Chương trình Thăng tiến Hôn Nhân Gia Đình: Liên gia giáo hạt Hóc Môn họp tháng 05-2026
TGPSG -- “Làm thế nào để sống với con: Vừa là cha mẹ, vừa là bạn hữu”
Đây là một chủ đề thật thiết thực và mang nhiều thao thức đối với các gia đình Kitô hữu hôm nay. Giữa nhịp sống hiện đại với bao áp lực, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày càng dễ bị nới rộng bởi công nghệ, sự bận rộn và những thay đổi của xã hội. Chính vì thế, việc trở thành người bạn đồng hành với con cái là điều vô cùng cần thiết, nhưng cũng đầy thử thách đối với các bậc làm cha mẹ.
Trong bầu khí linh thiêng của tháng hoa kính Đức Mẹ, các Song Nguyền thuộc Chương trình Thăng tiến Hôn Nhân Gia Đình Liên gia Giáo hạt Hóc Môn đã cùng nhau quy tụ trong tình yêu thương, hiệp nhất và cầu nguyện để tham dự buổi họp thường kỳ tháng 05 năm 2026, diễn ra vào lúc 19g30 thứ Hai, ngày 11.05.2026 tại phòng họp giáo xứ Nam Hưng, với sự hiện diện đông đảo của các Song Nguyền.
.jpg)
Buổi họp diễn ra trong bầu khí gia đình thật gần gũi, thân tình nhưng cũng rất sốt sắng và linh thiêng. Những lời chia sẻ chân thành, những lời kinh nguyện đơn sơ nhưng đầy tâm tình đã giúp mỗi người cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của đời sống hôn nhân gia đình theo tinh thần Kitô giáo.
PHẦN I: HÂM NÓNG BẦU KHÍ
Buổi họp được bắt đầu bằng bài hát xin ơn Chúa Thánh Thần và nghi thức làm dấu Thánh Giá trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng. Mọi người cùng mở lòng để xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn và giúp mỗi Song Nguyền biết nhìn lại chính mình, can đảm bước vào hành trình đổi mới đời sống gia đình.
Tiếp đó, đại diện một Song Nguyền dâng lời nguyện mở đầu với tâm tình chân thành và khiêm nhường. Những lời tâm sự mộc mạc nhưng đầy thao thức về đời sống gia đình và việc giáo dục con cái đã chạm đến trái tim của nhiều người hiện diện.
Cộng đoàn cùng đọc kinh Hôn Nhân Gia Đình và Mười Điều Tâm Niệm trong sách Chỉ Nam. Những lời kinh quen thuộc như một lời nhắc nhở mỗi Song Nguyền về ơn gọi nên thánh giữa đời sống hôn nhân và gia đình. Đặc biệt, lời nguyện tắt:“Giêsu - Maria - Giuse con mến yêu, xin cho chúng con biết lấy gương lành mà dưỡng dục con cái.” được lặp lại nhiều lần như lời khấn xin tha thiết dâng lên Chúa và Thánh Gia, xin đồng hành với các bậc cha mẹ trên hành trình giáo dục con cái bằng chính đời sống yêu thương, hy sinh và gương sáng của mình.
Bầu khí buổi họp càng trở nên sâu lắng hơn qua phần trau dồi đoàn sủng bằng việc đọc Sách Chỉ Nam và Toát Yếu. Những chia sẻ về việc cầu nguyện với Thiên Chúa, người Cha giàu lòng thương xót đã giúp mỗi người nhìn lại tương quan của mình với Chúa, đồng thời ý thức hơn vai trò của cha mẹ trong việc đồng hành với con cái bằng tình yêu và sự cảm thông.
.jpg)
PHẦN II: KINH THÁNH VÀ CHIA SẺ
Trọng tâm của buổi họp là phần lắng nghe và chia sẻ Lời Chúa qua đoạn Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 18,1-11).
Qua lời Chúa: “Hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này”, mỗi Song Nguyền được mời gọi nhìn lại cách mình đối xử với con cái: có khi nào vì nóng giận, vì áp đặt hay vì cái tôi quá lớn mà vô tình làm tổn thương tâm hồn con trẻ?
