Giáo hạt Xóm Mới: Mừng bổn mạng Liên huynh Tôma Tiến sĩ

Giáo hạt Xóm Mới: Mừng bổn mạng Liên huynh Tôma Tiến sĩ

Giáo hạt Xóm Mới: Mừng bổn mạng Liên huynh Tôma Tiến sĩ

WGPSG – “Chúng ta hãy noi gương Thánh nhân sống khiêm nhường, hiền lành, luôn vâng phục bề trên hầu tạo sự hiệp nhất của đoàn thể”. Đây là lời nhắn nhủ của linh mục (Lm) Đaminh Đinh Ngọc Lễ - chánh xứ Hà Nội, kiêm linh hướng Liên huynh Tôma Tiến sĩ giáo hạt Xóm Mới, khi ngài chủ tế Thánh lễ mừng lễ kính Thánh Tôma Aquinô, bổn mạng Liên huynh, được tổ chức trọng thể tại thánh đường giáo xứ Hà Nội lúc 17g15, ngày 03-02-2020.

Đồng tế với Lm linh hướng có Lm Vinh Sơn Nguyễn Thánh Tín - Đặc trách Huynh đoàn Giáo dân (HĐGD) Đaminh Tổng Giáo phận (TGP); Lm Gioan Baotixita Võ Khắc Duy - phụ tá Đặc trách Giới trẻ HĐGD Đaminh TGP; Lm Augustinô Nguyễn Hoàng Huy - dòng Chúa Ba Ngôi (O.SS.T).

Tham dự Thánh lễ, ngoài đông đảo các hội viên đến từ 15 huynh đoàn, còn có đại diện các đoàn thể Công giáo Tiến hành của giáo hạt Xóm Mới và rất đông bà con giáo dân giáo xứ Hà Nội.

Trước Thánh lễ, Lm chủ tế có lời chúc mừng bổn mạng Liên huynh, một đoàn thể đã thành lập đủ 15 huynh đoàn tại 15 giáo xứ của giáo hạt.

Chia sẻ Tin Mừng, khi nhắc nhớ đôi nét về các nhân đức của Thánh Tôma Aquinô , Lm Đaminh đã nhấn mạnh đến sự thánh thiện và thông thái của ngài. Lm Đaminh diễn giảng cùng cộng đoàn: “Chúng ta hãy noi gương Chúa Giêsu, luôn sống thân mật và cầu nguyện với Chúa Cha, để xin Chúa Cha cho mỗi người chúng ta nên một trong Thiên Chúa Ba Ngôi.

Chính Thánh Tôma Aquinô đã vượt qua sự ngăn cản của gia đình, cùng những cám dỗ về thể xác, để có thể tu trong dòng Anh Em Thuyết Giáo tại thành Nêapôli. Dù rất tài giỏi, nhưng thánh nhân là người thánh thiện, khiêm nhường và đầy tình người trong cách đối nhân xử thế. Chúng ta hãy xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan để biết phân biệt đúng sai, tốt xấu; ban cho chúng ta đức tin vững mạnh để kiên trung theo Chúa đến hết cuộc đời”.

Đối với đoàn viên, Lm Đaminh khuyên nhủ: “Là đoàn viên, chúng ta hãy noi gương Thánh nhân sống khiêm nhường, hiền lành, luôn vâng phục bề trên, hầu tạo sự hiệp nhất trong đoàn thể”.

 Thánh lễ nối tiếp với Lời nguyện chung, tiến dâng của lễ và Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, thay mặt Liên huynh, ông Đaminh Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng liên huynh giáo hạt Xóm Mới, đã có lời cảm ơn các Lm, Hội đồng Mục vụ giáo xứ Hà Nội, đại diện liên huynh bạn, các đoàn thể Công giáo Tiến hành, cùng các hội viên và cộng đoàn, đã đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho liên huynh.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g15. Các Lm và hội viên cùng nhau hàn huyên tâm sự trong bữa cơm thân mật tại hoa viên giáo xứ Hà Nội.

Được biết, liên huynh Tôma Tiến sĩ hạt Xóm Mới có 15 huynh đoàn trên 15 giáo xứ, tổng số hội viên trên 2250 người, và trở thành một trong những liên huynh sinh hoạt tốt nhất. Bên cạnh đó, liên huynh còn tổ chức quỹ Tương Trợ với trên 1800 thành viên tham gia, nhằm mục đích giúp các thành viên khi qua đời được lo về tang chế và lời cầu nguyện.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top