là nơi hoang vu, khô cằn, biểu tượng cho những thử thách của đời sống con người. Sau khi chịu phép rửa tại sông Giođan, Chúa Giêsu được Thánh Thần dẫn vào hoang địa ăn chay 40 ngày đêm và chịu cám dỗ.
Cha giải thích rằng cám dỗ là những lời mời gọi hoặc dụ dỗ khiến con người đi ngược lại với đức tin và đạo đức. Bản chất của cám dỗ là một thử thách; nó chỉ trở thành tội khi con người chấp nhận và thực hiện điều sai trái.
Cám dỗ thường xuất phát từ hai nguồn:
1. Từ bên trong con người, như: Tham lam tiền bạc; giận dữ, kiêu ngạo; ham mê hưởng thụ; ngoại tình; lười biếng và ích kỷ
2. Từ môi trường bên ngoài, như: áp lực xã hội; bạn bè xấu; những hình ảnh và lối sống tiêu cực.
Cha nhắc lại rằng ngay từ thuở ban đầu, ma quỷ đã cám dỗ Adam và Eva ăn trái cấm với lời hứa rằng họ sẽ trở nên giống Thiên Chúa. Từ đó, tội lỗi đã xâm nhập vào nhân loại.
Theo cha, những cám dỗ phổ biến nhất trong đời sống con người có thể tóm lại trong ba chữ T: Tiền - Tài - Tình, tức là tiền bạc, danh vọng và tình cảm.
Trong Tin Mừng, ma quỷ đã cám dỗ Chúa Giêsu ba lần:
- Biến đá thành bánh để thỏa mãn nhu cầu vật chất
- Nhảy từ nóc Đền Thờ xuống để chứng tỏ quyền năng
- Nhận vinh hoa quyền lực của thế gian nếu bái lạy ma quỷ.
Chúa Giêsu đã chiến thắng các cám dỗ ấy bằng Lời Chúa và sự vâng phục Thiên Chúa. Qua đó, cha mời gọi mỗi người tự xét lại đời sống của mình:
- Có khi nào chúng ta chỉ tìm kiếm của cải vật chất mà quên đời sống thiêng liêng?
- Chúng ta có dành thời gian đọc và suy niệm Lời Chúa không?
- Chúng ta có thử thách Thiên Chúa khi mọi sự không xảy ra theo ý mình?
Ngài nhấn mạnh rằng người Kitô hữu được mời gọi sống khiêm tốn, tín thác và cộng tác với Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Bài chia sẻ kết thúc với hình ảnh Thánh Giá: trên Thánh Giá có hình chữ T, nhưng trước chữ T là chữ Y - Yêu. Chính tình yêu của Chúa Giêsu đã chiến thắng tội lỗi và cám dỗ.
Sau giờ tĩnh tâm, cộng đoàn lãnh nhận Bí tích Hòa Giải.
III. THÁNH LỄ TÂN NIÊN
Đỉnh cao của ngày họp mặt là Thánh lễ Tân niên.
.jpg)
Sau phần dẫn lễ, đoàn đồng tế tiến lên bàn thánh. Ban Điều Hành đã giới thiệu Lm Gioan Baotixita - Trưởng Ban Mục vụ Gia đình Tổng Giáo phận Sài Gòn công bố quyết định của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng bổ nhiệm Lm Giuse Phùng Văn Thông Minh làm Tổng Linh Nguyền Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình nhiệm kỳ 2025 - 2031.
.jpg)
Trong lời chào đầu lễ, Lm Giuse Phùng Văn Thông Minh chủ tế mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Chúa và xin ơn hoán cải trong Mùa Chay, đồng thời cầu nguyện cho các linh hồn, đặc biệt là Cha cố Phêrô Vêrico Chu Quang Minh, vị sáng lập chương trình.
.jpg)
.jpg)
Bài giảng lễ
Dựa trên Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 25,14-30) về dụ ngôn những yến bạc, Lm Giuse Hoàng Văn Quảng đã quảng diễn ý nghĩa của các “yến bạc” Thiên Chúa trao cho mỗi người.
.jpg)
Theo cha, những “yến bạc” ấy không chỉ là tiền bạc, nhưng còn là: Sự sống con người, tài năng, sức khỏe, gia đình, của cải vật chất.
