Cộng đoàn Kinh Thánh Cầu nguyện mừng lễ truyền thống: Đón nhận Lời Chúa để sống và loan báo Tin Mừng

TGPSG -- Trong ngày mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Cộng đoàn Kinh Thánh Cầu nguyện đã cử hành lễ truyền thống tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, với lời mời gọi mỗi thành viên để Lời Chúa thấm vào đời sống và được lan tỏa qua những việc làm cụ thể hằng ngày.

Thánh lễ được cử hành lúc 17g30, thứ Hai ngày 25-5-2026, do Đức Tổng Giám mục (ĐTGM) Giuse Nguyễn Năng chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục (Lm) Phanxicô Xaviê Bảo Lộc, Giám đốc Trung tâm Mục vụ; Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy, Giám học Học viện Mục vụ; Lm Giuse Trần Thành Công, đặc trách các đoàn thể Công giáo tiến hành; Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn, OP, linh hướng Cộng đoàn Kinh Thánh Cầu nguyện; cùng 14 linh mục trong và ngoài Tổng Giáo phận đang đồng hành với các nhóm.

Tham dự Thánh lễ có đại diện 40 cộng đoàn trong Tổng Giáo phận Sài Gòn và 10 cộng đoàn liên kết đến từ các giáo phận Đà Lạt, Phan Thiết, Bà Rịa và Xuân Lộc.

Trước Thánh lễ, ĐTGM Giuse Nguyễn Năng chủ sự nghi thức tuyên hứa dành cho hai cộng đoàn thành viên mới: Cộng đoàn Kinh Thánh Cầu nguyện giáo xứ Đức Tin, thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn, chính thức gia nhập cộng đoàn cấp giáo phận; và Cộng đoàn giáo xứ Bờ Ró, thuộc Giáo phận Đà Lạt, trở thành cộng đoàn kết nghĩa liên kết.

Trước sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục, cha linh hướng và cộng đoàn, các thành viên của hai nhóm đã tuyên hứa trung thành với đức tin Công giáo, chuyên chăm học hỏi Lời Chúa và dấn thân phục vụ Giáo hội. Sau lời nguyện chúc lành của Đức Tổng Giám mục, cha linh hướng Giuse Nguyễn Trọng Viễn, OP, trao giấy chứng nhận cho đại diện hai cộng đoàn.

Mở đầu Thánh lễ, ĐTGM Giuse gợi lên vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống người Kitô hữu, cách riêng nơi những người chọn Kinh Thánh làm nền tảng cho việc cầu nguyện và phục vụ. Chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn người tín hữu hiểu Lời Chúa, nhận ra mầu nhiệm Đức Kitô và đưa đức tin vào đời sống.

Bước vào Phụng vụ Lời Chúa, cộng đoàn cùng lắng nghe các bài đọc Lời Chúa trong ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Sách Tông đồ Công vụ tái hiện hình ảnh các môn đệ được đầy tràn Thánh Thần và bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau; kế đến là lời mời gọi hiệp nhất trong một Thánh Thần từ thư gửi tín hữu Côrintô. Đỉnh cao là bài Tin Mừng theo thánh Gioan, Đấng Phục Sinh thổi hơi và ban bình an cùng Chúa Thánh Thần cho các môn đệ.

Trong bài giảng, từ sự hiện diện của nhiều cộng đoàn đến từ các giáo phận, Đức Tổng Giám mục mời gọi cộng đoàn trở về với điều căn bản của đời sống Kitô hữu: yêu mến, siêng năng đọc, cầu nguyện, sống và loan báo Lời Chúa.

Ngài lưu ý rằng sinh hoạt cộng đoàn không thể chỉ dừng lại ở hình thức bên ngoài hay bầu khí sôi nổi. Người môn đệ cần có sự thinh lặng nội tâm, như Đức Maria và các Tông đồ trong phòng Tiệc Ly, để mở lòng đón nhận tác động của Chúa Thánh Thần.

Theo Đức Tổng Giám mục, Kinh Thánh không chỉ là một bản văn để học hỏi bằng trí óc. Khi đọc Lời Chúa, mỗi người cần để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, giúp nhận ra điều Thiên Chúa đang mời gọi mình thay đổi trong từng hoàn cảnh cụ thể. Những đòi hỏi của Tin Mừng như tha thứ, khiêm nhường, hy sinh thường đi ngược với phản ứng tự nhiên của con người; vì thế, Lời Chúa chỉ thực sự được hiểu khi người tín hữu bắt đầu đem ra thực hành.

Ngài mời gọi cộng đoàn nhìn vào những hoa trái cụ thể sau giờ cầu nguyện: biết dịu dàng hơn trong gia đình, nhẫn nại hơn với người gây khó chịu, trung thực hơn trong công việc và quảng đại hơn với người chung quanh. Đức Tổng Giám mục dùng hình ảnh một ly nước đầy sẽ tự nhiên tràn ra: khi người môn đệ để mình được đong đầy bằng Lời Chúa, tình yêu Chúa sẽ được lan tỏa trong chính môi trường sống của họ.

Đức Tổng Giám mục cũng nhắc các thành viên Cộng đoàn Kinh Thánh Cầu nguyện luôn gắn bó với hai bàn tiệc: bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể. Lời Chúa soi sáng hành trình đức tin, còn Thánh Thể ban sức mạnh để người tín hữu thực hiện điều đã lắng nghe.

Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện Tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể

Sau lời nguyện hiệp lễ, bà Nguyễn Thị Minh Thủy, đại diện cộng đoàn, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Đức Tổng Giám mục vì sự hiện diện, đồng hành và những lời giáo huấn dành cho cộng đoàn. Bà cũng cảm ơn Ban Giám đốc Trung tâm Mục vụ, cha linh hướng, cha đặc trách, các linh mục đồng hành và những người đã cộng tác trong việc tổ chức Thánh lễ.

Đáp từ, ĐTGM Giuse Nguyễn Năng mời gọi cộng đoàn chuyển việc học hỏi Lời Chúa thành tinh thần loan báo Tin Mừng trong đời thường. Ngài lưu ý rằng người tín hữu không chỉ nghe Lời Chúa trong Thánh lễ, nhưng còn phải ghi nhớ, thực hành và chia sẻ Lời ấy cho người khác.

Từ thực tế đời sống hôm nay, Đức Tổng Giám mục đề nghị một việc làm gần gũi: mỗi buổi sáng, các thành viên có thể gửi một câu Lời Chúa ngắn gọn đến người thân, bạn bè hoặc những người bận rộn mưu sinh qua các phương tiện truyền thông. Một câu Tin Mừng về lòng tha thứ, sự nhẫn nại hay niềm hy vọng có thể trở thành nguồn nâng đỡ cho một ngày sống.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g với phép lành của Đức Tổng Giám mục Giuse. Từ ngày lễ truyền thống, các thành viên Cộng đoàn Kinh Thánh Cầu nguyện được mời gọi tiếp tục đón nhận Lời Chúa trong thinh lặng, sống Lời Chúa trong bổn phận thường ngày và chia sẻ Tin Mừng bằng chính đời sống của mình.

Bài: Sơn Nữ SPC (TGPSG)
Ảnh: Gioan Đăng Duy

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top