Caritas TGP Sài Gòn: Hiểu biết về covid-19 sẽ giúp ích cho cuộc sống

Caritas TGP Sài Gòn: Hiểu biết về covid-19 sẽ giúp ích cho cuộc sống

Caritas TGP Sài Gòn: Hiểu biết về covid-19 sẽ giúp ích cho cuộc sống

TGPSG-- Vào lúc 8g30 thứ Bảy ngày 12-3-2022, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn đã diễn ra buổi nói chuyện chuyên đề: 'Hiểu biết về Covid-19 sẽ giúp ích cho cuộc sống'.

Sau bài hát và vũ điệu của cử tọa tham dự, 8g45 linh mục (Lm) Giuse Đào Nguyên Vũ phát biểu khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự gồm: Lm Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng - Giám đốc Caritas TGP Sài Gòn, Thạc sĩ bác sĩ CKII Hồ Hữu Đức - Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 Đa Tầng quận Tân Bình, bác sĩ CKII Nguyễn Duy Cường - Trưởng khoa Bệnh nặng, Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 Đa Tầng quận Tân Bình. Có khoảng gần 500 thành viên Caritas tại các giáo xứ trong TGP phận Sài Gòn tham dự.

Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ

Sau lời chào thăm cộng đoàn của cha Vinh Sơn Giám Đốc Caritas là lời phát biểu chia sẻ kiến thức về Covid-19 của Bác sĩ CKII Nguyễn Duy Cường. Bác sĩ trình bày những phương pháp phòng tránh lây nhiễm Covid-19, khuyến cáo thận trọng khi sử dụng thuốc Molnupiravir. Thuốc này chỉ sử dụng theo toa bác sĩ và trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai không được sử dụng.

Lm. Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng

Vấn đề nóng hiện tại là hậu Covid, với  khoảng 200 triệu chứng khác nhau. Một số bệnh nhân hậu Covid bị trầm cảm, khó thở, đau nhức xương khớp, rối loạn giấc ngủ…

Lúc 9g45 Thạc sĩ Bác sĩ CKII Hồ Hữu Đức nói lên lòng cảm ơn sâu sắc của các bác sĩ bệnh viện Dã Chiến Đa Tầng Quận Tân Bình đối với quý Linh mục, Tu sĩ tình nguyện viên đã tham gia phục vụ trong thời gian dịch bệnh. Bác sĩ khuyên mọi người phòng ngừa từ xa bằng cách ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, tiêm vắc-xin và không chủ quan trước tình hình dịch bệnh hiện nay.

Bác sĩ cũng khuyến cáo không nên mua thuốc điều trị Covid-19 một cách tuỳ tiện, thường xuyên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị bệnh sớm. Cả hai bác sĩ đều nhấn mạnh tới cách phòng bằng việc tập thể thao, giữ tinh thần lạc quan vui vẻ. Hai bác sĩ cũng giải đáp một số thắc mắc của thành viên tham dự.

Lm Giuse Đào Nguyên Vũ đã nói lên lời cảm ơn hai bác sĩ về những kiến thức và kinh nghiệm quý giá đã được chia sẻ.

Lúc 10g45 Lm Vinh sơn Vũ Ngọc Đồng nói lời cảm ơn và tặng quà cho các bác sĩ. Vũ điệu và bài hát Hành khúc Caritas rất sôi nổi cùng với tiếng vỗ tay giòn giã của các thành viên tham dự đang dần khép lại buổi nói chuyện. Sau đó mỗi thành viên tham dự được nhận món quà nhỏ của Ban Caritas và ra về trong niềm vui.

Têrêsa Phạm Thủy (TGPSG)
Ảnh: Vũ Quang

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top