Lịch sử cơ sở nhà hưu dưỡng Mai Thôn
Dòng La san đã mua khu đất đầm lầy gần 11 ha tại bán đảo Bình Quới này từ năm 1954. Sau nhiều năm san lấp, đến 1957 những ngôi nhà ở đầu tiên mới được xây cất.
Mục đích của khu đất tại nơi này là một dạng nông trại mà các Sư Huynh có thể tới an dưỡng và các học sinh các trường La san cũng có thể tới giải trí. Vì thế mà những trại chăn nuôi và vườn tược đã được hình thành trước khi xây dựng những nhà kiên cố cho các Sư Huynh vào những năm đầu thập niên 1960 và tên gọi La san Mai Thôn được đặt cho cơ sở. Việc thờ phượng cũng được cử hành tại nhà nguyện của tu viện với sự trợ giúp của các linh mục tuyên úy và sự tham gia của các giáo dân xung quanh và khu giáo Truyền tin thuộc giáo xứ Thanh Đa được hình thành.
Năm 1966, Nhà Dòng cũng nhường một phần nhà đất của mình cho các Chị Dòng Nữ La San do các Sư Huynh La san khởi xướng.
Vào năm 1972, Học Viện của các Sư Huynh được chuyển về chung sống với các Sư Huynh cao niên và đã có những thời gian con số các Sư Huynh sống tại đây lên đến trên dưới 30 vị.
Sau giải phóng, hầu hết các Sư Huynh cao niên được chuyển về Mai Thôn này để tiện việc chăm sóc và vùng đất Mai Thôn được khai thác nông nghiệp. Vì thế ngoài việc cùng nhau tham dự thánh lễ và việc thờ phượng, các Sư Huynh già cũng như trẻ cũng chung vai sát cánh với các Chị Nữ La San và bà con trong vùng canh tác nông nghiệp trong khuôn viên của mình.
Vụ sạt lở đất tháng 05/1989 đã nhận chìm một tòa nhà và đã cướp đi sinh mạng của 5 Sư Huynh cao niên. Năm 1995, khu nhà mới được nhà nước chấp nhận cho xây cất để thay thế dãy nhà cũ bị mất.
Do nhu cầu về cơ sở dạy thần học, Ban Điều Hành Liên Tu Sĩ Thánh Phố Hồ Chí minh đã đệ đơn xin mở lớp bồi dưỡng thần học cho nam tu sĩ các Dòng và được Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố HCM chấp nhận cho mở cơ sở 2 tại 970 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.28, Q.Bình Thạnh này qua giấp phép số 351/BTG-CG ngày 07/07/2005. Giấy phép này được đều đặn cấp phát cho đến nay. Niên khóa này cũng được cấp giấy phép số 696/BTGDT-CG ngày
Và như thế, ngày nay tại cơ sở La San Mai Thôn đã có những sinh hoạt như sau:
- Hưu dưỡng cho các Sư Huynh cao niên (Nhà Hưu Dưỡng)
- Huấn luyện tu sinh Dòng La San (Học viện và Thỉnh viện)
- Lớp bồi dưỡng thần học (Lớp Bồi Dưỡng Thần Học Phao Lô Nguyễn Văn Bình – Cơ Sở A2)
- Sinh hoạt khu giáo Truyền tin (Nhà Thờ Mai Thôn)
TỈNH DÒNG LA SAN VIỆT NAM
Nhà Thờ Mai Thôn
970 Xô Viết Nghệ Tĩnh – P. 28 Q. Bình Thạnh
Đt: 898 66 97
bài liên quan mới nhất
- Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam: Sa Mạc Huấn Luyện Huấn Luyện Viên Cao Cấp
-
Nội san Lửa Mến tháng 8.2024 -
Sự kiện ra mắt MV Kinh Dâng Hiến của Nhóm Ca Kịch Công Giáo Sài Gòn -
Hiệp Hội Thánh Mẫu: Liên đoàn Bác Ái TGP chia sẻ yêu thương 2024 -
Thánh lễ mừng kính thánh Josemaría Escrivá, Vị thánh đời thường, đấng sáng lập ra Opus Dei -
Trung tâm Linh đạo I Nhã Đắc Lộ: Thánh lễ đầu tháng 07.07.2024 của Giới Trẻ Hy Vọng -
Hạt Gia Định: Hiệp Đoàn Thánh Khang với Trại hè “Gặp gỡ Đức Kitô” -
Thánh lễ bổn mạng giới y tế công giáo TGPSG -
Giới Doanh nhân Công giáo Sài Gòn: Hành hương và bác ái tại giáo xứ Thánh Gẫm -
Nhóm Ca Kịch Công Giáo: Những kẻ mộng mơ như “Gió”
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên
-
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Dòng Đa Minh Việt Nam -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Bổ nhiệm cha Tân Giám đốc Caritas Việt Nam và tri ân cha nguyên giám đốc -
Mái ấm Thiên Ân -
Chuyên đề 150: “Xác định sứ mệnh mục tiêu cuộc đời”