Thiên Chúa trao cho mỗi người những ân ban khác nhau và mời gọi chúng ta làm cho những ân ban ấy sinh hoa kết trái.
Đặc biệt, yến bạc gia đình -vợ chồng và con cái- là một ân huệ quý giá. Mỗi người cần tự hỏi:
- Gia đình mình có thật sự hạnh phúc không?
- Có điều gì gây bất hòa giữa vợ chồng và con cái?
- Chúng ta đã làm gì để xây dựng gia đình tốt đẹp hơn?
Cha nhắc nhở rằng người nhận một yến bạc nhưng đem chôn giấu đã không làm sinh lời cho chủ. Điều đó tượng trưng cho thái độ sợ hãi, lười biếng hoặc thiếu trách nhiệm.
Bước sang năm mới Bính Ngọ, mỗi người được mời gọi nhìn lại những gì đã qua, rút kinh nghiệm và cố gắng làm cho những “yến bạc” Chúa trao sinh lời nhiều hơn trong đời sống gia đình, Giáo hội và xã hội.
.jpg)
Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện tín hữu và phần Phụng vụ Thánh Thể thật sốt sắng.
.jpg)
.jpg)
IV. LỜI TRI ÂN VÀ KẾT THÚC
Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện Ban Điều Hành - Song Nguyền Khoái - Mận đã thay mặt cộng đoàn dâng lời tri ân các linh mục đồng tế đã đến dâng Thánh lễ cầu nguyện cho chương trình và Hội đồng Mục vụ, ca đoàn, ban âm thanh và lễ sinh Giáo xứ Tân Mỹ đã hỗ trợ tổ chức; các Song Nguyền đã tích cực cộng tác để ngày họp mặt được thành công tốt đẹp.
.jpg)
Sau đó, Lm Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến - Đặc trách Mục vụ Gia đình chia sẻ rằng từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, chương trình dường như đang đón nhận một luồng sinh khí mới. Ngài bày tỏ niềm hy vọng rằng với sự quan tâm của Đức Tổng Giám mục và sự cộng tác của các Song Nguyền, chương trình sẽ ngày càng phát triển và mang lại nhiều hoa trái cho đời sống gia đình Kitô giáo.
.jpg)
Thánh lễ kết thúc với phép lành của linh mục chủ tế. Cộng đoàn cùng hát bài kết lễ và chụp hình lưu niệm với các cha và các Song Nguyền đến từ bốn giáo hạt.
.jpg)
Buổi họp mặt Tân niên và tĩnh tâm Mùa Chay của Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Tổng Giáo phận Sài Gòn đã khép lại trong bầu khí hiệp thông, cầu nguyện và đầy hy vọng, mở ra một năm mới với nhiều quyết tâm sống đức tin và xây dựng đời sống hôn nhân gia đình theo Tin Mừng.
Bài: Phương Nga (TGPSG)
Ảnh: Trương Sĩ Tường & Đỗ Đình Thiên
bài liên quan mới nhất
- Giới Giáo chức Công giáo Tổng Giáo Phận Sài Gòn tĩnh tâm Mùa Chay 2026
-
Chương trình khám chữa bệnh nhân đạo trong Mùa Chay Thánh -
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Thủ Thiêm tĩnh tâm Mùa Chay 2026 -
Thiếu Nhi Thánh Thể Miền Sài Gòn: Hội Nghị Thường Niên Tuyên Úy - Huynh Trưởng - năm 2026 -
Tĩnh tâm Mùa Chay của giới Nghệ sĩ Công giáo, các Ca đoàn và thân nhân -
Huynh đoàn Têrêsa Avila - Giáo họ Fatima: Tĩnh tâm Mùa Chay 2026 -
Nội san Lửa Mến tháng 03 năm 2026 -
Xuân Bính Ngọ - Một thoáng bên nhà tĩnh dưỡng các Linh mục -
Họp mặt tất niên Ứng Sinh Giáo hạt Tân Sơn Nhì -
Caritas Hạt Thủ Thiêm: Trao quà Tết cho người nghèo
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023
.jpg)
.jpg)