Ban Bác Ái Xã Hội Giới Doanh Nhân Công Giáo thăm Phòng khám Thiên An

Ban Bác Ái Xã Hội Giới Doanh Nhân Công Giáo thăm Phòng khám Thiên An

Ban Bác Ái Xã Hội Giới Doanh Nhân Công Giáo thăm Phòng khám Thiên An

TGPSG -- Ban Bác Ái Xã Hội (BAXH) Giới Doanh Nhân Công Giáo – Tổng Giáo phận Sài Gòn (DNCG-TGPSG) đã tổ chức chuyến thăm Phòng khám Thiên An thuộc Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa, địa chỉ 70/5 Khu phố 9, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai vào ngày 6/9/2025.

I. THĂM HỎI VÀ TRAO QUÀ YÊU THƯƠNG

Sáng ngày 6/9/2025, lúc 6h00, khoảng 50 thành viên Ban Bác Ái Xã Hội – DNCG khởi hành từ Trung tâm. Đồng hành cùng đoàn có Cha phó linh hướng Giuse Đặng Kim Hải; cô Maria Nguyễn Nhiệm Mầu - Trưởng ban BAXH; anh Gioan Baotixita Nguyễn Quang Trung và chị Lucia Lê Nguyên Chiêu Nghi - Phó ban điều hành DNCG; chị Lucia Nguyễn Thị Thanh Thảo - Trưởng BTC Bác ái tháng 9; cùng nhiều thành viên DNCG. Đến khoảng 7giờ30, đoàn có mặt tại nhà dòng, được thầy Phêrô Nguyễn Văn An niềm nở đón tiếp và dẫn vào hội trường để gặp gỡ thầy Bề trên Giám tỉnh Giuse Vương Hoài Đức và quý thầy Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa.

Sau phần gặp gỡ thân tình và giới thiệu sơ lược về Dòng cũng như các hoạt động mục vụ, đại diện DNCG - cô Maria Nguyễn Nhiệm Mầu, Trưởng Ban BAXH - đã thay mặt Giới DNCG long trọng trao gửi tấm lòng đến Nhà Dòng. Cụ thể, cô đã trao tận tay Thầy Bề trên Giám tỉnh Giuse Vương Hoài Đức phong bì 100 triệu đồng tiền mặt, được trích từ quỹ chung của DNCG. Bên cạnh đó, còn có 83 triệu đồng chuyển khoản từ các ân nhân DNCG, là tấm lòng chung tay góp sức của nhiều thành viên, với mong muốn nâng đỡ phần nào cho sứ vụ yêu thương của Nhà Dòng.

Ngoài phần hiện kim, Quý ân nhân còn gửi tặng hiện vật gồm 700kg gạo, 300kg cam tươi và 1.200 chiếc khăn, nhằm hỗ trợ thiết thực cho việc chăm sóc và phục vụ bệnh nhân. Những món quà tuy giản dị nhưng chất chứa trọn vẹn tình cảm, sự cảm thông và tinh thần bác ái Kitô giáo.

Đoàn chia thành hai nhóm: một nhóm nghe Cha Phêrô Nguyễn Trọng Quỳnh giới thiệu về Dòng và lịch sử hình thành Phòng khám Thiên An, cùng với sứ vụ chăm sóc bệnh nhân; nhóm theo thầy Phêrô Nguyễn Văn An đi thăm hỏi trực tiếp các bệnh nhân.

III. ĐÔI NÉT VỀ DÒNG TRỢ THẾ THÁNH GIOAN THIÊN CHÚA

Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa do Thánh Gioan Thiên Chúa sáng lập vào nửa sau thế kỷ thứ XVI, nước Tây Ban Nha. Ngày nay, Dòng hiện diện tại 54 quốc gia, gồm có 18 tỉnh Dòng, 02 phụ Tỉnh, 161 Cộng đoàn, 982 Tu sĩ, điều hành  410 Bệnh viện và Trung Tâm Trợ Thế . Mỗi năm Hội Dòng đón tiếp khoảng 22 triệu bệnh nhân, có 65.000 nhân viên đang phục vụ trực tiếp tại các bệnh viện của Hội Dòng, khoảng 400.000 cộng tác viên gián tiếp và tình nguyện viên đang cùng với các thầy chăm lo cho bệnh nhân và người nghèo.

