Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 50 năm thành lập Cộng Đoàn Bác Ái Cao Thái

Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 50 năm thành lập Cộng Đoàn Bác Ái Cao Thái

Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 50 năm thành lập Cộng Đoàn Bác Ái Cao Thái

WGPSG – “Chúng ta hãy noi gương Mẹ Maria, luôn siêng năng suy niệm, cầu nguyện, đón nhận và thực thi Thánh ý của Thiên Chúa” - Đức Tổng Giám Mục (Đức TGM) Giuse Nguyễn Năng đã nhắn nhủ cộng đoàn như thế, khi ngài chia sẻ lời Chúa trong Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 50 năm thành lập Cộng Đoàn Bác Ái Cao Thái (CĐBA Cao Thái), diễn ra lúc 09g30 thứ Tư, ngày 01.01.2020 tại nguyện đường Bác Ái Cao Thái.

Đồng tế với ngài có các Linh phụ, các linh mục (Lm) Hạt trưởng cùng các Lm trong và ngoài Tổng Giáo phận (TGP) Sài Gòn.

Tham dự Thánh lễ, ngoài các thành viên CĐBA Cao Thái, còn có đông đảo thân nhân, ân nhân và bà con giáo dân Giáo xứ (Gx) Cao Thái.

Trước Thánh lễ, chị phụ trách cộng đoàn có lời chào mừng Đức TGM, các Linh mục và cộng đoàn. Đồng thời, chị cũng trình bày đôi nét về sự hiện diện của CĐBA Cao Thái tại Việt Nam trong 50 năm qua (từ 01.01.1970).

Chia sẻ Tin Mừng lễ Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa (Lc 2,16-21), Đức TGM nhắc nhớ đến vai trò của Đức Mẹ trong công trình cứu chuộc nhân loại của Thiên Chúa. Dù là Mẹ Thiên Chúa, nhưng Đức Maria luôn sống thầm lặng, suy đi nghĩ lại trong lòng mọi sự kiện xảy đến trong cuộc đời, để lắng nghe và thực thi Thánh ý của Thiên Chúa.

Kết luận, Đức TGM nhắn nhủ: “Ngày nay, Mẹ Maria vẫn luôn âm thầm đồng hành, chở che và khuyên nhủ chúng ta hãy siêng năng hoán cải, siêng năng cầu nguyện để lắng nghe, biết từ bỏ ý riêng để đón nhận và thực thi Thánh ý của Thiên Chúa”.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức TGM công bố Phép lành Tòa Thánh Năm Thánh kỷ niệm 50 năm thành lập Cộng Đoàn Bác Ái Cao Thái.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g00 cùng ngày.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top