Châu Âu: Các giám mục mời gọi thiết lập một “không gian của lòng hào hiệp”

WHĐ/Zenit (18.01.2012) – “Xã hội cần có một không gian của lòng hào hiệp”, các giám mục của Ủy ban các Hội đồng giám mục trong Cộng đồng Châu Âu (COMECE) khẳng định như trên. Để đạt được điều này, các giám mục kêu gọi phải xem xét lại biến chuyển của châu Âu trên nền kinh tế xã hội của thị trường, bằng cách khôi phục lại truyền thống nhân bản và tôn trọng nguyên tắc bổ trợ của mình.
Hôm 12-01 vừa qua tại Bruxelles, Đức Hồng y Reihnard Marx, Tổng giám mục Munich và Freising, phó chủ tịch COMECE, đã giới thiệu văn kiện “Một Cộng đồng châu Âu liên đới và trách nhiệm”.
Trong văn kiện này, các giám mục khẳng định “một xã hội không thể vận hành chỉ với quyền mưu cầu lợi nhuận, mà còn cần đến một không gian của lòng hào hiệp”.
Các giám mục mong muốn văn kiện này sẽ là một sự bổ trợ cho châu Âu “để một mặt sự tự do của thị trường được củng cố, và mặt khác, để sự tự do này không bị biến chất”, như Đức giám mục Gianni Ambrosio, giám mục Piacenza-Bobbio, đại biểu của Hội đồng giám mục Italia tại COMECE, cho biết. Vẫn theo Đức cha Ambrosio, điều này có nghĩa là sự tự do của thị trường không biến thành một thứ tự do bất kể đạo đức, không đếm xỉa tới các giá trị của tình liên đới vốn có tính cách căn bản.
Theo Đức hồng y Marx, văn kiện này của các giám mục muốn cổ vũ châu Âu chấp nhận một mô hình kinh tế có thể tạo được “một sự ràng buộc giữa tự do của thị trường, nguyên tắc của công bằng và mệnh lệnh của bác ái”.
Văn kiện của các giám mục cũng đề cập đến gốc gác tư tưởng của châu Âu: châu Âu cần phải đặt lên hàng đầu các nguyên tắc tư tưởng và pháp lý của thời cổ đại La-Hy và cả nền thần học Thánh Kinh. Thực vậy, theo văn kiện, truyền thống Thánh Kinh “đem lại ý nghĩa của tình liên đới”, khuyến khích cái nhìn “hướng thượng”, bằng cách nhìn nhận “chúng ta không phải là những người tạo dựng nên thế giới”. Mặt khác, tư tưởng La-Hy đem lại “ý nghĩa về sự công bằng vốn đã được truyền thống Roma đưa ra ánh sáng”.
Theo Đức giám mục Ambrosio, tất cả các khía cạnh này làm thành “tính nhân bản của châu Âu”. Không có các khía cạnh này, các chọn lựa của châu Âu sẽ chỉ xoay quanh đồng euro hay một quyết định nào đó có tính cách tài chính, và các quyết định này sẽ “không có thị trường tiêu thụ và chắc chắn không có tương lai”. Theo ngài, khôi phục lại “truyền thống nhân bản” này sẽ là một sự “bổ trợ lớn đối với tương lai của châu Âu” và của “cả thế giới” .
Được biết Ủy ban các Hội đồng giám mục trong Cộng đồng Châu Âu (COMECE) là một tổ chức được thành lập từ năm 1980, với vai trò làm cầu nối giữa các Hội đồng giám mục và cộng đồng châu Âu.
(Theo Anne Kurian, Zenit 13-01-2012)
bài liên quan mới nhất

- Đức Lêô XIV kêu gọi ngừng bắn ở Gaza khi điện đàm với Thủ tướng Netanyahu
-
Giới trẻ Công giáo kêu gọi giải quyết khủng hoảng di cư với lòng bác ái và cảm thông -
Đức Lêô XIV kêu gọi ngừng bắn tại Gaza -
Thảm cảnh của người Công Giáo ở Gaza -
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video đến “Trận đấu vì Trái tim” -
Sự kiện Năm Thánh dành cho các nhà truyền giáo kỹ thuật số -
Đức Lêô XIV mời gọi biến mọi cộng đoàn thành “mái ấm hòa bình” -
Đức Lêô XIV: Các giáo xứ cần phát động ‘cuộc cách mạng chăm sóc’ người cao tuổi -
Đức Lêô XIV nói về cái chết trong buổi đọc Kinh Truyền Tin tại Castel Gondolfo -
Đức Lêô XIV dâng lễ ở Castel Gandolfo: Hãy noi gương Đức Kitô, Người Samari nhân hậu
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y