Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi TP.HCM: Chuyến đi khám sức khỏe cho đồng bào thiểu số nghèo ở Huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi TP.HCM: Chuyến đi khám sức khỏe cho đồng bào thiểu số nghèo ở Huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi TP.HCM: Chuyến đi khám sức khỏe cho đồng bào thiểu số nghèo ở Huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi TP.HCM
Trụ sở: 33B Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM
Đt: 028 382.73045- 028 382.23804; Email: hoibaotro.ntt.tmc@gmail.com

Thông báo số 2

Chuyến đi khám sức khỏe cho đồng bào thiểu số nghèo
ở Huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông, ngày 14 và 15/12/2019

TP.HCM, ngày 4/12/2019

Các anh chị bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và tình nguyện viên thân mến,

Ban Tổ chức đã nhận được giấy cho phép của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông.

Chúng tôi xin gửi tiếp thông báo về chuyến đi với phần sửa đổi in bằng mực đỏ để các anh chị biết những điểm mới so với thông báo cũ.Chuyến công tác từ thiện lần này là chuyến thứ 6 và cũng là lần cuối cùng trong năm 2019 sẽ thực hiện ở thị trấn Eat’ling, tỉnh Đăk Nông. Theo yêu cầu của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đăk Nông, Ban Y tế Xã hội của Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi TP.HCM sẽ tổ chức khám sức khoẻ, khám chữa bệnh, chữa răng, đo mắt, phát thuốc, phát quà cho đồng bào thiểu số nghèo ở Huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông, vào ngày 14 và 15/12/2019. Ngoài việc khám chữa bệnh, chúng ta còn nhằm giúp đồng bào thiểu số đang khốn đốn sau một mùa cà phê thất bại vì giá thu mua không đủ chi phí cho tiền phân bón và nhiều gia đình nghèo khổ lâm cảnh túng đói. Chúng tôi dự trù sẽ giúp 500 phần quà, mỗi phần gồm 10 ký gạo và một thùng mì cho mỗi gia đình nghèo, không kể quần áo mới và đồ ăn. Chúng tôi xin thông báo một số chi tiết để các anh chị tham gia có thể chuẩn bị cho chuyến đi có hiệu quả.

1. Tổ chức: Đoàn dự trù 30 bác sĩ, 30 nha sĩ, 11 dược sĩ, 20 điều dưỡng, 29 chuyên viên đo mắt, 30 tình nguyện viên, tổng cộng khoảng 150 người, do Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, Phó chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi TP.HCM, làm trưởng đoàn; Bs Lương Văn Tô My, Phó chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt TP.HCM, làm phó đoàn; Bs Nguyễn Thị Hồng Nga, phó đoàn. Bà Trần Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đăk Nông, chủ trì liên lạc hoạt động của đoàn với chính quyền địa phương (Đt: 0911 458 338). Nữ tu Mad. Nguyễn Thị Tập, Giám đốc Trường mẫu giáo, (Đt: 0931 308 075), thành viên Ban Tổ chức.

2. Đối tượng: Khoảng 1.000-1100 người nghèo gồm đồng bào thiểu số Êđê, H’Mông…, người khuyết tật, trẻ mồ côi và người Kinh tại địa phương.

3. Công việc

- Làm sổ khám sức khỏe định kỳ cho người khám;.

- Đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, nhịp tim;

- Khám tổng quát: tai mũi họng, hệ tiêu hoá, hô hấp, tim mạch;

- Khám chữa cơ xương khớp;

- Khám chữa răng (10 ghế nha);

- Khám theo chỉ định: siêu âm bụng (2 máy), siêu âm tim (1), điện tim (2), khám phụ khoa.

- Khám mắt, phát kính lão cho người cần. Các chuyên viên Hội thiện nguyện Ánh Sáng đo khúc xạ làm kính cho đồng bào.- Nhóm dược sĩ phát thuốc theo toa bác sĩ;- Nhóm ẩm thực phát bánh mì, bánh snack, lo nước trà, nước uống cho những người đến khám và cho đoàn.

- Nhóm phát quà phối hợp với tình nguyện viên địa phương phân phối quà theo danh sách và phiếu tặng.

4. Địa điểm và thời gian khám chữa bệnh

- Tại Trường Mẫu giáo Tư thục Ánh Dương, Tổ dân phố 2, Đường Nguyễn Công Trứ, Thị trấn Eat’ling, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đăk Nông.

