Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức: Khai mạc Năm Thánh

Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức: Khai mạc Năm Thánh

WGPSG -- Sáng thứ Năm, ngày 1/1/2015, Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức đã tổ chức Thánh lễ tạ ơn và khai mạc Năm Thánh mừng 50 năm thành lập Hội Dòng.

Từ sáng sớm, quý dì đã đứng từ cổng đến khuôn viên nguyện đường, niềm nở chào đón quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ và quý khách trong bầu khí vui tươi, phấn khởi.

Trước Thánh lễ

Vào lúc 8 giờ 30, Nữ tu Tổng Phụ trách Anna Phạm Thị Khấn long trọng đọc lời chào mừng và tuyên bố khai mạc với chủ đề: Trình bày Lịch sử Hội Dòng cùng với những bài ca, vũ khúc và hoạt cảnh: “Tình quê hương quan họ”; “Hạt giống yêu thương”; “Nhớ về quê cũ. Đất ta ở là đây”; “Khai sinh Hội Dòng”; “Cho con mang Thánh giá”; “Hãy ra đi loan báo Tin Mừng”. Tất cả đã làm ấm lên bầu khí yêu thương đầy xúc cảm trong lòng người tham dự.

Thánh lễ

Vào lúc 10 giờ, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - Giám mục Giáo phận Thái Bình - chủ tế Thánh lễ. Đồng tế với ngài có Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến - Phó chủ tịch Ủy ban Caritas Việt Nam, Cha Giuse Trần Hòa Hưng - Chủ tịch Liên hiệp bề trên thượng cấp Việt Nam, Cha Stêphanô Phạm Cao Đích - Chủ tịch Ban Điều hành Liên Tu sĩ TGPSG, Đức ông Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, quý cha giáo, quý cha quản hạt, quý cha cố cùng quý cha trong và ngoài Giáo phận.

Tham dự Thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý thân nhân, ân nhân, quý khách và quý dì trong cộng đoàn.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Giuse Trần Hòa Hưng đọc sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao về Phép lành Tòa Thánh ưu ái ban Ơn Toàn Xá cho các nữ tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức và các tín hữu hành hương nhân dịp mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Dòng. Sau đó, Đức Giám mục chủ tế, hiệp cùng với quý Đức cha, quý cha, quý cộng đoàn hiện diện, chúc mừng Hội Dòng nhân ngày kỷ niệm 50 năm thành lập. Ngài mời mọi người hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Chúa cho 50 năm đã qua, một chặng đường hình thành và phát triển theo linh đạo của người nữ tu Mến Thánh Giá, quy hướng hoàn toàn vào Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và mầu nhiệm Thập giá cứu độ của Người.

Trước khi kết Lễ, Nữ tu Bề trên Anna Phạm Thị Khấn, Tổng Phụ trách, thay mặt Hội Dòng dâng lời cảm ơn quý Đức cha, Đức ông, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý thân nhân, ân nhân và quý khách; cách đặc biệt, tri ân quý Đức cha, quý cha giáo, quý Bề trên tiền nhiệm, quý ân nhân còn sống và qua đời, quý vị trong các ban ngành đã giúp đỡ cầu nguyện đóng góp cho Hội Dòng có được như ngày hôm nay. Và dâng quý Đức cha, quý cha và Bà giáo Phạm Thị Minh Đức những đóa hoa tươi thắm tỏ lòng trân quý.

Trước khi nhận phép lành cuối Lễ, Cha Stêphanô - Chủ tịch Ban Điều hành Liên Tu sĩ TGPSG - đọc phép lành Tòa Thánh. Sau đó, Đức cha Phêrô ban phép lành với ơn toàn xá.

Kết thúc, quý nữ tu chụp hình lưu niệm với quý Đức cha và quý cha.

Thánh lễ đã khép lại, đồng thời mở ra một chặng đường mới của Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức trong lòng đời hôm nay.

