Công nghị Giáo phận TP.HCM ngày 21.11.2011: Bản tin 2

Công nghị Giáo phận TP.HCM ngày 21.11.2011: Bản tin 2

WGPSG -- Đúng 8g00 thứ Hai ngày 21/11/2011, các đại biểu Công nghị Giáo phận gồm 180 người (58 linh mục, 27 tu sĩ và 95 giáo dân) đã có mặt tại nhà nguyện Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn để cùng Đức Maria hiệp dâng Thánh lễ xin Chúa Thánh Thần thánh hóa và hướng dẫn. Thánh lễ do Đức Hồng y Tổng Giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn làm chủ tế và Đức cha phụ tá Phêrô giảng lễ.

Lúc 9g00, tại hội trường GB Phạm Minh Mẫn thuộc Trung tâm Mục vụ Giáo phận TP.HCM, các đại biểu bắt đầu ngày làm việc thứ nhất với chủ đề: “Đổi mới tương quan với Chúa, xây đắp Giáo Hội mầu nhiệm”.

Mở đầu, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền hướng dẫn chương trình, giới thiệu chủ tọa đoàn gồm: Đức Hồng y, Lm Giuse Vũ Minh Nghiệp, Lm Giuse Trần Hòa Hưng, Lm Giuse Đỗ Quang Khang và chị Maria Nguyễn Thị Ngọc.

Tiếp theo, từ logo công nghị, lm. Giuse Vũ Hữu Hiền giới thiệu hình ảnh minh họa cho nội dung thảo luận trong ngày: Nhà thờ Đức Bà (tượng trưng cho Giáo hội địa phương), cuốn sách (tượng trưng cho Lời Chúa), chim bồ câu (tượng trưng cho Chúa Thánh Thần). Giáo hội địa phương cần được xây dựng vững chắc trên nền tảng Lời Chúa, được soi sáng và nhận sức mạnh từ Chúa Thánh Thần.

Sau đó, đến phần trình bày tham luận của các đại biểu (1) Giáo hạt Chợ Quán Sài Gòn, (2) Nhóm Thăng tiến Hôn nhân Gia đình, (3) Hạt Gò Vấp, (4) Gia đình Chúa, (5) Hạt Phú Thọ, (6) Ban Phụng Tự, (7) Ban Thánh Nhạc, và (8) Ban Giáo Lý.

(Xin xem Nhật ký Công nghị Giáo phận 21.11.2011 (1))

Đến 10g15, các đại biểu được chia thành 14 tổ để thảo luận tại nhiều phòng nhỏ khác nhau, với các tổ trưởng là các linh mục trưởng ban mục vụ: Đaminh Ngô Quang Tuyên, Phêrô Kiều Công Tùng, Rôcô Nguyễn Duy, Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Giuse Phạm Đức Tuấn, Gioan Lê Quang Việt, Luy Nguyễn Anh Tuấn, Giuse Đặng Chí Lĩnh, Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, Phaolô Phạm Trung Dong, Phanxicô Xaviê Bảo Lộc, Giuse Vũ Hữu Hiền, Giuse Đỗ Trung Thành, Lm Giuse Maria Lê Quốc Thăng.

Thảo luận xong, sau 15 phút giải lao, các tổ đã trở lại Hội trường lúc 11g10 để đúc kết phần thảo luận. Đến 11g45, ngày làm việc thứ nhất kết thúc với bữa cơm gia đình Giáo phận.

(Xin xem Nhật ký Công nghị Giáo phận 21.11.2011 (2))

Top