Caritas quốc tế cứu trợ Nepal và kêu gọi chăm sóc ngôi nhà chung của nhân loại
Nguồn: Vatican News
Xuân Đại biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Sau đợt lũ quét gần đây, Caritas Nepal đang đẩy mạnh hoạt động cứu trợ để có thể hỗ trợ tới 4.000 gia đình. Tổng Thư ký Caritas Quốc tế kêu gọi cộng đồng toàn cầu “cam kết làm những gì cần thiết để chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta”.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi lũ quét tàn phá huyện Rasuwa của Nepal. Theo số liệu mới nhất, hơn 1.100 người đã thiệt mạng và gần 5.000 người vẫn còn mất tích.
Caritas Nepal đã có mặt tại hiện trường để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng, cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm và các hỗ trợ khẩn cấp khác. Tuy nhiên, mưa lớn và đường giao thông bị hư hỏng đã gây khó khăn cho việc tiếp cận một số khu vực bị ảnh hưởng.
.png)
Cơ sở hạ tầng tại huyện Rasuwa của Nepal bị hư hại do lũ quét (© Caritas Nepal)
Chẳng hạn, một nhóm Caritas đã mất khoảng 18 giờ để đến được điểm cần tới ở Nuwakot do đường sá lầy lội và cơ sở hạ tầng bị tàn phá.
Phục vụ các cộng đồng
Bất chấp những khó khăn, Caritas Nepal đã có thể cung cấp các suất ăn sẵn cho các bếp ăn tại hơn 50 cộng đồng, nơi trú ẩn khẩn cấp và các vật dụng thiết yếu trong gia đình cho 1.000 gia đình, cùng với các bộ dụng cụ vệ sinh và giữ gìn vệ sinh cá nhân, cũng như hệ thống chiếu sáng và sạc bằng năng lượng mặt trời.
Hơn nữa, tổ chức này đang chuẩn bị đẩy mạnh hoạt động cứu trợ để hỗ trợ 4.000 gia đình.
.png)
Caritas Nepal đã có thể cung cấp các suất ăn sẵn cho các bếp ăn tại hơn 50 cộng đồng (© Caritas Nepal)
Trong một tuyên bố, Nữ tu Cecilia Durga Shrestha - Giám đốc Điều hành Caritas Nepal - nhấn mạnh rằng: các nhóm cứu trợ đang tập trung vào việc “cung cấp lương thực cho các gia đình phải di dời, phối hợp chặt chẽ với các đối tác ứng phó khẩn cấp, các mạng lưới và các ban quản lý thiên tai tại địa phương”.
Arpana Karki - Điều phối viên Chương trình thuộc Ban Quản lý Thiên tai của Caritas Nepal - giải thích: “Có những cộng đồng đã chạy lên những vùng đất cao hơn và hiện đang ở cùng các gia đình địa phương tiếp nhận họ. Việc tiếp cận họ vô cùng khó khăn, trong khi nguồn lương thực đang cạn kiệt.”
Trong trường hợp này, cách duy nhất để tiếp cận những cộng đồng này là bằng máy bay trực thăng, trong khi nhu cầu sử dụng trực thăng rất cao nhưng số lượng lại có hạn.
.png)
Đường sá bị hư hỏng khiến việc tiếp cận một số khu vực bị ảnh hưởng trở nên khó khăn (© Caritas Nepal)
Đối với những gia đình phải di dời và đang tìm kiếm những nơi an toàn hơn, Caritas cũng đang hỗ trợ họ. Tổ chức đang chuẩn bị các chương trình hỗ trợ dài hạn hơn, như hỗ trợ tiền mặt thông qua việc làm, hỗ trợ tiền thuê nhà, dọn dẹp đống đổ nát, thiết lập các khu vực học tập tạm thời cho trẻ em và phục hồi sinh kế.
Nhân viên Caritas Nepal đã xác định 56 trẻ em mồ côi đang sống trong những nơi trú ẩn quá đông đúc, và tổ chức đã đề nghị đưa các em đến những nơi an toàn trong khi các cộng đồng tái thiết.