(Mời xem video tại đây)

LỊCH SỬ HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC

Nguồn gốc

Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức có nguồn gốc từ các chị Nhà Phước Bắc Ninh di cư vào Nam năm 1954. Sau đó, phần lớn các chị xin vào Dòng Đaminh Chân Lý. Năm 1959, số các chị còn lại được cha Gioan Baotixita Đào Duy Du, linh mục gốc Bắc Ninh du học từ Roma trở về giúp xin đất xây dựng cơ sở tại Từ Đức, Thủ Đức, Tổng Giáo phận Sài Gòn, và lo cho được cải tổ thành nữ tu thực thụ.

Sau khi cha Gioan Baotixita trình bày với Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình và xin sự chấp thuận của Đức Giám mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền1, các chị đã được Hội Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa, nay là Mến Thánh Giá Đà Lạt nhận lời giúp huấn luyện tu trì. Dịp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày 08.12.1965, mười sáu chị Nhà Phước Bắc Ninh và sáu ứng sinh được gia nhập Tập Viện, chính thức tập sống Linh đạo Mến Thánh Giá.

Hình thành

Năm 1970, Hội Dòng có Bề trên và Ban Điều hành đầu tiên, từ đó được gọi là Hội Dòng Mến Thánh Giá Bắc Ninh. Tuy nhiên, các chị vẫn sống theo Hiến luật Hội Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa. Đến năm 1990, cùng với sáu Hội Dòng Mến Thánh Giá thuộc Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Dòng thử nghiệm Hiến Chương mới và được phê chuẩn chính thức tuân giữ Hiến luật này vào năm 2000.

Đổi tên Dòng

Dịp lễ thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, ngày 29.06.1995, Bộ Đặc Trách Các Tu Hội Đời Sống Thánh Hiến và Các Hội Đời Sống Tông Đồ tuyên bố Dòng được đổi tên thành Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, thuộc Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh2.

Hiện tại

Đến thời điểm ngày 08.12.2014, Hội Dòng có 122 chị khấn trọn, 87 chị khấn tạm, 26 Tập sinh, 21 Tiền Tập sinh, và 68 Thanh Tuyển sinh. Với 23 cộng đoàn hiện diện tại 06 giáo phận3, chị em sống sứ mạng của Dòng là chuyển cầu trong nguyện đường và chuyển cầu trong cuộc sống. Công việc tông đồ của chị em là nuôi dạy trẻ khiếm thị; truyền giáo cho lương dân ở các vùng quê, mở các lớp tình thương ; giúp mục vụ tông đồ, dạy giáo lý đức tin; dạy trẻ mẫu giáo; chữa trị bệnh nhân nghèo; bảo vệ sự sống và giúp đỡ các thiếu nữ mang thai bị bỏ rơi.

Kính thưa quý vị,

Nhìn lại chặng đường 50 năm qua, chúng con xin dâng lên Thiên Chúa lòng biết ơn sâu sắc vì đã yêu thương Hội Dòng chúng con qua tình thương của Mẹ Giáo Hội, Đức cha Lambert De La Motte - Đấng Sáng Lập, và các đấng Bản Quyền Địa phương. Cách riêng, chúng con xin ghi ơn cha Bề trên Gioan Baotixita Đào Duy Du, Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, và quý vị ân nhân xa gần đã gầy dựng, vun đắp, nâng đỡ chúng con triển nở đến nay. Chúng con nguyện ước tiếp bước các bậc tiền nhân, yêu mến và hăng say sống sứ mạng của Dòng, trung thành phục vụ Chúa, Giáo Hội và anh chị em đồng loại. Xin quý vị tiếp tục yêu thương và đồng hành với chúng con. Một lần nữa, chúng con xin chân thành tri ân.

 

1 Lúc ấy Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình quản nhiệm TGP. Sài Gòn, Đức Giám mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, quản nhiệm Giáo phận Đà Lạt.
2 Bản Tuyên Ngôn số Prot. n. DD-2375-1/95.
3 TGP. Tp. Hồ Chí Minh, Xuân Lộc, Bà Rịa, Đà Lạt, Cần Thơ và Bắc Ninh.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top