Những chia sẻ trong buổi họp thật chân thành và cảm động. Có người đã nghẹn ngào kể lại những lần mình quá độc đoán khiến con cái khép lòng, âm thầm chịu tổn thương suốt một thời gian dài. Có người chia sẻ rằng chính lúc biết hạ mình xuống, biết lắng nghe và can đảm nói lời xin lỗi con thì tình cảm gia đình mới dần được hàn gắn.
Đặc biệt, phương pháp “Đồng Nhận” trong giáo dục con cái được nhắc đến như một bài học quý giá dành cho các bậc cha mẹ. Không chỉ dạy con bằng mệnh lệnh hay trách phạt, nhưng còn biết đồng hành, cảm nhận và bước vào thế giới nội tâm của con bằng sự yêu thương và cảm thông chân thành.
Nhiều tâm tình đẹp đã được mở ra trong buổi chia sẻ:
- Có những người cha, người mẹ lần đầu tiên nhận ra rằng con cái không cần một “quan tòa” trong gia đình, nhưng cần một người biết lắng nghe và thấu hiểu.
- Có những người từng bị tổn thương từ thuở nhỏ nên hôm nay càng cảm nhận sâu sắc hơn cảm xúc của chính con mình.
- Có những Song Nguyền nhận ra rằng khi cha mẹ biết trở thành bạn hữu của con thì con cái lại càng kính trọng và yêu thương cha mẹ hơn.
Những lời chia sẻ nhỏ theo nhóm giúp mọi người dễ dàng mở lòng hơn. Không ai phán xét ai, nhưng mọi người cùng lắng nghe nhau bằng trái tim yêu thương và sự tôn trọng.
Lời nguyện đức ái: “Lạy Chúa, con xin hứa tôn trọng nhau, không nói những điều riêng tư của anh chị em chia sẻ trong buổi họp ra ngoài...” đã làm cho bầu khí buổi họp càng trở nên thiêng liêng, đậm tình gia đình và chan chứa tinh thần hiệp nhất yêu thương.
PHẦN III: NÊU Ý CHỈ VÀ CẦU NGUYỆN
Sau phần chia sẻ Lời Chúa là giây phút cả cộng đoàn cùng hiệp thông trong cầu nguyện. Các Song Nguyền cùng cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khó khăn thử thách, cho các Song Nguyền vắng mặt, cho những người đau yếu bệnh tật, và đặc biệt hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha Phêrô Vêrôna Chu Quang Minh vị Cha sáng lập đáng kính của Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình.
Trong ánh sáng dịu nhẹ và bầu khí linh thiêng của Tháng Hoa, mọi người cùng nhau lần chuỗi Mân Côi, dâng lên Đức Mẹ những thao thức, niềm vui và cả những gánh nặng của đời sống gia đình.
Khoảnh khắc xúc động nhất có lẽ là khi mọi người cùng đứng thành vòng tròn quanh bàn có Thánh Giá và ảnh Thánh Gia để cầu nguyện bộc phát. Từng lời nguyện đơn sơ nhưng phát xuất từ tận đáy lòng:
- Cầu cho con cái biết sống đức tin,
- Cầu cho vợ chồng biết yêu thương và tha thứ,
- Cầu cho các gia đình vượt qua thử thách,
- Cầu cho các con tránh xa những cám dỗ của xã hội hôm nay.
Những lời cầu nguyện ấy như chạm đến trái tim của tất cả những người hiện diện, giúp mọi người cảm nhận rõ hơn tình yêu và sự hiện diện của Chúa trong đời sống gia đình.
.jpg)
PHẦN IV: LOAN BÁO TÂM TÌNH VÀ SINH HOẠT
Trong phần sinh hoạt, Liên Gia đã cùng nhau chúc mừng các Song Nguyền có ngày kỷ niệm hôn phối, sinh nhật và bổn mạng trong tháng. Những tràng pháo tay, những nụ cười thân thương cùng những cành hoa tươi thắm trao tặng đã làm cho bầu khí buổi họp thêm phần ấm áp và chan hòa yêu thương.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Liên Gia cũng thông báo chương trình họp tháng tới cùng các sinh hoạt sắp diễn ra của chương trình.
