Đồng hương Phú Nhai: Nhìn về quá khứ, hướng đến tương lai

Đồng hương Phú Nhai: Nhìn về quá khứ, hướng đến tương lai

WGPSG -- “… Ngay tại giáo xứ Phú Nhai, đã có hơn 100 vị chứng nhân anh hùng tử đạo, trong đó có 6 vị đã được tôn phong lên bậc hiển thánh. Ngày nay, Phú Nhai vẫn là một xứ đạo sầm uất, đã dâng nhiều người con ưu tú phục vụ Giáo hội, có 5 vị trong sứ vụ Giám mục, gần 200 linh mục, tu sĩ đang phục vụ tại Việt Nam cũng như hải ngoại… “. Trên đây là lời phát biểu đầu lễ của Đức Giám mục Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Xuân Lộc, nhân ngày đồng hương Phú Nhai miền Nam-Bắc, Xuân Lộc và Sàigòn mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - bổn mạng đồng hương tại thánh đường giáo xứ Hà Nội ngày 02/11/2010.

Họp mặt

Lúc 9g30, Đức Giám mục, quý cha, quý tu sĩ và bà con đồng hương đã quy tụ đông đủ trong thánh đường để chia sẻ các thông tin quê nhà, tình hình bà con ở các địa phương, thông báo nhân sự Ban Đại diện (BĐD), hướng đi năm tới… Cha Đaminh Đinh Ngọc Lễ, chánh xứ Hà Nội kiêm Hạt trưởng hạt Xóm Mới tiếp tục được tín nhiệm làm chủ tịch đồng hương.

Thành lập quỹ khuyến học

Đặc biệt, với mong muốn gây quỹ khuyến học dành cho con cháu đồng hương, Đức cha Đaminh đã ủng hộ vào quỹ 100.000.000đ. Đáp lại sự chân tình của Đức cha, cha chủ tịch, quý cha hiện diện cũng góp thêm vào quỹ 110.000.000đ. Từ những nghĩa cử cao đẹp của các vị mục tử, bà con kẻ ít người nhiều, đã tình nguyện đóng góp cho quỹ. Con số sơ bộ đã lên đến trên 400.000.000đ. Trong thời gian gần nhất, BĐD sẽ họp để đề ra các quy định cụ thể về việc sử dụng nguồn quỹ này.

Mừng lễ bổn mạng

Thánh lễ trọng thể được cử hành lúc 11g00 do Đức cha Đaminh chủ tế, đồng tế với ngài có cha cố Đaminh Đinh An Khang, nguyên chánh xứ Gx. Thái Bình kiêm Hạt trưởng hạt Xóm Mới, cha Đaminh Đinh Ngọc lễ, chánh xứ Hà Nội kiêm Hạt trưởng hạt Xóm Mới, và 3 cha đồng hương.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Đức cha Đaminh đã nêu rõ: Vào ngày 08/12/1854, trước sự hiện diện của 54 Hồng y, 42 Đức Tổng Giám mục, 92 Giám mục cùng đoàn người đông đảo từ khắp năm châu, Đức Giáo hoàng Piô IX đã long trọng tuyên bố tín điều: Đức Trinh nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đồng thời, Đức Giáo hoàng cũng nêu 2 lý do thần học chính yếu cho việc định tín này:

- Chúa Giêsu Kitô, vì sự thánh thiện của Ngài, phải được sinh ra bởi người Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

- Ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô đã có sức mạnh toàn năng, để cứu nhân loại khỏi tội nguyên tổ, cũng đã giữ gìn cho Mẹ khỏi tội tổ tông.

Hiệp dâng Thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng dâng lời cảm tạ tình thương che chở của Mẹ Maria đối với Giáo phận Bùi Chu, mà đền thánh Phú Nhai là chứng tích hùng hồn về tình thương hải hà ấy - Đền thánh Phú Nhai được Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI sắc phong làm Tiểu Vương Cung Thánh Đường ngày 07/12/2008. Cha ông chúng ta, đặc biệt là các Thánh Tử đạo Phú Nhai, đã sống trung tín sắt son với Chúa, gằn bó với Mẹ Maria khi phải đối diện với những gian nan, thử thách, bách hại. Ngày nay, chúng ta cũng được mời gọi sống xứng đáng với công đức các bậc tiền nhân đã để lại.

