Giáo hội Ucraina có tân Chân phước linh mục tử đạo khi mới 36 tuổi
Vatican News (29/9/2025) - Chủ sự Thánh lễ vào ngày 27/9/2025, tại Bilky, Ucraina, để tuyên phong Chân phước cho Cha Pietro Paolo Oros, linh mục tử đạo dưới thời cộng sản, bị sát hại năm 1953 khi mới 36 tuổi, Đức Hồng y Grzegorz Ryś, Tổng Giám mục Łódź, người Ba Lan, và là đại diện của Đức Thánh cha, nói rằng Cha Oros đã trở thành người kiến tạo sự hiệp thông trong thế giới chia rẽ.
Cha Pietro Paolo Oros thuộc nghi lễ Byzantine của Giáo phận Mukachevo. Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã phê chuẩn sắc lệnh công nhận sự tử đạo của Cha Oros vào tháng 8/2022, nhưng do chiến tranh và sự qua đời của ngài, đến nay lễ tuyên phong chân phước mới được thực hiện.
Đầu gối chai cứng vì luôn quỳ cầu nguyện
Trong bài giảng, Đức Hồng y Ryś đã kể lại cuộc đời ngắn ngủi của vị tân chân phước, bị chế độ cộng sản giết hại khi mới 36 tuổi, nhưng lại là một cuộc đời đầy lòng nhân hậu, thương xót và bác ái. Đức Hồng Y nhấn mạnh: “Hôm nay, chúng ta tuyên bố chân phước cho một vị tử đạo mà thập giá không chỉ là cái chết, mà là cả cuộc đời của ngài”, đồng thời nhấn mạnh đến đời sống cầu nguyện sâu xa của cha Oros: đầu gối chai cứng vì luôn quỳ cầu nguyện. “Và ngài đã qua đời trong tư thế quỳ gối, trong khi bảo vệ Mình Thánh Chúa mà ngài mang đến cho một người bệnh”.
Đời sống là bài giảng sống động
Cha Oros không để lại các tác phẩm, nhưng chính đời sống của ngài đã là bài giảng sống động. Trong căn nhà xứ chỉ có một chiếc bàn đơn sơ và vài chiếc ghế, ngài phân phát mọi sự mình nhận được cho người nghèo, luôn dành “điều tốt nhất” cho những ai túng thiếu.
Hãy xót thương
Đức Hồng y Ryś kêu gọi tín hữu Ucraina noi gương lòng thương xót của vị tử đạo, ngay cả khi bản thân đang chịu mất mát vì chiến tranh. Ngài nhấn mạnh: “Trong hoàn cảnh hôm nay, khi anh chị em có đủ lý do để chỉ nghĩ đến mình, thì cha Oros lại mời gọi: Hãy xót thương người khác”.
Hiệp thông
Cuối cùng, Đức Hồng y đề cao tinh thần hiệp thông của tân Chân phước Oros, người đã tìm được một ngôn ngữ chung với tất cả mọi người: với người Công giáo Latinh hoặc Byzantine, với Chính thống giáo, và với những người vô thần.
Trung thành và can đảm thi hành sứ vụ
Trong buổi tiếp kiến Năm Thánh tại Quảng trường Thánh Phêrô cùng ngày 27/9/2025, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tưởng nhớ Cha Oros, khẳng định rằng khi Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina bị tuyên bố bất hợp pháp, cha vẫn trung thành với Tòa Thánh và can đảm tiếp tục thi hành sứ vụ của mình một cách bí mật, dù biết rõ những rủi ro. Đức Thánh cha cầu xin vị tân Chân phước nâng đỡ dân tộc Ucraina kiên vững trong đức tin giữa đau thương chiến tranh.
Nguồn: vaticannews.va/vi
bài liên quan mới nhất

- Hai vị tân Hiển Thánh - Một lời mời gọi Nên Thánh cho Người Trẻ
-
Đức Lêô XIV: Vị Giáo hoàng của trẻ nhỏ -
Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh -
Chứng tá đức tin của người trẻ Gianluca Firetti bị ung thư xương -
14 Triều đại Giáo hoàng với Tông hiệu LEO -
Đức Giáo hoàng Phanxicô, một tu sĩ Dòng Tên, một con người tận hiến -
Các nữ tu Ghana trợ giúp các thai phụ và nữ bệnh nhân ở vùng nông thôn Amankwakrom -
Một giáo hoàng phục vụ Giáo hội và nhân vị -
Bà Gabriella người Ý, người nuôi hy vọng cho hai bạn trẻ Irenge và Adrien -
Năm vị thánh tử đạo mới làm lộ diện nét đẹp của hôn nhân Kitô giáo
bài liên quan đọc nhiều

- Cuộc hội nhập văn hóa của Giáo hội Công Giáo Việt Nam (1533-2019)
-
Đức cha Pierre Lambert De La Motte người môn đệ yêu mến “Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh” -
Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh -
Phong thánh: Chỉ cần một phép lạ thôi -
Đức Gioan Phaolô II: Vị Giáo hoàng của giới trẻ -
400 năm ngày sinh Đức cha Lambert de la Motte, Giám mục đầu tiên Việt Nam -
Tấn phong Giám mục tiên khởi người Việt Nam (1933) theo tài liệu lưu trữ của Thánh bộ Truyền bá Đức tin -
14 Triều đại Giáo hoàng với Tông hiệu LEO -
Chín điều nên biết về Tân Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô I -
Cỗ tràng hạt quý chôn theo Công nương Diana