Cơ sở Đào tạo Giáo lý viên Thánh Giuse Thợ: Khai giảng năm học 2026 - 2027

TGPSG – “Để có thể trao Chúa cho các em, trước hết chính người Giáo lý viên cần có Chúa trong đời sống mình.”

Linh mục Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng, Hạt trưởng Hạt Thủ Thiêm, đã chia sẻ như trên khi chủ tế Thánh lễ khai giảng năm học Giáo lý 2026–2027 và trao Chứng nhận Giáo lý viên các cấp, được cử hành vào chiều ngày 06.09.2026 tại Cơ sở Đào tạo Giáo lý viên Thánh Giuse Thợ.

Đồng tế với ngài có các linh mục giảng viên của Cơ sở: linh mục Gioan Baotixita Hoàng Huynh, OP; linh mục Gioan Baotixita Thiện Hải, OP; linh mục Phaolô Hữu Thành, SSS.

Tham dự Thánh lễ có các nữ tu giảng viên và đồng hành: nữ tu Têrêsa Thiên Hoàng, OP (Đa Minh Thánh Tâm); nữ tu Têrêsa Trần Ngọc, FMA, Giám học; nữ tu Maria Têrêsa Nguyễn Thuyên, FMA; hơn 170 Giáo lý viên, học viên đến từ nhiều giáo xứ và các dòng tu. Tất cả cùng quy tụ với niềm vui và thao thức tiếp tục được đào luyện để phục vụ sứ mạng giáo dục đức tin.

Đặc biệt, ngày khai giảng năm nay ghi dấu niềm vui của 115 học viên thuộc ba cấp I, II và III đã hoàn thành chương trình đào tạo trong năm học 2025–2026 và được trao Chứng nhận Giáo lý viên. Đây là dấu mốc ghi nhận một chặng đường học tập, rèn luyện, đồng thời nhắc nhớ các anh chị tiếp tục học hỏi và dấn thân trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Từ 14g00, các học viên lần lượt hiện diện tại Cơ sở. Sau phần điểm danh, tập nghi thức và nghe hướng dẫn về khóa học, bầu khí trở nên gần gũi khi các anh chị gặp gỡ, chia sẻ với nhau.

Nữ tu Têrêsa Trần Ngọc, FMA, Giám học, giới thiệu những điều cần biết về chương trình đào tạo, đồng thời mời gọi các học viên tham gia học tập nghiêm túc để qua quá trình đào luyện, mỗi người có thêm hành trang cần thiết cho đời sống đức tin và sứ mạng Giáo lý viên.

Đúng 15g30, cộng đoàn bước vào Thánh lễ khai giảng do linh mục Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng, Hạt trưởng Hạt Thủ Thiêm, chủ tế.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Chúa vì những điều kiện thuận lợi để được học hỏi và đào luyện. Từ tâm tình ấy, mọi người cùng xin Chúa ban lòng nhiệt thành và ngọn lửa yêu mến, để mỗi người biết sống tốt ơn gọi Giáo lý viên, góp phần xây dựng con người đức tin và tiếp nối sứ mạng loan báo Tin Mừng của Đức Giêsu.

Trong bài giảng lễ, linh mục Phêrô hướng cộng đoàn đến một ý lực sống thiết thực: sống tình liên đới trong yêu thương và biết giúp nhau sửa đổi.

Lời Chúa mời gọi người tín hữu không làm ngơ trước lỗi lầm của anh chị em. Tuy nhiên, sửa lỗi không nhằm phê phán hay làm tổn thương, mà để giúp người khác nhận ra điều chưa đúng và có cơ hội thay đổi.

Tâm lý “đẹp khoe, xấu che” khiến nhiều người ngại góp ý vì sợ mất lòng. Trong đời sống Kitô hữu, tình yêu đòi hỏi sự can đảm và chân thành. Việc sửa lỗi cần bắt đầu bằng sự tế nhị: gặp riêng người anh em và chân thành chia sẻ; nếu chưa thể giải quyết, mới cần đến sự đồng hành của người khác và cộng đoàn.

Muốn làm được điều đó, cầu nguyện là điều không thể thiếu. Người Giáo lý viên cần cầu xin Chúa soi sáng để biết nói điều gì, nói như thế nào và nói vào lúc nào; đồng thời cầu nguyện cho người được góp ý biết mở lòng đón nhận.

Khi đứng lớp, Giáo lý viên sẽ gặp những thiếu nhi có hoàn cảnh, tính cách và mức độ trưởng thành khác nhau. Có em ngoan ngoãn, có em còn nhiều hạn chế; có em đang ở tuổi dễ thay đổi tâm lý hoặc chịu tác động từ môi trường xã hội.

Vì thế, Giáo lý viên không chỉ là người truyền đạt bài học, mà còn là người hướng dẫn, đồng hành và giúp các em trưởng thành trong đức tin. Đặc biệt, những em đang gặp khó khăn càng cần được đón nhận bằng sự kiên nhẫn, cầu nguyện và tình yêu thương.

Để có thể trao Chúa cho các em, trước hết chính người Giáo lý viên cần có Chúa trong đời sống mình. Cầu nguyện, lòng yêu mến Chúa, Hội Thánh và thiếu nhi là nguồn sức mạnh giúp các anh chị trung thành với sứ mạng được trao.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau Thánh lễ, chương trình trao Chứng nhận Giáo lý viên các cấp I, II và III diễn ra trong niềm vui của các học viên. 115 anh chị đã hoàn thành chương trình đào tạo trong năm học 2025–2026 lần lượt đón nhận thành quả của một năm học tập và rèn luyện.

Mỗi tấm chứng nhận vừa là dấu mốc của một chặng đường đã qua, vừa là lời mời gọi bước tiếp. Phía trước các anh chị là những lớp thiếu nhi đang cần được hướng dẫn, yêu thương và giúp gặp gỡ Đức Kitô.

Các học viên Cơ sở Đào tạo Giáo lý viên Thánh Giuse Thợ cùng chụp hình lưu lại khoảnh khắc nhận chứng nhận, như một dấu mốc nhắc nhớ về tinh thần và trách nhiệm trong sứ mạng được trao.

Sau phần trao Chứng nhận, các linh mục, tu sĩ và các anh chị Giáo lý viên cùng chụp hình lưu niệm, ghi lại những khoảnh khắc của ngày hội ngộ trong tình hiệp thông và huynh đệ.

Niềm vui tiếp tục được nối dài trong tiệc trà huynh đệ và bầu chọn ban cán sự lớp. Các học viên có dịp gặp gỡ, chia sẻ và giao lưu cùng các giảng viên, nữ tu đồng hành. Những cựu học viên trở về cũng góp thêm những câu chuyện về hành trình phục vụ, tạo nên bầu khí thân tình của một gia đình cùng chung một sứ mạng.

Ngày khai giảng năm học 2026–2027 vì thế không chỉ được ghi dấu bằng những tấm chứng nhận, mà còn bằng quyết tâm tiếp tục học hỏi và phục vụ. Mỗi Giáo lý viên được mời gọi trở nên người môn đệ thừa sai: biết học nơi Đức Giêsu, sống Tin Mừng và đem tình yêu của Người đến với các em thiếu nhi.

Bài: Têrêsa Hà Minh Lan & Ảnh: Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top