Công nghị Giáo phận TP.HCM ngày 25.11.2011: Bản tin 6

Công nghị Giáo phận TP.HCM ngày 25.11.2011: Bản tin 6

WGPSG -- Ngày làm việc cuối cùng của Công nghị Giáo phận Tp.HCM đã diễn ra vào sáng nay, thứ Sáu 25/11/2011. Đúng 8g, các đại biểu đã có mặt đầy đủ tại hội trường GB Phạm Minh Mẫn thuộc Trung tâm Mục vụ, cùng nhau đọc Phụng vụ Kinh sáng.

Mở đầu buổi hội thảo, Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền hướng dẫn chương trình, giới thiệu chủ tọa đoàn gồm: Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Lm Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc - đại diện giới Linh mục, Lm Tôma Phùng Bá Luận - đại diện giời Tu sĩ, Lm Giuse Đỗ Xuân Vinh - đại diện khối chuyên viên, và Chị Maria Trần Thị Nhan - đại diện khối giáo dân. Tiếp đến, Lm Phêrô đã đọc những ý kiến gửi đến Công nghị qua đường dây nóng.

Sau đó, vì ngày làm việc cuối cùng này được gọi là ngày của con tim, ngày đón nhận các cảm tưởng của các tham dự viên, nên mọi người đã được nghe rất nhiều cảm nghĩ chân thành của các đại biểu: (1) Lm Giuse Phạm Hồng Thái - Hạt Gia Định, (2) Bà Maria Hoàng Thị Nhiễu - Hiệp hội Thánh Mẫu, (3) Lm Giuse Đỗ Duy Châu - Dòng Đức Mẹ Người Nghèo, (4) Ông Giuse Ngô Văn Hiền - Hội đồng Mục vụ hạt Tân Sơn Nhì, (5) Anh Phanxicô Xaviê Phan Vũ Anh Minh - Thanh Sinh Công, (6) Tu sĩ Phêrô M. Lê Văn Hoàng, (7) Lm Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc - Hạt Chợ Quán Sài Gòn, (8) Chị Cécilia Võ Thị Hồng Vân - Giáo lý viên hạt Phú Thọ, (9) Anh Giuse Lưu Minh Nhật - ca viên hạt Phú Thọ, (10) Lm Giuse M. Lê Quốc Thăng - Ban Công Lý & Hòa Bình, (11) Chị Têrêsa Nguyễn Thị Thơ - Giới Trẻ Con Đức Mẹ, (12) Sr. Anne Trần Thị Lý - Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, (13) Lm Stêphanô Huỳnh Trụ - Cộng đoàn người Hoa, (14) Lm Fx Bảo Lộc - Ban Đối thoại Liên tôn, (15) Bác sĩ Gioan Trương Văn Ngọc - Hội Người cao niên Giáo phận, (16) Anh Phêrô Nguyễn Thanh Thiên (17), Sr. Têrêsa Uông Thị Đoan Trang - Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, (18) Ông Anphongsô Ngô Xuân Ngọc - Hội đồng Mục vụ hạt Xóm Chiếu, (19) Lm Fx Nguyễn Tiến Dưng - Dòng Đức Mẹ Lên Trời, (20) Bà Têrêsa Đinh Thị Vân Hòa - Gia Đình Tận Hiến.

(Xem Nhật ký Công nghị ngày 25.11.2011 (1))

Đến 10g, các đại biểu nghỉ giải lao và tham quan Nhà Truyền Thống. Sau khi giải lao, các đại biểu đã trở lại Hội trường lúc 10g30. Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền giới thiệu một linh mục Giáo phận Huế, đến tham dự công nghị với tư cách là quan sát viên. Tiếp theo, Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh, đại diện Ban Thư ký Công nghị đọc những đúc kết của Công nghị sau 4 ngày làm việc và sơ kết các biểu quyết của các đại biểu. Sau đó, Đức Hồng y GB Phạm Minh Mẫn - Tổng Giám mục Giáo phận cũng là Trưởng ban Tổ chức - đã phát biểu kết thúc Công nghị. Ngài đề nghị lấy biểu quyết để thành lập hai ban: Ban tổ chức thực hiện các nghị quyết của Công nghị và Ban giám sát. Hầu hết các đại biểu đều giơ tay đồng ý. Sau đó, Đức Hồng y cám ơn Ban Tổ chức và Ban Thư ký đã tận tâm làm việc cho Công nghị.

Cuối cùng, Lm Luy Nguyễn Anh Tuấn đã đọc bản phác thảo Thư ngỏ của Công nghị Giáo phận để mọi người lắng nghe và góp ý bổ sung.

Ngày làm việc cuối cùng được kết thúc với bữa ăn trưa. Mọi người hẹn nhau tham dự Thánh lễ bế mạc vào ngày mai.

(Xem Nhật ký Công nghị ngày 25.11.2011 (2))

Top