Curia Tân Sơn Nhì mừng kính Lễ Đức Mẹ Truyền Tin (Acies) 2026
TGPSG -- Hằng năm, vào dịp lễ Đức Mẹ Truyền Tin (25/3), các hội viên Legio Mariae long trọng cử hành lễ Acies - ngày lễ quan trọng nhất trong năm để dâng mình và canh tân lời hứa với Đức Mẹ. Đây không chỉ là một nghi thức truyền thống, nhưng còn là dịp để mỗi hội viên ý thức lại căn tính và sứ mạng của mình: sống, làm việc tông đồ và phó thác trọn vẹn cho Thiên Chúa qua Mẹ Maria.
Năm 2026, Curia Tân Sơn Nhì đã hân hoan tổ chức lễ Acies từ 14g đến 17g, thứ Năm ngày 26/03/2026, tại thánh đường giáo xứ Tân Phú, thuộc Giáo hạt Tân Sơn Nhì, Tổng Giáo phận Sài Gòn. Buổi lễ quy tụ đông đảo hội viên đến từ các Praesidia trong khu vực, cùng các tu sĩ, ca đoàn, và cộng đoàn dân Chúa hiệp thông tham dự.

Khoảng 500 hội viên trong đồng phục trang nghiêm, áo trắng, khăn và cà vạt xanh, đã làm cho bầu khí buổi lễ thêm phần sốt sắng, hiệp nhất và tràn đầy tinh thần Legio.
I. TÂM TÌNH CẦU NGUYỆN VÀ HUẤN TỪ
Mở đầu chương trình, cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện qua các kinh truyền thống của Legio Mariae: Kinh Chúa Thánh Thần, Kinh Khai mạc, lần chuỗi Mân Côi Năm Sự Vui và Kinh Lạy Nữ Vương. Tất cả được cử hành trong bầu khí trang nghiêm, chuẩn bị tâm hồn bước vào nghi thức dâng mình.
Đặc biệt, buổi lễ còn hiệp thông cầu nguyện cho Đức cố Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn - vị mục tử đã hết lòng phục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Sau phần cầu nguyện, Linh mục (Lm) linh giám Giuse Vũ Hoàng Thanh đã chia sẻ huấn từ sâu sắc về ý nghĩa của việc dâng mình. Ngài nhấn mạnh: lời tuyên hứa “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ, và mọi sự của con là của Mẹ” không chỉ là lời nói, nhưng là một chọn lựa sống. Người tín hữu được mời gọi dâng lên Mẹ không chỉ những đau khổ, mà cả niềm vui, thành công và mọi biến cố trong đời.
.jpg)
Ngài cũng gợi lên hình ảnh Đức Maria trong biến cố Truyền Tin: một thiếu nữ đơn sơ nhưng đã can đảm thưa tiếng “Xin vâng”. Chính tiếng “Xin vâng” ấy trở thành mẫu gương cho mọi hội viên Legio: sống vâng phục thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt khi đối diện với thử thách.
II. NGHI THỨC DÂNG MÌNH (ACIES)
Đỉnh cao của buổi lễ là nghi thức dâng mình. Trong bầu khí linh thiêng, các hội viên lần lượt tiến lên trước bàn thờ Đức Mẹ, nơi đặt Vexillum, biểu tượng của Legio Mariae.
.jpg)
.jpg)
Từng người, từng người tiến bước, đặt tay lên Vexillum và long trọng tuyên lại lời thề tận hiến. Đây là giây phút cá nhân nhưng cũng mang chiều kích cộng đoàn, khi tất cả cùng hiệp nhất trong một lời cam kết: thuộc trọn về Mẹ Maria để nhờ Mẹ đến với Chúa Kitô.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Đáng xúc động là hình ảnh các hội viên cao niên, bệnh yếu, thậm chí phải ngồi xe lăn, vẫn được nâng đỡ để tiến lên dâng mình. Điều đó cho thấy lòng trung thành và tình yêu sâu xa đối với Đức Mẹ và sứ mạng Legio.
.jpg)
Kết thúc nghi thức, Linh mục linh giám dâng lời nguyện, phó dâng toàn thể hội viên cho Đức Mẹ, xin Mẹ gìn giữ, hướng dẫn và nâng đỡ từng người trong hành trình đức tin.
