Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Phú Thọ hành hương Năm Thánh 2025 tại nhà thờ Tân Quy
TGPSG -- “Chúng ta phải “tràn đầy niềm hy vọng” (x. Rm 15,13) để làm chứng một cách khả tín và hấp dẫn về đức tin và tình yêu trong lòng chúng ta; nhờ đó chúng ta vui tươi trong đức tin, nhiệt thành trong đức mến; sao cho mỗi người có thể trao đi dù chỉ là một nụ cười, một cử chỉ thân tình, một cái nhìn huynh đệ, một sự lắng nghe chân thành, một sự phục vụ vô vị lợi, vì biết rằng, trong Thần Khí của Chúa Giêsu, điều này có thể trở thành hạt giống trổ sinh hy vọng nơi những ai đón nhận (Sắc chỉ "Spes non confundit" Năm Thánh 2025 số 18)
Hành hương: ra đi - gặp Chúa và anh chị em
Trong niềm vui và tâm tình tạ ơn Chúa của Năm Thánh 2025, các Bà Mẹ Công Giáo (CBMCG) hạt Phú Thọ đã hành hương về nhà thờ Tân Quy, giáo hạt Hóc Môn vào trưa thứ Năm ngày 19-06-2025.
CBMCG thuộc các giáo xứ trong hạt Phú Thọ đã khởi hành từ giáo xứ của mình vào lúc 13g30, lên đường và gặp gỡ nhau trong niềm vui thánh thiện tại nhà thờ Tân Quy. Đồng hành với các bà mẹ có linh mục (Lm) Gioan B. Vũ Mạnh Hùng -Hạt Trưởng Phú Thọ, cũng là linh hướng CBMCG hạt.
Lúc 14g30, Lm Giuse Lê Cẩm Tú quản nhiệm giáo xứ Tân Đông đã chào đón các bà mẹ. Cha trình bày với các bà mẹ khái quát về lịch sử họ đạo Tân Quy.
Trở về nguồn cội - khám phá đời sống đức tin trung kiên của cha ông.
Năm 1783 một số người có đạo ở Búng, Lái Thiêu qua sông đến vùng đất Tân Quy khẩn đất làm ăn sinh sống. Dần dần giáo dân ở nhiều nơi khác cũng đến Nhị Bình này. Mỗi ngày Chúa nhật người giáo dân phải vượt qua sông sang Lái Thiêu để dự lễ và các bí tích.
Vào khoảng năm 1800, ở làng Nhị Bình (thuộc Giáo phận Đàng Trong do Đức Giám Mục Lambert de la Motte làm Giám Quản Tông Tòa) có các Cha Thừa sai đến giảng đạo và rửa tội, những người này có ý định dựng một căn nhà để thờ Chúa và đọc kinh cầu nguyện, đồng thời để có nơi cho các Cha đến giảng dạy và dâng Thánh Lễ, nên họ quyết định dựng Nhà Nguyện. (Vị trí Nhà Nguyện lúc này ở khu vực ấp ba, gần bờ sông).
Năm 1866, Đức Cha Lefèbre bổ nhiệm Cha Azémar về coi sóc Họ Đạo Tân Quy.
Năm 1880, Cha Azémar cho dựng ngôi nhà ngói rộng lớn ở gần lộ (vị trí nhà thờ hiện nay) cho giáo dân tham dự thánh lễ. Giáo dân ở đây rất ít, phần đông là dân địa phương, sống rải rác xung quanh nhà thờ. Cuộc sống khó khăn trăm bề, giáo dân chủ yếu sống bằng nghề nông và chăn nuôi.
Đến năm 1882, nhà thờ Tân Quy được nâng lên hàng giáo xứ với vị cha tiên khởi là Pière - Colson.
Năm 1922, Lm Phêrô Lê Quang Tự khởi công xây nhà thờ mới.
Đến năm 1946, nhà thờ bị cháy và hư hỏng nặng do biến động của thời cuộc. Mãi đến năm 1951, Lm Phaolô Lê Văn Mười quyết định tái thiết lại nhà thờ cho khang trang, sạch đẹp hơn để giáo dân có nơi tham dự thánh lễ và đọc kinh cầu nguyện.
Năm 1953, Lm Phêrô Trần Văn Thi tái thiết lại nhà thờ lần thứ hai vì những tấm lá lợp trên mái đã cũ kỹ và rách nát. Sau khi trùng tu xong thì Cha cho xây dựng cổng nhà thờ để giúp cho ngôi thánh đường được nổi bật hơn.
Vào thời gian này, họ đạo Tân Quy thuộc Địa Phận Sài Gòn do Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình và Đức Giám Mục Nicolas Huỳnh Văn Nghi làm Giám Quản.
