Giới trẻ Công giáo kêu gọi giải quyết khủng hoảng di cư với lòng bác ái và cảm thông
TGPSG/CatholicNewsAgency - Giới trẻ Công giáo tại châu Âu đã đưa ra các khuyến nghị gửi đến các nhà lãnh đạo trên châu lục này nhằm nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng di cư hiện đang ảnh hưởng đến nhiều quốc gia.
Bản đóng góp năm nay của Mạng lưới Giới trẻ trực thuộc Ủy ban các Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu (COMECE) tập trung vào các giải pháp nhằm “thúc đẩy hội nhập người di cư trong Liên minh châu Âu.” Khu vực này trong những năm gần đây đã chứng kiến làn sóng di cư lớn, đặc biệt từ Trung Đông và châu Phi.
Bài báo cáo được công bố trong tháng này, dựa trên một cuộc khảo sát quy mô nhỏ được thực hiện bởi các đại biểu COMECE dưới sự bảo trợ của các Hội đồng Giám mục châu Âu.
Văn bản nêu rõ “Dựa trên di sản Kitô giáo của châu Âu và Học thuyết Xã hội Công giáo, bản đóng góp này mong muốn phản ánh lời kêu gọi hỗ trợ các tiến trình hội nhập công bằng: đón tiếp, bảo vệ và tích cực hội nhập người di cư, đồng thời đối diện với những thách thức cốt lõi và đề xuất hướng đi cho các nhà lãnh đạo châu Âu,”
Bài báo đề cập đến ba vấn đề chính liên quan đến di cư tại EU: hội nhập xã hội của người di cư như một “quá trình hai chiều,” mối liên hệ giữa di cư và tỷ lệ tội phạm, và nguy cơ mất bản sắc quốc gia trong bối cảnh khủng hoảng nhân khẩu học.
Theo báo cáo, những người tham gia khảo sát của COMECE nhấn mạnh tầm quan trọng của quá trình hội nhập hai chiều, chia sẻ rằng: họ tin rằng “trong khi người di cư nên tiếp tục tôn trọng phong tục, ngôn ngữ và pháp luật địa phương, thì xã hội sở tại cũng cần tạo cơ hội để người di cư tham gia vào đời sống kinh tế, xã hội và văn hóa.”
Người được khảo sát cũng “nhấn mạnh sự cần thiết phải cân bằng giữa việc bảo tồn bản sắc văn hóa của di dân và tiếp nhận các giá trị của quốc gia sở tại.”
Dựa trên các phản hồi, báo cáo kêu gọi “cả hai bên cùng tham gia trao đổi văn hóa,” trong đó người di cư học ngôn ngữ và phong tục của nước sở tại, còn cộng đồng địa phương tham gia các sự kiện thúc đẩy đối thoại liên văn hóa.
Báo cáo cũng kêu gọi sự hội nhập của người di cư vào xã hội trong lĩnh vực nghề nghiệp, lưu ý rằng “việc người di cư dư thừa năng lực là một vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển cá nhân của họ cũng như sự tiến bộ kinh tế - xã hội của các quốc gia đón nhận họ.”
“Học thuyết Xã hội Công giáo nhấn mạnh mối liên hệ sâu sắc giữa lao động và phẩm giá con người, khẳng định rằng di cư có thể là một nguồn lực phát triển cho quốc gia tiếp nhận khi người di cư đáp ứng được nhu cầu lao động mà lực lượng địa phương không thể đáp ứng,” bản báo cáo cho biết.
Các đại biểu cũng kêu gọi các quốc gia tiếp nhận “tạo điều kiện công nhận bằng cấp nước ngoài và cung cấp chương trình đào tạo nghề phù hợp, giúp người di cư có thể làm những công việc phản ánh đúng kỹ năng và khát vọng của họ.”
Về mối liên hệ giữa tỷ lệ tội phạm và gia tăng di cư, báo cáo chỉ ra rằng “việc nhận định có mối liên hệ trực tiếp giữa di cư và tội phạm,” vốn thường được giới truyền thông và các chính trị gia tuyên truyền, “không phải lúc nào cũng dựa trên sự thật.”
“Cần tiếp cận vấn đề này dựa trên dữ liệu, nhìn thấy con người đằng sau những con số thống kê, và nuôi dưỡng sự cảm thông đối với những người – cũng như phần lớn dân cư bản địa – đơn giản là đang tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn,” văn bản nêu rõ.
Hơn nữa, các đại biểu COMECE khẳng định rằng tỷ lệ tội phạm gia tăng “thường tập trung ở những khu vực ít cơ hội hoặc nơi cộng đồng người di cư đã định cư từ những thế hệ trước.” Việc đổ lỗi cho người mới đến là “phi lý,” bản báo cáo khẳng định.
Bài báo cũng ghi nhận nhiều yếu tố “có thể khiến một người dễ có xu hướng vi phạm pháp luật,” bao gồm: hội nhập kém vào xã hội, “từng sống trong môi trường bạo lực ở quê nhà,” và “thiếu mạng lưới xã hội hỗ trợ vững chắc.”
Tác giả: Madalaine Elhabbal
PX. Hữu Sang (TGPSG) biên dịch từ CatholicNewsAgency
bài liên quan mới nhất

- Đức Lêô XIV kêu gọi ngừng bắn tại Gaza
-
Thảm cảnh của người Công Giáo ở Gaza -
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video đến “Trận đấu vì Trái tim” -
Sự kiện Năm Thánh dành cho các nhà truyền giáo kỹ thuật số -
Đức Lêô XIV mời gọi biến mọi cộng đoàn thành “mái ấm hòa bình” -
Đức Lêô XIV: Các giáo xứ cần phát động ‘cuộc cách mạng chăm sóc’ người cao tuổi -
Đức Lêô XIV nói về cái chết trong buổi đọc Kinh Truyền Tin tại Castel Gondolfo -
Đức Lêô XIV dâng lễ ở Castel Gandolfo: Hãy noi gương Đức Kitô, Người Samari nhân hậu -
Miễn trừ nghĩa vụ tham dự Thánh lễ cho di dân đang sợ bị truy quét -
Đức Lêô nói với người cao tuổi: Hy vọng là nguồn vui
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y