Dạy người trẻ cầu nguyện
TGPSG --- "Dạy người trẻ cầu nguyện là một thách đố lớn đối với cha mẹ và giáo lý viên. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất để giúp họ trở thành môn đệ của Chúa Kitô."
Là cha mẹ, chúng ta là những nhà giáo lý đầu tiên của con cái. Nếu bạn phục vụ trong sứ vụ giáo lý hoặc mục vụ giới trẻ, hãy nhớ rằng việc đào luyện đời sống thiêng liêng là bổn phận nền tảng.
Dưới đây là những bước giúp bạn hướng dẫn người trẻ đến với cầu nguyện cách hiệu quả.
Không thể cho điều mình không có
Muốn dạy người trẻ cầu nguyện, trước hết chính chúng ta phải có đời sống cầu nguyện. Chúa Giêsu phán:
"Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được" (Ga 15,5).
Nếu chúng ta không dành thời gian để gặp gỡ Chúa, làm sao có thể hướng dẫn người trẻ đến với Ngài?
Hiểu tâm lý người trẻ
Trước khi dạy dỗ, hãy hiểu người mà chúng ta hướng dẫn.
- Thanh thiếu niên thường có nhiều năng lượng, vì vậy không nên bắt đầu ngay bằng những giờ cầu nguyện thinh lặng dài.
- Họ cũng rất nhạy bén với điều thiêng liêng, nên nếu được dẫn dắt đúng cách, họ có thể có những trải nghiệm sâu sắc với Chúa.
- Hãy cầu xin Chúa ban ơn để chúng ta có cái nhìn yêu thương và kiên nhẫn với họ.
Tạo môi trường yêu thương và đồng hành
Có một nguyên tắc trong mục vụ giới trẻ:
“Người trẻ không quan tâm bạn biết gì, cho đến khi họ biết bạn quan tâm đến họ.”
Nếu muốn họ lắng nghe, trước hết hãy tạo mối quan hệ chân thành, cho họ thấy rằng bạn yêu thương họ và muốn điều tốt nhất cho họ.
Dạy cầu nguyện khác với chỉ dạy các kinh
Dạy người trẻ cầu nguyện không chỉ là dạy thuộc các kinh như Kinh Mân Côi hay Lòng Chúa Thương Xót, mà còn giúp họ cầu nguyện tự phát – đối thoại với Chúa từ trái tim mình.
Một phương pháp hiệu quả là nguyên tắc PRAY:
- Praise (Chúc tụng): Ngợi khen và tạ ơn Chúa.
- Repentance (Sám hối): Xét mình và xin Chúa tha thứ.
- Ask (Xin ơn): Dâng lên Chúa những nhu cầu của mình và người khác.
- Yield (Vâng nghe): Thinh lặng để lắng nghe và theo sự hướng dẫn của Chúa.
Hướng dẫn người trẻ theo cách này giúp họ học cách cầu nguyện sâu sắc và cá nhân hơn.
Đồng hành trong đời sống cầu nguyện
Hãy nêu gương cầu nguyện bằng cách cùng cầu nguyện với người trẻ, đặc biệt trong những lúc họ lo lắng hoặc gặp khó khăn.
- Khi họ sợ hãi trước kỳ thi, hãy cùng họ cầu xin Chúa ban bình an.
- Khi gia đình có xung đột, hãy dừng lại và cầu nguyện xin Chúa giúp mọi người biết lắng nghe nhau.
- Khi chúng ta sai lầm, hãy sẵn sàng xin lỗi và cùng con cái cầu xin Chúa ban ơn sửa đổi.
Những hành động này để lại dấu ấn sâu sắc, giúp người trẻ thấy rằng đời sống cầu nguyện không xa vời, nhưng là điều có thể sống mỗi ngày.
Kết luận
Giới trẻ hôm nay đối diện với nhiều áp lực hơn bao giờ hết. Dù truyền thông xã hội giúp kết nối, nhưng nhiều bạn trẻ vẫn cảm thấy cô đơn và lạc lõng.
Dạy họ cầu nguyện là dẫn họ đến với Thiên Chúa, Đấng yêu thương họ vô điều kiện. Chúa Giêsu đã phán: "Thầy đến để cho họ được sống và sống dồi dào" (Ga 10,10).
Cầu nguyện chính là chìa khóa để họ kín múc nguồn sống sung mãn ấy.
Hãy kiên trì! Hãy cầu nguyện không ngừng, cầu xin cho giới trẻ, và tiếp tục chia sẻ món quà cầu nguyện với họ.
Tác giả: Johah Soucy
Chuyển ngữ và tổng hợp: Xuân Đại
bài liên quan mới nhất

- "Hãy xé lòng, đừng xé áo": lời mời gọi hoán cải sâu sắc trong mùa Chay
-
Những người phục vụ âm thầm cho giáo xứ -
Lời Cầu Nguyện đầu tiên -
Phục hồi sức khoẻ toàn diện -
Yêu thương kẻ thù - con đường khó nhưng không thể thiếu của Kitô hữu -
Bắt đầu ngày mới bằng Thánh lễ -
Chuyến tàu về quê đong đầy yêu thương -
Hành trình trở thành nữ tu của Fanny Allen -
Tặng quà ẩn danh cho người nghèo vào ngày Valentine -
Cách tập trung vào Chúa khi làm việc
bài liên quan đọc nhiều

- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái -
Khôn ba năm - Dại một giờ