Bắt đầu ngày mới bằng Thánh lễ

Bắt đầu ngày mới bằng Thánh lễ

Bắt đầu ngày mới bằng Thánh lễ

TGPSG -- Tình yêu là điều mang lại giá trị cho mọi công việc của chúng ta. Vì thế, không phải nhờ sự vĩ đại hoặc số lượng lớn các công việc mà chúng ta làm đẹp lòng Chúa, nhưng nhờ tình yêu thương khi chúng ta làm những công việc này. Mà tình yêu đó lại đạt đỉnh cao nhất trong Thánh lễ…

Nếu có thể, ta nên bắt đầu từng ngày mới của ta bằng việc tham dự Thánh lễ buổi sáng tại Nhà thờ thuộc giáo xứ của khu vực mình sinh sống hoặc làm việc.

Người ta không cần phải ở trong chủng viện hay tu viện để bắt đầu ngày mới với Chúa như thế. Chúa mời gọi tất cả chúng ta, trong mọi ơn gọi, và trong mọi hoàn cảnh có thể, hãy đón nhận Ngài trong Bí tích Thánh Thể và để cuộc gặp gỡ thiêng liêng này định hình cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Đúng vậy, Bí tích Thánh Thể được gọi là Bí tích Tình Yêu và là nguồn nuôi dưỡng tâm linh vô cùng quan trọng trong đời sống đức tin của người Công giáo. Bí tích này cần thiết vì là đỉnh cao của yêu thương và là động lực thúc đẩy các tín hữu thực thi sứ mệnh cứu rỗi các linh hồn:

  1. Sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô: Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Kitô thật sự hiện diện dưới hình bánh và rượu để có thể dễ dàng nên một với chúng ta. Sự hiện diện này mang lại sự gần gũi và kết nối với Thiên Chúa, giúp người tín hữu cảm nhận tình yêu vô tận và ân sủng bao la của Ngài.
  2. Nuôi dưỡng đức tin: Qua việc rước lễ, người tín hữu được tiếp nhận sức mạnh thiêng liêng để sống đức tin của mình một cách mạnh mẽ và vững vàng.
  3. Liên kết cộng đồng: Bí tích Thánh Thể không chỉ là một nghi lễ cá nhân mà còn là một hành động cộng đoàn. Khi cùng nhau tham dự Thánh lễ, các tín hữu xây dựng mối quan hệ với nhau trong đức tin, đồng thời cảm nhận được sức mạnh của cộng đồng trong sứ mệnh tông đồ.
  4. Cung cấp sức mạnh trong thử thách: Những lúc khó khăn hay thử thách trong cuộc sống, việc tham dự Thánh lễ và rước lễ giúp người tín hữu tìm được sức mạnh và nghị lực để vượt qua. Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn an ủi và bảo trợ trong những lúc cần thiết.
  5. Kêu gọi thực thi sứ mệnh: Bí tích Thánh Thể cũng là một lời kêu gọi cho người tín hữu thực thi sứ mệnh phục vụ và cứu rỗi linh hồn. Khi nhận lãnh Chúa Giêsu Thánh Thể, tín hữu được khuyến khích “đi ra ngoài” để sống theo tinh thần yêu thương và phục vụ, lan tỏa thông điệp của Chúa đến với những người xung quanh.
  6. Diễn tả tình yêu của Thiên Chúa: Bí tích Thánh Thể biểu hiện tình yêu vô điều kiện mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Do đó, việc nhận lãnh Chúa Giêsu Thánh Thể không chỉ là hành động tôn kính mà còn là cách giúp tín hữu thể hiện được tình yêu của mình đối với tha nhân theo tấm gương yêu thương của Chúa, và đó cũng là cách bày tỏ được lòng biết ơn những gì Chúa đã làm vì yêu thương chúng ta.

Bài: Têrêsa Minh Hà (TGPSG)

 

 

Top