Ban Giáo lý Giáo xứ Thánh Gẫm: Lời tuyên hứa trong ngày khai giảng

Ban Giáo lý Giáo xứ Thánh Gẫm: Lời tuyên hứa trong ngày khai giảng

TGPSG -- Khi tiếng trống khai trường rộn rã ngân vang, cũng là lúc cộng đoàn dân Chúa hân hoan bước vào một hành trình mới: năm học Giáo lý 2026–2027.

Trong bầu khí thánh thiêng của ngày khai giảng, Chúa nhật 06.09.2026, hình ảnh Ban Giáo lý nghiêm trang tuyên hứa cùng sự hiện diện đầy yêu thương của linh mục Chánh xứ Giuse Đỗ Đức Hạnh - Giáo xứ Thánh Gẫm, không chỉ là một nghi thức bề ngoài, mà còn là một cử hành mang ý nghĩa thiêng liêng, đánh dấu một cam kết dấn thân trong sứ mạng của Giáo hội.

Ý nghĩa lời tuyên hứa: Ơn gọi và Sứ mạng

Trong Giáo hội, Giáo lý viên không đơn thuần là những “thầy cô giáo” truyền đạt kiến thức tôn giáo, mà họ là những người được gọi và được sai đi.

Sự đáp trả tiếng gọi: Khi các Giáo lý viên đặt tay lên Sách Thánh hoặc hướng về bàn thờ để tuyên hứa, đó là khoảnh khắc mỗi người lặp lại lời “xin vâng” trước tiếng gọi của Thiên Chúa, như lời “xin vâng” của Đức Maria.

Lời tuyên hứa cho thấy việc dạy Giáo lý không phải là một công việc tình nguyện lúc rảnh rỗi, mà là sự đáp trả tự do đối với tiếng gọi của Đức Kitô Phục Sinh.

Sự ủy thác từ Giáo hội: Lời tuyên hứa trước linh mục linh hướng và cộng đoàn diễn tả việc các Giáo lý viên đón nhận sứ mạng trong sự hiệp thông với Giáo hội. Họ là những người cộng tác với các Mục tử, như những cánh tay nối dài trong việc khai tâm và nuôi dưỡng hạt giống đức tin nơi các thế hệ tương lai.

Linh mục linh hướng: Người mục tử đồng hành

Sự hiện diện của linh mục chánh xứ, đồng thời là linh hướng, trong ngày khai giảng và nghi thức tuyên hứa mang ý nghĩa sâu sắc, diễn tả sự hiệp thông giữa người mục tử, Ban Giáo lý và cộng đoàn trong sứ mạng giáo dục đức tin.

Nguồn mạch ân sủng và thánh hóa: Linh mục linh hướng hiện diện không chỉ để chứng kiến lời tuyên hứa, mà còn để đồng hành, nâng đỡ và ban phép lành cho hành trình mới. Qua lời nhắn nhủ, phép lành và tiếng trống khai giảng, ngài không chỉ mở đầu một năm học, mà còn khai mở một hành trình trong ân sủng của Chúa Thánh Thần cho cộng đoàn.

Người mục tử đồng hành: Linh mục linh hướng là người đồng hành, giúp ngọn lửa nhiệt huyết của các Giáo lý viên không bị dập tắt. Sự đồng hành ấy cũng góp phần giúp nội dung Giáo lý trung thành với giáo huấn của Giáo hội, tránh những cách hiểu mang tính cá nhân, để “đàn chiên thơ” được nuôi dưỡng bằng một đời sống đức tin chân thành.

Giáo lý: Tiến trình biến đổi nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô

Mục đích tối hậu của việc dạy Giáo lý không phải chỉ là ghi nhớ những câu hỏi – câu thưa, nhưng là đưa con người vào tương quan mật thiết với Ngôi Lời nhập thể.

Truyền trao Sự Sống chứ không chỉ là Kiến thức: Giáo lý không chỉ là truyền đạt kiến thức, nhưng là giúp các em gặp gỡ “Một Đấng”, chứ không chỉ học một “lý thuyết”. Lời tuyên hứa vì thế cũng là lời cam kết gắn kết đời mình với Chúa Giêsu, để từ kinh nghiệm gặp gỡ Người, các Giáo lý viên có thể truyền trao sự sống, tình yêu và kinh nghiệm đức tin cho các em.

Môi trường hiệp hành: Ngày khai giảng quy tụ linh mục linh hướng, Ban Giáo lý, phụ huynh và các em thiếu nhi, tạo nên một hình ảnh sống động của Giáo hội hiệp hành: cùng nhau lắng nghe, cùng nhau bước đi và cùng nhau lớn lên trong Thầy Chí Thánh.

Nghi thức tuyên hứa của Ban Giáo lý và Thánh lễ khai giảng cho niên khóa mới là một “bài ca tạ ơn” sống động của Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Thánh Gẫm dâng lên Thiên Chúa.

Ước mong lời tuyên hứa trong ngày khai giảng sẽ không dừng lại ở những âm thanh vang vọng nơi thánh đường, nhưng sẽ biến thành sức mạnh thiêng liêng, thành sự kiên nhẫn trong từng giờ lên lớp, thành tình yêu bao dung nhìn các em thiếu nhi lớn lên mỗi ngày.

Bởi từ lời tuyên hứa ấy, một hành trình phục vụ mới được mở ra: lời “xin vâng” không chỉ được nói lên trong nghi thức, mà còn được sống qua từng giờ Giáo lý, từng cuộc gặp gỡ và từng hạt giống đức tin được gieo vào tâm hồn các em.

Xin Chúa Thánh Thần - Thầy dạy chân lý duy nhất, luôn đồng hành, nâng đỡ và thắp sáng ngọn lửa mến yêu trong lòng Ban Giáo lý suốt năm học mới này.

 

Bài: Minh Hà - Minh Trung & Ảnh: MVTT Thánh Gẫm (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top