Các Kitô hữu tặng kinh Qur’an cho tù nhân Hồi giáo
Người Công giáo và Tin lành vừa tặng 100 bản kinh Qur’an cho người Hồi giáo Indonesia tại các nhà tù Úc, và việc làm này được họ gọi là cử chỉ liên đới tôn giáo.
Linh mục Antonius Benny Susetyo thay mặt Hội đồng Giám mục Indonesia (KWI) tặng tượng trưng một bản kinh Qur’an cho Din Syamsuddin, chủ tịch Ban lãnh đạo Trung ương Muhammadiyah, tổ chức Hồi giáo lớn thứ hai trong quốc gia này.
"Đây là một cách xây dựng tình bằng hữu đích thực và đối thoại dựa trên tình người” – cha Susetyo nói trong sự kiện hôm 13-8 tại văn phòng Muhammadiyah ở Trung Jakarta.Đây cũng là cơ hội để các Kitô hữu xoa dịu căng thẳng sau khi một nhà thờ không thuộc giáo phái nào cả ở Mỹ thông báo tổ chức một ngày đốt kinh Qur’an quốc tế vào ngày 11-9, theo cha Susetyo.
“Phần quyên góp này nhằm thể hiện tình liên đới của Kitô hữu dành cho người Hồi giáo trong tháng chay Ramadan” – ngài nói thêm.
“Thông qua hành động giản dị này chúng tôi muốn bày tỏ cam kết xây dựng tình hòa hợp tôn giáo” – Jeiri Sumampouw của Hội đồng các Giáo hội Indonesia (PGI) nói. “Chúng tôi cám ơn PGI và KWI về khoản đóng góp này” – Syamsuddin nói và thêm rằng hành động này bày tỏ sự đồng cảm với người Hồi giáo và sẽ động viên họ đọc kinh Qur’an.
Cuộc quyên góp được thực hiện theo lời kêu gọi của linh mục David Shelton thuộc dòng Tận Hiến Úc, ngài muốn giúp đào tạo tôn giáo cho người Hồi giáo Indonesia trong các trại giam ở Úc.
Nhiều người Indonesia bị bỏ tù ở Úc do vi phạm luật nhập cư.Cha Shelton làm việc tại Indonesia được 30 năm nay và cung cấp quần áo và sajadah (phương tiện cầu nguyện) cho tù nhân Hồi giáo ở Úc.IJ10840.1615, 16-8-2010, 36 dòng, 332 từ.
Din Syamsuddin, chủ tịch Ban lãnh đạo Trung ương Muhammadiyah nhận một quyển kinh Qur'an từ cha Antonius Benny Susetyo (thứ hai từ trái sang)
Người Công giáo và Tin lành vừa tặng 100 bản kinh Qur’an cho người Hồi giáo Indonesia tại các nhà tù Úc, và việc làm này được họ gọi là cử chỉ liên đới tôn giáo.
Linh mục Antonius Benny Susetyo thay mặt Hội đồng Giám mục Indonesia (KWI) tặng tượng trưng một bản kinh Qur’an cho Din Syamsuddin, chủ tịch Ban lãnh đạo Trung ương Muhammadiyah, tổ chức Hồi giáo lớn thứ hai trong quốc gia này.
“Đây là một cách xây dựng tình bằng hữu đích thực và đối thoại dựa trên tình người” – cha Susetyo nói trong sự kiện hôm 13-8 tại văn phòng Muhammadiyah ở Trung Jakarta.
Đây cũng là cơ hội để các Kitô hữu xoa dịu căng thẳng sau khi một nhà thờ không thuộc giáo phái nào cả ở Mỹ thông báo tổ chức một ngày đốt kinh Qur’an quốc tế vào ngày 11-9, theo cha Susetyo.
“Phần quyên góp này nhằm thể hiện tình liên đới của Kitô hữu dành cho người Hồi giáo trong tháng chay Ramadan” – ngài nói thêm.
“Thông qua hành động giản dị này chúng tôi muốn bày tỏ cam kết xây dựng tình hòa hợp tôn giáo” – Jeiri Sumampouw của Hội đồng các Giáo hội Indonesia (PGI) nói.
“Chúng tôi cám ơn PGI và KWI về khoản đóng góp này” – Syamsuddin nói và thêm rằng hành động này bày tỏ sự đồng cảm với người Hồi giáo và sẽ động viên họ đọc kinh Qur’an.
Cuộc quyên góp được thực hiện theo lời kêu gọi của linh mục David Shelton thuộc dòng Tận Hiến Úc, ngài muốn giúp đào tạo tôn giáo cho người Hồi giáo Indonesia trong các trại giam ở Úc.
Nhiều người Indonesia bị bỏ tù ở Úc do vi phạm luật nhập cư.
Cha Shelton làm việc tại Indonesia được 30 năm nay và cung cấp quần áo và sajadah (phương tiện cầu nguyện) cho tù nhân Hồi giáo ở Úc.
bài liên quan mới nhất
- Seoul công bố các Thánh Bổn mạng cho Ngày Giới trẻ thế giới 2027, nêu bật đức tin giữa thử thách và chứng tá
-
Đức Lêô XIV khuyên đừng để ‘kẻ trộm’ đánh cắp niềm vui và bình an -
Đức Lêô IV kêu gọi sử dụng năng lượng hạt nhân vì hòa bình nhân kỷ niệm 40 năm Chernobyl -
Đức Lêô XIV mời gọi các tân linh mục trở thành kênh chuyển tải sự sống -
Đức Giáo hoàng Lêô XIV: Anh giáo và Công giáo cần tiếp tục cộng tác để vượt qua khác biệt -
Đức Lêô XIV: Môn giáo lý giúp người trẻ biết lắng nghe con tim thao thức -
Đức Lêô XIV kêu gọi các nghị sĩ EU tìm kiếm hiệp nhất và hủy bỏ xung đột -
Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích: Chuyến viếng thăm ad limina của Hội đồng Giám mục Việt Nam -
Đức Lêô XIV: Nhân phẩm không mất đi ngay cả sau khi phạm trọng tội -
Các giám mục Việt Nam nói với Đức Giáo hoàng Lêô rằng Giáo hội Việt Nam là một gia đình
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y