Từ 03-11-1993 đến 03-03-1995 Lm Phanxico Xavie Bùi Văn Minh tái thiết lại lần thứ ba vì nhà thờ đã quá cũ kỹ và mục nát.
Đến ngày 24-08-1995, Họ Đạo đã dâng thánh lễ tạ ơn, khánh thành ngôi thánh đường mới khang trang - đẹp đẽ. Với sự hiện diện của ĐGM Phụ tá Aloisio Phạm Văn Nẫm, ngài đã cầu chúc cho họ đạo Tân Quy.
Từ năm 2005, Lm Gabriel Trịnh Công Chánh bổ sung xây dựng và sửa lại để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và học giáo lý trong họ đạo. Cơ cấu tổ chức ngày càng hoàn thiện, đời sống đức tin, đạo đức của giáo dân ngày càng vững mạnh làm cho họ đạo trở nên một cộng đoàn truyền giáo, cộng đoàn đức tin, cộng đoàn bác ái cho mọi người noi theo.
Ngày 17.07.2008, bàn thờ được thánh hiến do ĐGM Giuse Vũ Duy Thống làm phép.
Từ 31-07-2018 đến 09/2023, dưới sự dẫn dắt và hướng dẫn của Lm Giuse Nguyễn Văn Lãnh, toàn bộ phía trong Thánh đường tiếp tục được cải tạo mới thay đổi toàn bộ bàn ghế cũ sang mới, nền móng sụp lún cũng được tu sửa mới, khuôn viên giáo xứ được nâng cấp cao lên để bà con giáo dân dễ dàng đi lại hơn trong các mùa mưa và triều cường dâng cao, cổng chính có nguy cơ đổ ngã được Cha làm mới lại….
Như vậy, từ năm 1866 cho đến nay giáo xứ trải qua 21 thời kỳ cha sở. Cha sở thứ 22 là Lm Giuse Lê Cẩm Tú quản nhiệm từ năm 2023 cho đến nay.
Thánh lễ - lời nhắc nhở hồng ân làm con Chúa
Thánh lễ hành hương cử hành vào lúc 15giờ, do Lm Hạt Trưởng Phú Thọ chủ tế cùng với sự tham dự của các bà mẹ. Cầu nguyện cho thiên chức làm mẹ và cho các bà luôn chu toàn bổn phận của mình, trở thành điểm tựa và mẫu gương cho con cái trong đời sống đức tin.
Trong phần bài giảng, Lm GB nhắn nhủ các bà mẹ: nên nhớ mình là con của Chúa, phải sống sao cho xứng đáng để người ta nhận ra Chúa. Chúng ta đi hành hương năm thánh đến với nhà thờ Tân Quy với tuổi đời hơn 150 năm, thấy đức tin của cha ông để lại. Và đến lượt chúng ta cần phải tiếp nối, làm cho đức tin được trổ sinh nơi cuộc sống, biết quan tâm đến nhau ngay trong gia đình mình. Điều quan trọng là chúng ta cùng nhau bước đi trong hy vọng, không đi một mình, nhưng đi với nhau, hiệp hành và làm chứng tá cho Tin Mừng, sống niềm hy vọng, đức trông cậy giữa đời.
Lúc 16g30, Thánh lễ khép lại, CBMCG của từng giáo xứ chụp hình lưu niệm với Lm Hạt Trưởng sau đó lên xe ra về. Con đường về chiều nay lất phất những giọt mưa, nhưng cũng có lúc mưa thật lớn như gợi nhớ cuộc đời luôn có sóng gió, chỉ cần chúng ta bám chặt vào Chúa sống đức cậy trông sẽ tìm thấy bình an.
Bài:Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Vũ Thanh Hương
bài liên quan mới nhất

- Học yêu thương như Thánh Tâm Chúa Giêsu
-
Mừng kính bổn mạng Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo hạt Tân Định - 2025 -
Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam: Hội Nghị Toàn Quốc Lần VI -
Ban Caritas giáo Hạt Xóm Mới thăm các linh mục Hưu dưỡng - 2025 -
Caritas Giáo xứ Thánh Cẩm hành hương Năm Thánh 2025 -
Thánh lễ tạ ơn mừng ngày Truyền Thống và bế giảng khóa học Linh Hoạt Viên Căn Bản K22 -
Thánh lễ luân phiên của cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót hạt Gia Định -
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán: Mừng lễ Đức Mẹ thăm bà Êlisabét, bổn mạng -
CBMCG hạt Gia Định mừng lễ Đức Mẹ đi viếng bà Elizabeth
bài liên quan đọc nhiều

- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023 -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum)