Giám đốc Ban Sức Khoẻ Vatican nói về H1N1: Hãy bình tĩnh

Giám đốc Ban Sức Khoẻ Vatican nói về H1N1: Hãy bình tĩnh

VATICAN, ngày 20-7- 2009 (Zenit.org).- Giám đốc Ban Sức Khoẻ Vatican tiếp tục hối thúc dân chúng tránh những báo động vô ích về Influenza A, và cho rằng vắc-xin phòng chống cần được nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra sử dụng rộng rãi.

Hôm nay, giáo sư Giovanni Rocchi,  khi nói với đài phát thanh Vatican về vi-rút H1N1, đã công nhận rằng: "chúng ta cảm thấy mình đối diện với một loại vi-rút gây ngạc nhiên, dù đã có những loại tương tự trước đó."

Ông Rocchi ghi nhận rằng số những người chết vì bệnh cúm heo tương đối thấp, khoảng 3.000 đến 5.000. Ông nói: “Số tử vong thấp, hay đúng hơn, được coi là thấp. Chắc chắn là bệnh này lây lan rộng đến nỗi sau đó số tử vong đã được loan tin như là khá lớn.”

Ông Rocchi thêm rằng, tuy nhiên, loại vắc-xin ngừa bệnh chưa đuợc đặt hàng, “vì nó chưa sẵn sàng cho đến khi đuợc chứng nhận là hữu hiệu và an toàn, nghĩa là, khi nó chỉ gây ra hiệu ứng phụ tối thiểu.”

Vắc-xin cho loại vi-rút này dự định sẽ được “trình làng” vào mùa thu năm nay.

Top