Phong chân phước cho ký giả mù

Phong chân phước cho ký giả mù

WGPSG -- Ký giả Manuel Lozano Garrido, thường được gọi là “Lolo”, sẽ được phong chân phước ngày thứ bảy 12-6-2010 tại quê nhà Linares, Tây Ban Nha.

Việc phong chân phước cho một giáo dân, có một chiều sâu tâm linh phong phú như Manuel Lozano Garrido, quả là một cơ hội tuyệt vời do Chúa quan phòng. ĐGM Ramón del Hoyo López đã nói như thế, và ngài gọi Lolo là mẫu gương thánh thiện.

Lolo sinh ngày 9-8-1920 tại Linares, Tây Ban Nha, và cũng chết tại đây ngày 3-11-1071.

Khi còn là thanh niên, cậu Lolo đã gia nhập nhóm Hoạt Động Công Giáo, và trong thời nội chiến Tây Ban Nha, Lolo thường bí mật mang Mình Thánh Chúa cho các tù nhân cho đến khi bị bắt.

Là ký giả, Lolo viết cho nhật báo “Ya”, tạp chí “Telva” và “Vida Nueva”, và Liên hiệp Báo Chí.

Năm 1942, Lolo mắc bệnh viêm đốt sống, cơ thể biến dạng, trở thành tàn phế. Năm 1962, người ký giả này mất hết thị lực.

Dù bệnh hoạn như thế, Lolo vẫn nhận được những bằng khen nghề nghiệp, như giải thưởng ký giả Bravo đầy uy tín.

Năm 1956, Lolo sáng lập tạp chí Sinai dành cho bệnh nhân. Ông cũng là tác giả của 9 cuốn sách, mà ông đã đọc và nhờ chị Luxia cùng bạn bè ghi lại.

Theo Zenit


 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top