Biến đổi khí hậu là lời kêu gọi hành động
Đối với Caritas Quốc tế, thảm họa tại Nepal cho thấy một sự bất công sâu sắc về khí hậu. “Nepal chỉ đóng góp chưa đến 0,1% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu, nhưng các cộng đồng vùng Himalaya của nước này đang phải đối mặt với những rủi ro ngày càng nguy hiểm liên quan đến khí hậu”, Nữ tu Cecilia nhấn mạnh trong thông điệp nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo.
Một lượng lớn nước, băng và đất đá bất ngờ tràn xuống sau khi đập băng hà bị vỡ và hồ nước đổ xuống sông Bhote Koshi, gây ra trận lũ quét tàn khốc. Các nhà khoa học cảnh báo rằng nhiệt độ gia tăng đang làm gia tăng tình trạng bất ổn trên toàn dãy Himalaya.
Caritas Quốc tế nhận định tình hình tại Nepal là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng: nhiều khi những người đóng góp ít nhất vào lượng phát thải toàn cầu lại là những người phải chịu những hậu quả nghiêm trọng nhất.
Ông Alistair Dutton, Tổng Thư ký Caritas Quốc tế, bày tỏ sự đau buồn trước số người thiệt mạng và những thiệt hại do trận lũ gây ra. Ông nói: “Chúng tôi hướng tâm tình và lời cầu nguyện đến tất cả những người đã qua đời hoặc đang phải chịu đau khổ vì thảm họa này”.
.png)
Caritas Nepal đang chuẩn bị đẩy mạnh hoạt động cứu trợ nhằm hỗ trợ 4.000 gia đình (© Caritas Nepal)
Tổng Thư ký nhắc đến tình trạng nắng nóng khắc nghiệt mà châu Âu đã phải trải qua trong suốt mùa hè. Ông nhấn mạnh: “Tất cả chúng ta phải đối diện với sự hỗn loạn khí hậu đang diễn ra rõ ràng ở khắp nơi chung quanh chúng ta, và cam kết làm những gì cần thiết để chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta”.
Theo ông Dutton, điều thiết yếu là phải lưu tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu, bởi vì “những hậu quả của việc không giải quyết vấn đề này sẽ thật khủng khiếp đối với tất cả chúng ta, đặc biệt là những người như người dân Nepal, vốn hầu như không góp phần gây ra tình trạng khẩn cấp về khí hậu này”.
Ông kêu gọi tất cả các quốc gia đã hưởng lợi từ các hệ thống năng lượng dựa trên nhiên liệu carbon hãy “mạnh mẽ hành động và nhận lấy trách nhiệm của chúng ta đối với sự hỗn loạn và những thiệt hại mà giờ đây chúng ta đang chứng kiến ở mọi nơi trên toàn cầu”.
bài liên quan mới nhất
- Chỉ còn chưa đầy 4 tuần nữa, Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen sẽ được phong Chân phước
-
Ngày làm việc thứ hai của cuộc gặp gỡ các Nhóm Hiệp hành Quốc gia Á châu của FABC -
Các Thánh Bổn Mạng của WYD Seoul 2027 -
Chăm sóc Công trình sáng tạo là một vấn đề thần học -
Đức Lêô XIV: Giáo hội được kêu gọi phục vụ nhân loại, vạch rõ những mâu thuẫn của xã hội -
Đức Lêô XIV: Vẫn chưa quá muộn để biến sự hủy diệt thành sự sống -
Ngày làm việc thứ nhất của cuộc gặp gỡ giữa các Nhóm Hiệp hành Quốc gia Á châu của FABC -
Mùa Sáng tạo với lời cầu nguyện cho ngôi nhà chung của nhân loại -
Giới thiệu cuộc gặp gỡ các Nhóm Hiệp hành Quốc gia Á châu của FABC -
Đức Lêô XIV kêu gọi trả tự do cho các con tin tại Haiti, hỗ trợ Nepal và chăm sóc thụ tạo
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006) -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y