Đặc biệt, mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho:
- Lễ giỗ đầu một năm của Cha Sáng Lập Phêrô Vêrôna Chu Quang Minh vào ngày 14.09.2026.
- Hội Ngộ Song Nguyền CTTTHNGĐ Thế Giới lần thứ VIII nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Chương Trình vào năm 2027.
Đây không chỉ là những sự kiện quan trọng của Chương Trình, mà còn là dịp để toàn thể Song Nguyền trên khắp nơi hiệp nhất trong cùng một linh đạo yêu thương, phục vụ và thăng tiến đời sống gia đình Kitô hữu.
.jpg)
PHẦN V: KẾT THÚC
Buổi họp khép lại vào lúc 20g40 cùng ngày bằng kinh Đoan Nguyện Phục Vụ, những bài hát kính Đức Mẹ và bốn lời nguyện tắt quen thuộc:
“Giêsu - Maria - Giuse con mến yêu:
Xin cứu rỗi các linh hồn.
Xin cứu các gia đình.
Xin chúc lành gia đình con.
Xin cho quý ân nhân được bình an và hạnh phúc.”
Sau nghi thức làm dấu Thánh Giá kết thúc, mọi người cùng bắt tay chúc bình an cho nhau trong niềm vui, tình thân ái và sự hiệp nhất yêu thương của đại gia đình Chương Trình TTHNGĐ.
TÂM TÌNH ĐỌNG LẠI
Buổi họp Liên Gia tháng 05-2026 đã để lại nhiều tâm tình sâu lắng nơi các Song Nguyền tham dự.
Giữa cuộc sống bộn bề hôm nay, thật quý biết bao khi còn có một nơi để các gia đình cùng ngồi lại bên nhau, cùng cầu nguyện, cùng chia sẻ và nâng đỡ nhau sống ơn gọi hôn nhân gia đình.
Với chủ đề hôm nay, buổi họp không chỉ dừng lại ở một buổi sinh hoạt thường kỳ, nhưng còn trở thành lời mời gọi mỗi Song Nguyền biết thay đổi chính mình mỗi ngày: Biết lắng nghe con nhiều hơn, biết yêu thương bằng sự cảm thông, biết giáo dục bằng chính gương sáng đời mình, biết đồng hành với con bằng trái tim hiền lành và nhân hậu của Chúa Giêsu.
Nguyện xin Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse tiếp tục đồng hành với từng gia đình Song Nguyền, để mỗi mái ấm luôn là nơi chan hòa yêu thương, hiệp nhất và bình an.
Xin cho các gia đình trong Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Liên Gia Giáo hạt Hóc Môn luôn biết sống tinh thần phục vụ, khiêm nhường và yêu thương nhau, để từ đó trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa đời sống hôm nay.
Bài: Micael Đình Thiên (TGPSG)
Ảnh: Liên Gia Hóc Môn
bài liên quan mới nhất
- Giới Doanh nhân Công giáo: Thánh lễ mừng bổn mạng và trao học bổng Tôma Thiện ngày 10-5-2026
-
Liên Đoàn Anrê Phú Yên: Thường huấn Huấn luyện viên kỳ 2/2026 -
Mừng kính Thánh Giuse Hiển - Bổn mạng Liên Huynh đoàn Đa Minh hạt Phú Thọ 2026 -
Giáo chức Công giáo hạt Xóm Mới: Sống ơn gọi, tỏa sáng yêu thương -
Nội san Lửa Mến tháng 05.2026 -
Liên gia Nhân Hòa khai mạc Tháng Hoa kính dâng Mẹ Maria -
Cơ sở Đào tạo Giáo lý viên Giuse Thợ: Hành hương, dã ngoại -
Giới trẻ Hạt Thủ Đức: Hành trình Yêu Thương -
Liên đoàn Anrê Phú Yên: Sa mạc Trợ Úy - Stêphanô 29 -
Thánh lễ tại linh địa Đức Mẹ Trái tim vàng Beauraing, Vương quốc Bỉ
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023