Dòng Don Bosco: Thánh lễ Khai giảng Tiền tập viện niên khóa 2013-2014

Dòng Don Bosco: Thánh lễ Khai giảng Tiền tập viện niên khóa 2013-2014

Dòng Don Bosco: Thánh lễ Khai giảng Tiền tập viện niên khóa 2013-2014

WGPSG -- Sáng ngày 14/9/2013, cơn mưa dầm vẫn không ngăn cản được bước chân của 23 sinh viên vừa tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học lên đường dấn thân theo ơn gọi của Cha Thánh Don Bosco, hiến thân cho giới trẻ và phần rỗi các linh hồn.

Tại Cộng thể Đaminh Saviô Cầu Bông, thuộc giáo xứ Tân Thịnh, giáo hạt Hóc Môn đã diễn ra Thánh lễ Khai giảng lớp Tiền tập viện cho 23 thỉnh sinh.

Thánh lễ do cha Giám tỉnh Giuse Trần Hòa Hưng chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Giám đốc Gorgiô Nguyễn Văn Phùng, quý bề trên, quý cha giáo và quý cha trong dòng.

Đến hiệp dâng Thánh lễ có quý phụ huynh, thân nhân, bạn bè và các thành phần trong Hội dòng Salêdiêng.

Trước Thánh lễ, cha Giám đốc Gorgiô đã hướng dẫn quý phụ huynh tham quan nơi ăn ở, sinh hoạt của thỉnh sinh. Ngài trò chuyện, trao đổi với quý phụ huynh về ơn gọi thánh hiến trong Hội dòng. Bằng những kinh nghiệm, những câu chuyện chân tình, ngài động viên quý phụ huynh hãy quyết tâm dâng con cho Chúa vì “khi dâng con lo việc nhà Chúa thì Chúa sẽ đến và ở trong gia đình của mình”.

Trong bài giảng, dựa vào ý nghĩa ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá, cha Giám tỉnh mời gọi cộng đoàn cứ nhìn lên Thánh giá sẽ nhận ra được tình yêu, ơn cứu độ mà Thiên Chúa thương ban cho chúng ta.

Chúng ta hãy ra đi loan báo Tin vui vì “Thiên Chúa sai con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhìn Con của Người mà được cứu độ” (Ga 3, 17), và vinh quang của Thiên Chúa là nơi Thập giá. Các anh em Thỉnh sinh hãy ủ ấp một tình yêu tự hiến của Thập giá để luôn vui vẻ chu toàn bổn phận trong đời tu của mình.

Cha Giuse cám ơn quý phụ huynh đã dầy công nuôi dưỡng ơn gọi, làm gương sáng trong đời sống đức tin và hy sinh quảng đại dâng hiến người con cho Giáo hội, cho Hội dòng.

Cuối lễ, cha Giám đốc cám ơn cha Giám tỉnh, quý cha đồng tế và cộng đoàn. Đặc biệt, cha cám ơn quý phụ huynh, quý thân nhân của Thỉnh sinh, và xin mọi người tiếp tục nâng đỡ, cầu nguyện để các Thỉnh sinh có thể hoàn tất hành trình ơn gọi của mình.

Được biết, trước khi vào lớp Tiền tập viện, các Thỉnh sinh đã có 4 năm tìm hiểu về ơn gọi tại các Cộng thể ở nhà thờ Xuân Hiệp (Thủ Đức), Nhà thờ Bến Cát (Gò Vấp), nhà thờ Tân Thịnh, nhà thờ Ba Thôn (Hóc Môn).

Top