Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP Sài Gòn: Tân Ban chấp hành nhận sứ vụ

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP Sài Gòn: Tân Ban chấp hành nhận sứ vụ

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP Sài Gòn: Tân Ban chấp hành nhận sứ vụ

WGPSG-- “Tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta có và dâng lên Chúa ngày hôm nay đều là do Chúa ban cho chúng ta”, linh mục (Lm) Phanxicô Xaviê Đậu Nguyễn Hoàng Linh đã chia sẻ như thế với đoàn viên hội Các Bà Mẹ Công Giáo Tổng Giáo phận Sài Gòn (CBMCG TGP) trong Thánh lễ tạ ơn và nhận sứ vụ của tân Ban Chấp hành (BCH) hội CBMCGTGP, diễn ra lúc 08g ngày 11.01.2020 tại nhà thờ Tân Định.

Thánh lễ do Lm Phanxicô Xaviê Đậu Nguyễn Hoàng Linh -Tổng linh hướng (TLH) hội CBMCG TGP chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, chánh xứ Tân Định.

Chia sẻ trong bài giảng, Lm TLH nhắc nhở: “Cũng như Thánh Gioan Tiền hô được Chúa trao cho sứ vụ làm chứng cho Đấng cứu thế, thì hôm nay, các thành viên tân BCH sắp bước lên tuyên hứa nhận sứ vụ, trách nhiệm trước mặt Chúa, trước mặt Hội Thánh cũng là sứ vụ Chúa trao”.

Nối tiếp từ lời Chúa “Người phải nổi bật lên còn tôi phải lu mờ đi”, Lm TLH nhắn nhủ: “Trong vai trò là người vợ, người mẹ, các chị hãy nhớ rằng, Chúa Kitô mới là vai chính trong cuộc đời mỗi chúng ta. Ngày hôm nay, nếu ai đó trong chúng ta được Thiên Chúa trọng dụng, được mọi người kính nể, được mọi người tin tưởng, xin hãy nhớ, tất cả chúng ta đều thi hành sứ vụ của mình với cùng đích là làm cho danh Chúa Kitô nổi bật lên và chiếu tỏa đến muôn dân”..

Trước khi tiến hành nghi thức tuyên hứa cho tân BCH, Lm Phaolô Nguyễn Quốc Hưng đã công bố và trao Ủy nhiệm thư cho Lm Phanxicô Đậu Nguyễn Hoàng Linh - nhận nhiệm vụ Tổng linh hướng hội CBMCG TGP - do ĐGM Giuse Đỗ Mạnh Hùng ký ngày 29.10.2019.

Tiếp nối, Lm. Tân TLH đã chủ sự nghi thức tuyên hứa, trao Ủy nhiệm thư và cờ đoàn cho tân BCH hội CBMCG TGP nhiệm kỳ 2020-2024.

Kết thúc nghi thức tuyên hứa của tân BCH, toàn thể các đoàn viên hội CBMCG đồng thanh lặp lại mười điều tâm niệm của hội.

Thánh lễ được tiếp nối với lời nguyện chung và phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, chị tân hội trưởng Êlizabét Đặng Thị Hiếu đã dành lời tri ân sâu sắc đến các Lm, các thành viên trong BCH nhiệm kỳ trước, cũng như các đoàn viên đang hiện diện.

Ban chấp hành hội CBMCG

  • Êlizabét Đặng Thị Hiếu - Hội trưởng
  • Têrêsa Hồ Thị Xuân Hương - Hội phó 1
  • Anna Phạm Thị Thành - Hội phó 2
  • Maria Trần Thị Hoa - Hội phó 3 & Thủ quỹ 1
  • Têrêsa Hà thị Chi - Thư ký
  • Maria Đỗ Thị Ngọc Dung - Thủ quỹ 2
  • Maria Nguyễn Thị Ngọc - Cố vấn

Đại diện các giáo hạt:

  • Anna Phạm Thị Thành - Giáo hạt Bình An
  • Maria Phạm Thị Hồng Thủy - Giáo hạt Chí Hòa
  • Anna Ngô Thị Bạch Tuyết - Giáo hạt Gia Định
  • Maria Trần Thị Hoa - Giáo hạt Gò Vấp
  • Maria Nguyễn Thị Thu Hằng - Giáo hạt Hóc Môn
  • Maria Trần Thị Hương - Giáo hạt Phú Nhuận
  • Têrêsa Hồ Thị Xuân Hương - Giáo hạt Phú Thọ
  • Catarina Nguyễn Linh Phượng - Giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán
  • Catarina Lê Thị Thu Vân - Giáo hạt Tân Định
  • Têrêsa Bùi Thị Thúy Trúc - Giáo hạt Tân Sơn Nhì
  • Maria Lê Thị Loan - Giáo hạt Thủ Đức
  • Maria Nguyễn Ngọc Ánh - Giáo hạt Thủ Thiêm
  • Têrêsa Trần Thị Do - Giáo hạt Xóm Chiếu
  • Têrêsa Hà Thị Chi - Giáo hạt Xóm Mới

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top