- Chiều ngày Thứ Bảy, 14/12/2019, từ 15g00 đến 18g00 và sáng ngày Chủ Nhật, 15/12/2019, từ 7g00 đến 11g00.

5. Chương trình sinh hoạt của đoàn

* Thứ Bảy, ngày 14/12/2019

- 5g30: tập trung tại sân cạnh Nhà thờ Chợ Đũi, 1A Tôn Thất Tùng, Q.1 (Nhà thờ Chợ Đũi không giữ xe qua đêm). Chất hàng hóa lên xe. Đoàn gồm 3 xe khách và 1 xe hàng.

- Đoàn nha sĩ gồm 30 người gồm 1 xe khách và 1 xe chở hàng, tập trung ở Bs Tô My. - 6g00: Toàn đoàn khởi hành. Ăn sáng trên xe. Nghỉ ngơi ở các trạm dừng.

- 13g00: đến địa điểm khám ở Eat’ling. Ăn trưa. Nghỉ ngơi. Phân phối phòng nghỉ. Sắp đặt dụng cụ khám chữa bệnh.

- 15g00-18g00: Khám cho khoảng 400 người.

- 19g00: Ăn tối, nghỉ ngơi. (Có thánh lễ 19g00 ở nhà thờ Giáo xứ Phúc Bình, sát cạnh trường học, cho những ai cần tham dự).

- 20g30: Giao lưu văn nghệ Giáng Sinh, karaoke, ảo thuật xiếc, tặng quà lưu niệm trong đoàn.- 22g00: Ngủ đêm

+ Đoàn chuyên viên đo mắt (đoàn 2) gồm 7 người khởi hành từ TP.HCM lúc 13g Thứ Bảy và tới Eat’ling lúc 20g. Đoàn ăn tối. Nếu kịp sẽ tham gia văn nghệ, giao lưu.

*Chủ nhật, ngày 15/12/2019

- 5g00: thức dậy (5g30: Có thánh lễ ở nhà thờ sát bên cho ai cần tham dự).

- 6g00: ăn sáng chung toàn đoàn (Khoảng 160 người).

- 7g00-11g00: đoàn chuẩn bị dụng cụ, khám chữa bệnh, chữa răng, phát thuốc, phát quà cho khoảng 600 bệnh nhân.- 11g00: Ăn trưa (Khoảng 160 người). Tặng quà địa phương cho đoàn.

- 12g00: Về lại TP.HCM, ăn bữa xế trên xe, và tới nơi khoảng 19g30.

6. Tổ chức sinh hoạtChúng tôi đã phân công tổ chức các phòng khám, phòng làm việc và các chỗ ngủ đủ cho tất cả mọi người với nệm, chăn (mền) riêng cho từng người, nhưng vì trời lạnh về đêm, nên xin các anh chị mang theo quần áo ấm cá nhân. Đây cũng là dịp lễ Giáng Sinh và nghỉ cuối năm để chúng ta tặng quà cho nhau, chúng tôi đề nghị mỗi người mang theo một món quà nhỏ (rất nhỏ), để chúng ta cùng chia sẻ cho nhau trong đêm sinh hoạt của đoàn. Ban Tổ chức cũng có quà tặng cho tất cả mọi người tham dự. 7. Liên lạc

Kính mời các Bác sĩ, Nha sĩ và anh chị em sắp xếp thời gian cùng tham gia với đoàn. Xin liên lạc với Lm. Nguyễn Ngọc Sơn, số 166F Bùi Thị Xuân, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, Đt: 0908 411106. Email: antnnson1948@yahoo.com. Xin ghi rõ số điện thoại, email, địa chỉ để nhận hồi âm.Xin anh chị em thông cảm cho Ban tổ chức không thể tiếp nhận tất cả tình nguyện viên đăng ký lần này vì đường đi khá xa và phải lo an toàn về chỗ ăn ở ngủ nghỉ cho anh chị em trong một vùng cao nguyên còn thiếu thốn.

Chúng tôi cầu chúc anh chị em luôn an vui và tràn đầy hạnh phúc.

Trân trọng

TM. Ban Tổ chức
Lm. Nguyễn Ngọc Sơn
Phó Chủ tịch Hội, Trưởng Ban Y tế Xã hội

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top