III. THÁNH LỄ TẠ ƠN
Sau nghi thức Acies, Thánh lễ được cử hành cách long trọng. Linh mục chủ sự mời gọi cộng đoàn sống lại biến cố Truyền Tin - khi Con Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng Đức Maria.
.png)
Trong bài giảng, ngài nhấn mạnh hai điểm chính:
Trước hết, biến cố Truyền Tin là một cuộc đối thoại, không phải sự áp đặt. Thiên Chúa toàn năng nhưng vẫn chờ đợi lời đáp trả tự do của con người. Tiếng “Xin vâng” của Đức Maria cho thấy phẩm giá và tự do của con người được tôn trọng. Qua đó, người tín hữu cũng được mời gọi biết lắng nghe, suy xét và đáp lại lời Chúa bằng sự tự do và yêu mến.

Thứ hai, hành trình đức tin luôn gắn liền với thử thách. Những khó khăn, đau khổ không phải là vô ích, nhưng trở thành kinh nghiệm giúp ta trưởng thành và có thể nâng đỡ người khác. Chính trong những yếu đuối, con người nhận ra quyền năng của Thiên Chúa: “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37).
Ngài mời gọi các hội viên Legio hãy trở nên khí cụ bình an của Chúa, biết đem yêu thương vào nơi oán thù, đem ánh sáng vào nơi tối tăm, và dùng chính đời sống mình để làm chứng cho Tin Mừng.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
(1).jpg)
(1).jpg)
(1).jpg)
(1).jpg)
IV. SỨ ĐIỆP VÀ SAI ĐI
Trước khi kết thúc Thánh lễ, linh mục chủ sự thay mặt cộng đoàn chúc mừng Curia Tân Sơn Nhì, đồng thời ghi nhận sự nhiệt thành và tinh thần phục vụ của các hội viên Legio trong đời sống giáo xứ.
Ngài nhấn mạnh: lễ Acies không dừng lại ở việc dâng mình, nhưng còn là lời sai đi. Mỗi hội viên được mời gọi mang tinh thần “Xin vâng” vào đời sống hằng ngày, ra đi loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống chứng tá của mình.
Buổi lễ khép lại trong tiếng hát “Xin Vâng” đầy tâm tình, như một lời đáp trả chung của toàn thể cộng đoàn.
(1).jpg)
KẾT LUẬN
Lễ Acies mừng kính Đức Mẹ Truyền Tin của Curia Tân Sơn Nhì năm 2026 đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và hiệp nhất. Đây thực sự là thời khắc ân sủng, giúp mỗi hội viên canh tân đời sống thiêng liêng, củng cố lời cam kết và ý thức rõ hơn về sứ mạng tông đồ.
Ước gì, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, mỗi hội viên luôn biết sống tiếng “Xin vâng” trong mọi hoàn cảnh, để trở nên khí cụ sống động mang Chúa đến cho tha nhân.
(1).jpg)
Bài & Ảnh: Phương Nga (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Caritas TGP Sài Gòn: Mang nụ cười và sức khỏe đến bà con nghèo vùng cao xã Đa Kia, tỉnh Đồng Nai
-
Loan báo Tin Mừng - Một hành trình được tiếp nối -
Legio Mariae Curia Phú Thọ 1: Đại hội Acies -
Curia Phú Thọ 2 mừng lễ Truyền Tin và đại hội Acies -
Legio Mariae Chợ Quán: Đại lễ Acies - 25.03.2026 -
Thư Gửi Sinh Viên, Học Sinh Công Giáo Nhân Dịp Mừng Lễ Chúa Phục Sinh 2026 -
Legio Mariae - Curia Phú Thọ 2 mừng lễ Truyền Tin và Đại hội Acies -
Nội san Lửa Mến tháng 04.2026 -
Đại hội Acies - Curia Phú Thọ 3 và mừng bổn mạng ca đoàn Truyền Tin giáo xứ Vĩnh Hòa - 2026 -
Curia Gia Định 2: Ngày hội Acies tại Giáo xứ Hàng Xanh
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023