Công nghị Giáo phận TP.HCM ngày 23.11.2011: Bản tin 4

Công nghị Giáo phận TP.HCM ngày 23.11.2011: Bản tin 4

WGPSG -- Buổi làm việc thứ ba với chủ đề: “Xây đắp Giáo hội Sứ vụ” của Công nghị Giáo phận TP.HCM đã bắt đầu vào lúc 8g sáng thứ tư 23/11/2011 tại hội trường lớn của Trung tâm Mục vụ Giáo phận.

Mở đầu ngày làm việc, toàn thể các đại biểu cùng đọc Phụng vụ Kinh sáng. Sau đó, Lm Đaminh Ngô Quang Tuyên hướng dẫn chương trình, giới thiệu chủ tọa đoàn gồm: Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Lm Gioan Baotixita Võ Văn Ánh, Nữ tu Têrêsa Uông Thị Đoan Trang, Ông Anrê Nguyễn Hữu Nghĩa, và Lm Phaolô Phạm Trung Dong.

Trước khi đi vào phần tham luận, Ban thư ký đã trình bày những đúc kết của ngày làm việc thứ hai (22/11/2011).

Tiếp theo, từ logo công nghị, Lm. Trưởng ban Truyền Thông đã giới thiệu hình ảnh minh họa cho chủ đề “Xây đắp Giáo hội Sứ vụ”.

Sau đó đến phần trình bày tham luận của các đại biểu: (1) Ông Anphongsô Ngô Xuân Ngọc - Giáo hạt Xóm Chiếu, (2) Lm Phanxicô Xaviê Nguyễn Minh Thiêu SDB - Ban Mục vụ Di Dân (3) Ông Giuse Trần Văn Minh - Hiệp Hội Thánh Mẫu, (4) Ông Giuse Lê Thanh Liêm - Ban Mục vụ Caritas, (5) Ông Phêrô Lâm Vĩnh Phúc - Gia Đình Cùng Theo Chúa, (6) Ông Đa Minh Nguyễn Đình Trúc - Giáo hạt Gia Định, (7) Lm Giuse M. Lê Quốc Thăng - Ban Mục vụ Công lý và Hòa Bình, (8) Ông Phêrô Nguyễn Văn Chiến - Ban Mục vụ Truyền Thông, (9) Ông Gioan Baotixita Lê Văn Tâm - Ban Mục vụ Truyền Giáo, và (10) Ông Giuse Bùi Văn Hóa - Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn.

(Xem Nhật ký Công nghị 23-11-2011 (1))

Đến 10g, các đại biểu được chia thành 14 tổ để thảo luận tại nhiều phòng nhỏ khác nhau. Các tổ 1, 3, 5, 7, 9, 11 và 13 thảo luận câu hỏi 1 và 3. Các tổ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 thảo luận câu 2 và 3.

Thảo luận xong, sau 15 phút giải lao, các tổ đã trở lại Hội trường lúc 11g để đúc kết phần thảo luận. Cuối buổi đúc kết, ĐHY đã có những nhận định sau cùng.
Ngày làm việc thứ ba kết thúc với bữa cơm huynh đệ của các đại biểu vào lúc 12g. 

(Xem Nhật ký Công nghị 23-11-2011 (2))

Top