Đặc biệt, chúng ta đang sống trong Mùa Vọng. Việc mừng trọng thể lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội vào Mùa Vọng có một ý nghĩa đặc biệt, như mừng “Cuộc chuẩn bị căn bản cho Đấng Cứu Thế xuất hiện, Vầng Đông sáng tươi của một Hội thánh không tì vết” (Marialis Cultus 3).

Bữa cơm gia đình sau Thánh lễ, đã tạo điều kiện để cha con, bà con dân làng hàn huyên tâm sự, thăm hỏi lẫn nhau, người còn kẻ mất…

Cầu chúc tình đồng hương mãi bền chặt. Mong sao các gia đình tiếp tục dâng hiến những người con ưu tú cho Giáo hội, để nối tiếp các bậc cha anh.

Những chứng tá đức tin Phú Nhai

Trong 117 Chân Phúc Tử Đạo Việt Nam đã được Đức Thánh Cha (ĐTC) Gioan Phaolô II tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/2008, trong đó Phú Nhai có 6 vị gồm:

1/ Cha Thánh Tôma Đinh Viết Dụ O.P (1783 - 1839). Được ĐTC Leô 13 phong Chân Phúc ngày 27/5/1990. (Kính 26/11). 
2/ Cha Thánh Vinhsơn Đỗ Yến O.P (1764 - 1838). Được ĐTC Leô 13 phong Chân Phúc ngày 27/5/1990. (Kính 30/6).
3/ Cha Thánh Vinhsơn Phạm Hiếu Liêm O.P (1732 - 1873). Được ĐTC Piô IX phong Chân Phúc ngày 20/5/1906. (Kính 7/11).
4/ Cha Thánh Đaminh Đinh Đức Mậu O.P (1794 - 1853). Được ĐTC Piô XII phong Chân Phúc ngày 29/4/1951. (Kính 5/11).
5/ Thánh Đaminh Đinh Đạt, quân nhân (1803 - 1839). Được ĐTC Lêo XIII phong Chân Phúc ngày 27/5/1900. (Kính 18/7).
6/ Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, nông dân (1824 - 1862). Được ĐTC Piô XII phong Chân Phúc ngày 29/4/1951. (Kính 18/7).

Các Đức Giám Mục

1/ Đức cha Đaminh Hoàng Văn Đoàn. Bổ nhiệm ngày 03/9/1950. Giám mục Bắc Ninh, Quy Nhơn.
2/ Đức cha Đaminh Đinh Đức Trụ. Bổ nhiệm ngày 25/3/1960. Giám mục Thái Bình.
3/ Đức cha Đaminh Lê Hữu Cung. Bổ nhiệm ngày 29/6/1975. Giám mục Bùi Chu.
5/ Đức cha Giuse Maria Đinh Bỉnh. Bổ nhiệm ngày 08/12/1979. Giám mục Thái Bình.
6/ Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh. Bổ nhiệm ngày 11/11/2004. Giám mục Xuân Lộc.

Nguồn gốc nhà thờ Phú Nhai

Năm 1958, giữa cơn bách hại đạo khốc liệt nhất, Đức cha Valentinô Berrrio-Ochoa Vinh, Giám mục Bùi Chu (Thánh Tử Đạo năm 1861), cùng với cha chính địa phận Emmanuel Rianô Hòa đã cùng nhau tha thiết khấn cùng Đức Mẹ Vô Nhiễm rằng: Nếu Đức mẹ ban sự bình an cho địa phận, thì địa phận sẽ nhận Đức Mẹ làm quan thầy, và sẽ xây một Đền thờ xứng đáng để dâng kính Người. Lời khấn đã được Mẹ chấp nhận, tuy chưa có bằng an ngay, nhưng tinh thần giáo sĩ và giáo dân mạnh hơn. Những người quá yếu đuối đã bỏ đạo thì tiếp tục ăn năn trở lại. Cha chính Hòa làm Giám mục năm 1868, ngài đã giữ lời khấn với Đức Mẹ, và năm 1881, ngài cùng với cha chính Ninh (Isaac Barquero) xây nhà thờ Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Phú Nhai.

Ngày 07/12/2008, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã sắc phong Đền thánh Phú Nhai trở thành “Tiểu Vương Cung Thánh Đường”.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top