50 năm Legio Mariae Giáo xứ Bình Thới

50 năm Legio Mariae Giáo xứ Bình Thới

50 năm Legio Mariae Giáo xứ Bình Thới

TGPSG -- "Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Người."

Vâng, tất cả là nhờ hồng ân của Chúa, qua bàn tay từ ái của Mẹ Maria, mà Legio Mariae giáo xứ Bình Thới đã trải qua 50 năm làm chứng cho Chúa cách âm thầm, khiêm tốn và kiên trì. Từ năm 1972 cho đến năm 2022, Legio Mariae đã hiện diện tại giáo xứ thân yêu này, trải qua nhiều khó khăn, thăng trầm, có khi tưởng chừng phải dừng lại vì thời cuộc…

https://f23-zpc.zdn.vn/4463765887019402082/31c3b30ff7a32efd77b2.jpg

Thánh lễ tạ ơn Legio Mariae mừng 50 năm thành lập tại giáo xứ Bình Thới.

https://f20-zpc.zdn.vn/7739347470518779159/cf26db059ea947f71eb8.jpg

Ngày 8.9.2022, Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ

1. Lược sử

Ngày 1.11.1972, Linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Hiến Thành chính thức cho thành lập Hội Legio Mariae Bình Thới với thánh hiệu "Presidium Đức Maria như Hòa Hồng Mầu Nhiệm".

Giai đoạn 1976-1983, Legio Mariae Bình Thới tạm ngưng hoạt động, chỉ còn sinh hoạt cầu nguyện.

Giai đoạn 1983-1989, Lm chánh xứ Nguyễn Xuân Đính về nhận xứ Bình Thới; ngài cũng là cha Linh giám Legio Bình Thới.

Giai đoạn 1992-2005, Lm Mátthêu Nguyễn Mạnh Thu là chánh xứ và cũng là linh giám Legio Bình Thới. Trong giai đoạn này, để có lực lượng kế thừa, ngày 7.6.2003, Lm Mátthêu đã cho phép thành lập Praesidium Junior. 

Lm Mátthêu Nguyễn Mạnh Thu và anh chị em Legio Bình Thới (từ 1992-2005)

Giai đoạn 2005-2019,  Lm Chánh xứ Vinh sơn Trần Văn Hòa kiêm Linh giám Legio Bình Thới.

 

https://f8-zpcloud.zdn.vn/6940884831634137577/e3718c561513cd4d9402.jpg

 Các hội viên Legio dâng mình thời cha Linh giám Vinh sơn Trần Văn Hòa.

Giai đoạn từ năm 2019 đến nay, Lm Giuse Đinh Đức Hậu chăm sóc cho Legio giáo xứ.

II. Hiện trạng

Hiện nay, Legio Mariae Giáo xứ Bình Thới thuộc Curia Phú Thọ 3, có 13 hội viên hoạt động và 23 hội viên tán trợ, được cha chánh xứ Giuse Đinh Đức Hậu làm linh giám và hướng dẫn. Trưởng Legio Mariae là Chị Maria Lê Thị Bạch Tuyết.

Ngoài các công tác cầu nguyện và thăm viếng các gia đình của hội, Hội viên Legio Giáo xứ Bình Thới tích cực tham gia các sinh hoạt của giáo xứ như:

  • tham gia làm vệ sinh nhà thờ hằng tuần,
  • hát lễ vào ngày thứ Ba hằng tuần
  • tham dự giờ cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót vào lúc 3g chiều thứ Năm hàng tuần và chiều Chúa Nhật tuần thứ 2 và thứ 4 hằng tháng.
  • có 4 vị là thừa tác viên ngoại thường trao mình Chúa cho  những bệnh nhân yếu liệt.

Legio Mariae Bình Thới gắn bó với các sinh hoạt chung của Legio như:

  • tham dự các ngày lễ của hội đồng cấp trên tổ chức hằng năm.
  • tham dự các lớp tập huấn hè do hội đồng Senatus tổ chức.
  • hằng năm tham dự Đại hội Acies vào ngày lễ Đức Mẹ Truyền Tin (25.3) và Tổng Hội Thường Niên vào lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (8.12) do Hội đồng Curia tổ chức.

Vào năm 2022, Legio giáo xứ đã tham dự Thánh lễ tạ ơn bế mạc Năm thánh hồng phúc 100 năm Legio Mariae hiện diện trên thế giới và 75 năm Legio Mariae hiện diện tại Việt Nam.

Và vào ngày 8.9.2022, nhân dịp lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, Legio Mariae Giáo xứ Bình Thới đã mừng 50 năm thành lập tại giáo xứ Bình Thới.

Hội viên Legio Mariae Giáo xứ Bình Thới trong một buổi họp

III. Tâm tình :

Trong phương hướng sắp tới, Legio Bình Thới cố gắng:

- chú tâm đến công việc thăm viếng các gia đình;

- quan tâm nhiều hơn đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, bệnh tật, khác tôn giáo, nhất là các gia đình nhập cư, tạm cư trong địa bàn giáo xứ;

- khuyến khích và mời gọi các tín hữu, nhất là những người trẻ, tham gia vào hội, tích cực làm chứng cho Chúa cùng với Đức Mẹ;

 Chị Maria Lê Thị Bạch Tuyết, hiện đang là trưởng Legio, bộc bạch tâm  sự:

“Legio Mariae một danh xưng rất đỗi thân thương đã gắn bó với tôi trong suốt 20 năm qua. Tạ ơn Chúa đã gọi tôi vào hàng ngũ các Tông đồ của Chúa, để tôi có cơ hội được phục vụ Chúa và tha nhân, được làm những công tác thiết thực giúp các linh hồn trở về với Chúa. Tôi luôn cảm nhận đây là một hồng ân. Tôi chỉ mong suốt cuộc đời là khí cụ Chúa dùng trong công cuộc mở mang nước Chúa cùng với Mẹ Maria.”

Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
 (viết dựa theo tư liệu Giáo xứ Bình Thới)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top