Hội Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa được mời gọi để thực hiện trong Giáo Hội và xã hội sứ vụ loan báo Tin Mừng qua việc giúp đỡ người nghèo, cứu chữa người bệnh cách toàn diện, nhằm giúp họ vơi đi đau khổ. Nơi mỗi con người, chúng tôi nhận ra họ là những người anh chị em, là hình ảnh của Thiên Chúa, là chi thể trong nhiệm thể Chúa Kitô, không một chút kỳ thị.

III. HOẠT ĐỘNG TẠI PHÒNG KHÁM THIÊN AN - ĐỒNG NAI:

1. Khu nhà dành cho Bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối:

Ở đây có hai dãy nhà với 34 giường dành cho các bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối phải chạy máy lọc thận nhân tạo.  Hầu hết các bệnh nhân đến đây là những người nghèo

2. Nhà Lưu trú Bệnh nhân.

Các khu nhà lưu trú có 408 giường dành cho bệnh nhân tai biến, tai nạn để lại di chứng và bệnh mãn tính. Người bệnh được tiếp nhận không phân biệt tôn giáo, hoàn cảnh hay địa vị xã hội. Ngoài điều trị thể chất, họ còn được chăm sóc về tâm lý, xã hội và tôn giáo.

3. Khu dành cho các bệnh nhân hậu tai nạn và tai biến khó có khả năng phục hồi.

Khoa dành cho các bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, tai nạn giao thông để lại di chứng không thể phục hồi. Những bệnh nhân này đã được các bệnh viện tuyến trên trả về, nhưng hoàn cảnh của họ quá khó khăn, có bệnh nhân không nơi nương tựa.

4. Bếp ăn cho các bệnh nhân điều trị nội trú

Các bệnh nhân đến điều trị tại đây được phục vụ hai bữa trưa và tối. Mỗi suất ăn là 5000 (Năm ngàn đồng), mỗi bữa có khoảng 600 suất ăn – gồm cả bệnh nhân và người nuôi bệnh. Vào các sáng thứ 3, 5 và thứ 6 có các hội đoàn lo bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân: bánh mì, phở và cháo.

5. Nghĩa trang dành cho Bệnh nhân và các thai nhi qua đời

Nghĩa trang để chôn cất các bệnh nhân vô gia cư và các thai nhi. Nghĩa trang này được hình thành từ năm 1964. Việc chôn cất thai nhi do một thầy phụ trách và có khoảng hơn 20 tình nguyện viên.

6. Khu Chăm sóc Giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối

Khu này mở ra dành cho các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối gặp hoàn cảnh khó khăn, gia đình không thể chăm sóc cho bệnh nhân trong những ngày cuối đời. Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối không nơi nương tựa, hoặc gia đình di cư vào lao động,... Bệnh nhân qua đời: tùy theo bệnh nhân theo tôn giáo nào sẽ được lo mai táng cách phù hợp.

Khoa Chăm sóc Giảm nhẹ đón nhận mỗi năm khoảng 100 bệnh nhân, trong đó có khoảng 70 bệnh nhân đã qua đời tại đây.

Cuộc gặp gỡ kết thúc vào lúc 10h00, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc về nơi đây. Chuyến thăm bác ái đã khơi dậy trong lòng mỗi người tình yêu thương và sự đồng cảm. Đồng thời mở ra niềm mong đợi cho những hành trình sẻ chia sắp tới.

Bài & Ảnh: DNCG (TGPSG)

----------------------------------------------------------------

DÒNG TRỢ THẾ THÁNH GIOAN THIÊN CHÚA

TỈNH DÒNG ĐỨC MARIA THÁNH LINH VIỆT NAM

Địa chỉ: 70/5, KP 9, P. Long Bình, tỉnh Đồng Nai

Cell phone: 0938740205

Trang Web: http://www.donggioanthienchua.net

 

 

 

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top